Tăng cường hợp tác phát triển kinh tế Việt Lào

Ngày 25/7, tại thủ đô Vientiane (Lào), đã diễn ra Hội thảo Quốc tế Việt Lào với chủ đề: “Phát triển kinh tế xã hội Việt Nam và Lào giai đoạn 2011-2020”.

Hội thảo do Chính phủ Lào phối hợp với Trường Đại học kinh tế Quốc dân Việt Nam, Viện Khoa học xã hội Lào, Đại học Quốc gia Lào tổ chức.

Với mục đích tìm ra những yếu tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Lào cũng như Việt Nam, Hội thảo đã tập trung trao đổi và tìm ra những bài học kinh nghiệm của Việt Nam và Lào trong 10 năm qua.  

Hội thảo đã nghe ý kiến tham luận của các nhà khoa học, các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp của 2 nước tập trung làm rõ 4 nhóm vấn đề chính như các khâu đột phá và mô hình tăng trưởng kinh tế vĩ mô; chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển các ngành kinh tế chủ lực của Lào; thu hút FDI và hội nhập kinh tế Quốc tế; phát triển nguồn nhân lực và đảm bảo an sinh xã hội.

Các bản tham luận đã nêu lên những thực trạng của sự phát triển kinh tế xã hội mỗi nước. Các nhà khoa học Lào và Việt Nam đã đề xuất những giải pháp đột phá nhằm thực hiện có hiện quả nhiệm vụ chiến lược về phát triển kinh tế xã hội mà Đại Hội IX Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đại Hội XI Đảng Cộng sản Việt nam đề ra.

Các nhà khoa học và nhà quản lý nhất trí rằng, cần tăng cường hơn nữa về hợp tác kinh tế Việt Nam và Lào gắn liền với sự phát triển của khu vực và châu Á, đặc biệt là khối ASEAN cũng như trong bối cảnh phát triển chung của toàn thế giới.

Trên cơ sở tiếp thu những đánh giá, những mặt còn tồn tại, Hội thảo sẽ biên tập, biên soạn 2 nhóm kiến nghị để gửi cho chính phủ Lào và Việt Nam. Trong 2 nhóm kiến nghị đó đều có chung nội dung là “Hợp tác kinh tế Việt Lào”. Ngoài ra chú trọng nhiều lĩnh vực hợp tác khác như đào tạo nguồn nhân lực, khoa học kỹ thuật và công nghệ…

Trong thời gian tới, Trường Đại học kinh tế quốc dân của Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan, các Trường Đại học và các Viện khoa học của Lào để có những bước nghiên cứu sâu hơn, đi sâu vào từng chủ đề cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao.

Ông Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế Quốc Dân Việt Nam đánh giá: “Hội thảo đã thu thập được những ý kiến rất thẳng thắn của các nhà khoa học, các nhà quản lý nêu lên những khó khăn, những thuận lợi cũng như những khiếm khuyết trong quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam và Lào trong thời gian vừa qua. Trên cơ sở đó làm căn cứ đưa ra những giải pháp tháo gỡ cụ thể trong thời gian tới”.

Thay mặt Viện khoa học xã hội Lào, Viện trưởng Khampheou Panmalaythong cho rằng: “Những tham luận của các nhà khoa học Việt Nam và Lào có giá trị sâu sắc, là cơ sở lý luận cho việc chính phủ Lào triển khai nghị quyết Đại Hội lần thứ IX Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Đồng thời, đây cũng là cơ sở khoa học để Đảng và chính phủ Lào đề ra những đường lối phát triển phù hợp cho tương lai của đất nước, trong giai đoạn đột phá đưa nước Lào tiến lên một kỷ nguyên mới phát triển bền vững”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên