Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam và các nước Trung Đông-Châu Phi

VOV.VN - Tính riêng 7 tháng đầu năm 2015, kim ngạch thương mại hai bên đạt 8,7 tỷ USD.

Ngày 20/10 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã chủ trì tổ chức Hội thảo quốc tế “Triển vọng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và các nước Trung Đông - Châu Phi”. 

Hội thảo là sự tiếp nội thành công của Diễn đàn hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các nước  Trung Đông - Bắc Phi (4-5/11/2013) và những thành tựu hợp tác giữa Việt Nam và Trung Đông - Châu Phi trong thời gian qua, đồng thời nhằm triển khai những kết quả đạt được của các chuyến thăm cấp cao của Lãnh đạo Việt Nam đến khu vực. 

Đây cũng là cơ hội  nhằm tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm và biện pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước trong khu vực trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, lao động…và là cơ sở để chuẩn bị cho việc hoạch định chính sách hợp tác giữa Việt Nam với các nước Trung Đông - Châu Phi trong thời gian tới. 

Hội thảo Triển vọng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các nước Trung Đông-Châu Phi. Ảnh: Đình Hiệp/Hà Nội mới

Tổng thư ký Cơ quan Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) Mukhisa Kituyi, Giám đốc phụ trách hợp tác kinh tế của Tổ chức Pháp ngữ (OIF) Etienne Alingué, Đại sứ của các nước khu vực Trung Đông và Châu Phi, đại diện một số tổ chức quốc tế, đại diện Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, địa phương trong nước đã tham dự Hội thảo. 

Sự kiện này cũng thu hút sự quan tâm của Lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp trong và quốc tế như Công ty Zamil Steel và Tập đoàn Sabic từ Saudi Arabia, Tập đoàn Falcon, Mubadala Petroleum Vietnam và International Golden từ UAE, Ngân hàng Quốc gia Qatar, Kuwait Petroleum Corporation, các Tập đoàn Viettel, PetroVietnam, Hapro, Xuân Thành của Việt Nam, và các Đoàn doanh nghiệp từ Lebanon, Uganda, Sudan, Algeria...

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh nhấn mạnh trong chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với các nước Trung Đông – Châu Phi và cho đây là nền tảng vững chắc cho việc thúc đẩy và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư… 

Cùng với đó, việc tổ chức Hội thảo cũng là cơ hội tốt để các đại biểu tham dự cập nhật những đánh giá về triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam và khu vực Trung Đông – Châu Phi, trao đổi các kinh nghiệm hợp tác và thảo luận, tìm hướng đi hiệu quả, thiết thực cho hợp tác giữa Việt Nam với khu vực. Các doanh nghiệp, tập đoàn của Việt Nam và các nước khu vực cũng có thể gặp gỡ, tìm hiểu và thiết lập quan hệ, đặt nền móng cho khả năng hợp tác trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước Trung Đông – Châu Phi và cho rằng các bên cần tiếp tục nỗ lực để đạt được những kết quả tương xứng hơn nữa với nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp và những tiềm năng hợp tác to lớn sẵn có. 

Về phía Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam cam kết luôn tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và các nước khu vực Trung Đông – Châu Phi nói riêng trong việc đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam. Đồng thời, Chính phủ Việt Nam mong muốn các nước Trung Đông - Châu Phi tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hợp tác, đầu tư tại khu vực, địa bàn có vị trí địa chiến lược quan trọng, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, diện tích rộng trên 36 triệu km2, dân số gần 1,5 tỷ người, một thị trường đầy tiềm năng trong hợp tác, đầu tư và cùng nhau phát triển.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự cũng nhất trí rằng cùng với xu thế kinh tế thế giới đang dần lấy lại đà tăng trưởng, triển vọng kinh tế ngày càng được cải thiện ở châu Phi; tình hình an ninh - chính trị khu vực Trung Đông - Châu Phi mặc dù còn nhiều bất ổn nhưng trong những năm gần đây chính phủ các nước trong khu vực tập trung phát triển kinh tế, thúc đẩy cải cách xã hội. Ngoài ra, các nước Trung Đông cũng đang thực hiện chính sách đa dạng hóa nền kinh tế, giảm sự phụ thuộc vào dầu lửa. Đây là cơ hội tốt để Việt Nam thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với các quốc gia trong khu vực này, đặc biệt là về kinh tế.

Hiện nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả các quốc gia thuộc khu vực Trung Đông và với 52/55 quốc gia châu Phi. Việt Nam hiện có 17 cơ quan đại diện ngoại giao tại khu vực và 19 nước khu vực đã mở cơ quan đại diện tại Hà Nội. 

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các nước Trung Đông - Châu Phi gần đây đã tăng trưởng cao liên tục qua từng năm, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng toàn cầu hóa, hợp tác phát triển được đẩy mạnh. 

Trong 10 năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và khu vực Trung Đông – Châu Phi đã tăng từ 2 tỷ USD năm 2005 (1,1 tỷ USD với Trung Đông và 918 triệu USD với Châu Phi) lên 15,7 tỷ USD năm 2014 (8,5 tỷ USD với Trung Đông và 7,2 tỷ USD với Châu Phi). 

Tính riêng 7 tháng đầu năm 2015, kim ngạch thương mại hai bên đạt 8,7 tỷ USD trong đó Việt Nam xuất khẩu 6,6 tỷ USD sang các nước Trung Đông – châu Phi và nhập khẩu 2,1 tỷ USD từ các nước khu vực. 

Đầu tư vào Việt Nam, đến nay có 158 dự án đầu tư nước ngoài trực tiếp từ các nước Trung Đông - châu Phi với tổng số vốn đăng ký đạt 1.5 tỷ USD. 

Về hợp tác lao động, từ năm 2008-2014, Việt Nam đã ký‎ hợp đồng lao động cho gần 80.000 lao động sang làm việc tại các nước Trung Đông – Châu Phi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu vào thị trường châu Phi tăng trưởng mạnh
Xuất khẩu vào thị trường châu Phi tăng trưởng mạnh

VOV.VN - Trong 9 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu vào các nước thuộc châu Phi tăng trưởng mạnh (tăng hơn 50% so với cùng kỳ).

Xuất khẩu vào thị trường châu Phi tăng trưởng mạnh

Xuất khẩu vào thị trường châu Phi tăng trưởng mạnh

VOV.VN - Trong 9 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu vào các nước thuộc châu Phi tăng trưởng mạnh (tăng hơn 50% so với cùng kỳ).

Xuất khẩu gạo sẽ tăng mạnh sang châu Phi, Tây Á, Nam Á
Xuất khẩu gạo sẽ tăng mạnh sang châu Phi, Tây Á, Nam Á

VOV.VN -Gạo Việt xuất khẩu sang châu Phi, Tây Á chiếm tới 27% tổng kim ngạch xuất khẩu các loại nông lâm thủy sản sang khu vực này.

Xuất khẩu gạo sẽ tăng mạnh sang châu Phi, Tây Á, Nam Á

Xuất khẩu gạo sẽ tăng mạnh sang châu Phi, Tây Á, Nam Á

VOV.VN -Gạo Việt xuất khẩu sang châu Phi, Tây Á chiếm tới 27% tổng kim ngạch xuất khẩu các loại nông lâm thủy sản sang khu vực này.

Đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á
Đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á

VOV.VN -Trong năm 2015, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang các thị trường này.

Đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á

Đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á

VOV.VN -Trong năm 2015, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang các thị trường này.