Tăng cường dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường năm 2012

(VOV) - Chương trình bình ổn đã không ngừng được nhân rộng với hình thức triển khai ngày càng đa dạng, phong phú.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Công Thương tổ chức và chủ trì Hội nghị sơ kết công tác dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường năm 2012 và định hướng triển khai chương trình năm 2013.

Trong những năm qua, để hạn chế sự tăng giá đột biến đặc biệt là trong những dịp lễ tết, nhiều địa phương trên cả nước đã triển khai khá tốt chương trình bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu. Chương trình đã thực sự đem lại hiệu quả thiết thực, số doanh nghiệp và tổng giá trị hàng hóa tham gia triển khai chương trình ngày càng tăng và đa dạng phong phú về các mặt hàng.

Chương trình bình ổn đã không ngừng được nhân rộng ra ở các địa phương, các điểm bán hàng bình ổn cũng không ngừng tăng lên theo hướng chuyển các địa điểm bán hàng lẻ về khu vực nông thôn với hình thức triển khai ngày càng đa dạng, phong phú.

Chương trình đã đạt được những thành công bước đầu và được đánh giá là một trong những công cụ để bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhất là các hàng hóa thiết yếu, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và đóng góp tích cực vào thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Mới đây, TP HCM cũng đã tổ chức tổng kết chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu năm 2012, nhiệm vụ bình ổn thị trường năm 2013 và tết Giáp Ngọ 2014 trên địa bàn.

Đến nay, trên địa bàn TP HCM có 6.439 điểm bán bình ổn, trong đó có 2.784 điểm bán bình ổn các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, 512 điểm bán bình ổn các mặt hàng phục vụ mùa khai trường, 1.119 điểm bán bình ổn mặt hàng sữa và 2.024 điểm bán bình ổn các mặt hàng dược phẩm thiết yếu.

Năm 2013, Chương trình bình ổn thị trường của TP HCM mở rộng thành phần tham gia với 64 doanh nghiệp (tăng 16 DN so với năm 2012), trong đó có 59 DN sản xuất kinh doanh và 5 DN tín dụng ngân hàng. Tổng nguồn vốn cho chương trình bình ổn thị trường năm 2013 do 5 ngân hàng này đăng ký hỗ trợ doanh nhiệp là 1.960 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội xây dựng kế hoạch sản xuất nhằm bình ổn thị trường
Hà Nội xây dựng kế hoạch sản xuất nhằm bình ổn thị trường

Các doanh nghiệp có biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, lưu thông hàng hoá, đảm bảo chất lượng, giá cả ổn định.

Hà Nội xây dựng kế hoạch sản xuất nhằm bình ổn thị trường

Hà Nội xây dựng kế hoạch sản xuất nhằm bình ổn thị trường

Các doanh nghiệp có biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, lưu thông hàng hoá, đảm bảo chất lượng, giá cả ổn định.

TP HCM bình ổn thị trường hàng hoá
TP HCM bình ổn thị trường hàng hoá

Chương trình bình ổn giá tại TP HCM đã phát triển gần 2.530 điểm, tăng gần 1.000 điểm so với cùng kỳ năm ngoái.

TP HCM bình ổn thị trường hàng hoá

TP HCM bình ổn thị trường hàng hoá

Chương trình bình ổn giá tại TP HCM đã phát triển gần 2.530 điểm, tăng gần 1.000 điểm so với cùng kỳ năm ngoái.

5 đề xuất bình ổn thị trường tiền tệ
5 đề xuất bình ổn thị trường tiền tệ

Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) cho rằng, Ngân hàng Nhà nước nên xem xét bỏ chính sách cho doanh nghiệp xuất khẩu vay ngoại tệ dùng làm vốn lưu động thu mua nguyên liệu, hàng xuất khẩu.

5 đề xuất bình ổn thị trường tiền tệ

5 đề xuất bình ổn thị trường tiền tệ

Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) cho rằng, Ngân hàng Nhà nước nên xem xét bỏ chính sách cho doanh nghiệp xuất khẩu vay ngoại tệ dùng làm vốn lưu động thu mua nguyên liệu, hàng xuất khẩu.

Đảm bảo đủ gạo bình ổn thị trường
Đảm bảo đủ gạo bình ổn thị trường

Mở các điểm bán gạo bình ổn giá tại các khu công nghiệp và khu chế xuất, nơi tập trung nhiều công nhân lao động.  

Đảm bảo đủ gạo bình ổn thị trường

Đảm bảo đủ gạo bình ổn thị trường

Mở các điểm bán gạo bình ổn giá tại các khu công nghiệp và khu chế xuất, nơi tập trung nhiều công nhân lao động.