Tăng cường hợp tác thương mại Việt Nam và Trung Đông-Bắc Phi

VOV.VN - “Diễn đàn hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các đối tác Trung Đông-Bắc Phi” sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 4-5/11/2013.

Từ ngày 4-5/11/2013, Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức “Diễn đàn hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các đối tác Trung Đông-Bắc Phi” tại Hà Nội.

Mục đích của Diễn đàn nhằm quảng bá, giới thiệu chính sách, cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh của Việt Nam với các đối tác ở Trung Đông, Bắc Phi; tạo diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp Việt Nam và Trung Đông-Bắc Phi gặp gỡ tiếp xúc, trao đổi ý kiến về phương hướng, biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác, xúc tiến các dự án, thỏa thuận hợp tác…, qua đó tạo xung lực mới với các nước Trung Đông- Bắc Phi, đặc biệt là về kinh tế, thương mại, đầu tư.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga


Nhân dịp này PV VOV online phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga về Diễn đàn này.  

PV: Xin bà cho biết mục đích của Diễn đàn hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các đối tác Trung Đông-Bắc Phi?

Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga: Thực hiện chủ trương tích cực, chủ động Hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam với các nước Trung Đông – Bắc Phi, Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các đối tác Trung Đông-Bắc Phi từ ngày 4-5/11/2013 tại Hà Nội.

Diễn đàn lần này là dịp để Việt Nam giới thiệu với các nước Trung Đông-Bắc Phi chính sách phát triển kinh tế và các cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; đồng thời giúp các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu chính sách thương mại, đầu tư của các đối tác tại khu vực.

Diễn đàn mang đến cơ hội cho các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đề xuất các định hướng, lĩnh vực hợp tác kinh tế ưu tiên, cũng như các biện pháp cụ thể để tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và các nước Trung Đông - Bắc Phi.

Chúng tôi mong muốn tại Diễn đàn các địa phương, doanh nghiệp hai bên sẽ  thiết lập được các quan hệ đối tác, tiến tới ký kết các thoả thuận, hợp tác kinh doanh cụ thể, thiết thực. 

Diễn đàn cũng là dịp để quảng bá và giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam và các nước Trung Đông – Bắc Phi, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và các nước Trung Đông – Bắc Phi.

Với mục đích đó, Diễn đàn đã nhận được sự hưởng ứng, đóng góp rất nhiệt tình của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp của Việt Nam và nhiều nước khu vực Trung Đông – Bắc Phi.

PV: Xin bà chia sẻ một số thông tin về chương trình và nội dung của Diễn đàn ?

Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga: Với sự hợp tác tích cực của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam, các Đại sứ quán VN ở Trung Đông Bắc Phi và các đối tác Trung Đông Bắc Phi, đặc biệt là các Đại sứ quán của các nước khu vực Trung Đông, Bắc Phi tại Việt Nam, chúng tôi đã xây dựng được Chương trình của Diễn đàn với nhiều hoạt động có nội dung rất phong phú.

Lãnh đạo Việt Nam rất quan tâm tới Diễn đàn. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ tiếp các Trưởng đoàn tham dự Diễn đàn. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khai mạc và phát biểu chỉ đạo nội dung của Diễn đàn. Ngoài Phiên Tổng quan về môi trường đầu tư và kinh doanh, Diễn đàn sẽ có 2 Phiên thảo luận về những lĩnh vực hợp tác cụ thể, giàu tiềm năng như: Hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, thương mại, du lịch; và Hợp tác trong lĩnh vực lao động, nông nghiệp và du lịch.  Trong khuôn khổ Diễn đàn sẽ có cuộc Tọa đàm về hợp tác lao động.

Dubai-biểu tượng sự giàu có của khu vực Trung Đông


Ban Tổ chức cũng đã chuẩn bị không gian triển lãm để các Đại sứ quán các nước Trung Đông – Bắc Phi, doanh nghiệp Việt Nam và Trung Đông-Bắc Phi quảng bá hình ảnh đất nước, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và giới thiệu cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư. Trong thời gian Diễn đàn, sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương giữa các bộ, ngành, giữa các doanh nghiệp của Việt Nam và các nước Trung Đông – Bắc Phi.

 PV: đánh giá thế nào về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam với các nước đối tác Trung Đông - Bắc Phi sau Diễn đàn lần này?

Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga: Việt Nam và các đối tác Trung Đông – Bắc Phi có nhiều tiềm năng to lớn để phát triển quan hệ hợp tác. Việt Nam và các nước Trung Đông-Bắc Phi có quan hệ chính trị tốt đẹp, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư và lao động…. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và khu vực năm 2012 đạt 7,4 tỉ USD, tăng gần 9 lần so với  cách đây 10 năm, trong đó kim ngạch với một số đối tác đã vượt ngưỡng 1 tỉ USD/năm.

Đã có những dự án lớn với sự tham gia của các nhà đầu tư đến từ khu vực Trung Đông – Bắc Phi như khu Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, Tổ hợp hóa dầu Long Sơn, Khách sạn Hạ Long Star, Cảng container Hiệp Phước tại Tp Hồ Chí Minh, Nhà máy thép tiền chế Zamil Steel... Một số doanh nghiệp Việt Nam cũng đã triển khai các dự án đầu tư ở khu vực, trong đó đáng chú ý có dự án thăm dò và khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tại Algeria. Hiện Việt Nam đang có khoảng 26.000 lao động làm việc tại các nước trong khu vực…

Tuy nhiên, những kết quả đó còn rất khiêm tốn so với tiềm năng và mong muốn của Việt Nam cũng như các nước Trung Đông – Bắc Phi. Chúng ta cần phát huy hơn nữa tiềm năng sẵn có để nâng cao hiệu quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, đầu tư, năng lượng, lao động và du lịch, giáo dục, y tế…

Với nỗ lực và quyết tâm cao của cả hai bên, tôi tin tưởng rằng Diễn đàn sẽ thành công tốt đẹp, tạo bước đột phá mới, thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác Trung Đông – Bắc Phi  phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, thực chất trong thời gian tới, góp phần vào sự phát triển phồn vinh của mỗi nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu sang Trung Đông tăng 54%
Xuất khẩu sang Trung Đông tăng 54%

Những mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam gồm hải sản, sợi, điện thoại di động, dệt may, giày dép, hàng nông sản…

Xuất khẩu sang Trung Đông tăng 54%

Xuất khẩu sang Trung Đông tăng 54%

Những mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam gồm hải sản, sợi, điện thoại di động, dệt may, giày dép, hàng nông sản…

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại Việt Nam-Châu Phi-Trung Đông
Đẩy mạnh xúc tiến thương mại Việt Nam-Châu Phi-Trung Đông

(VOV) -Châu Phi và Trung Đông đang là thị trường xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại Việt Nam-Châu Phi-Trung Đông

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại Việt Nam-Châu Phi-Trung Đông

(VOV) -Châu Phi và Trung Đông đang là thị trường xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam.

Để Trung Đông, Châu Phi không còn là “tiềm năng”
Để Trung Đông, Châu Phi không còn là “tiềm năng”

Được coi là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, tuy nhiên, thị trường này chưa thực sự được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư

Để Trung Đông, Châu Phi không còn là “tiềm năng”

Để Trung Đông, Châu Phi không còn là “tiềm năng”

Được coi là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, tuy nhiên, thị trường này chưa thực sự được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư

Mở rộng thị trường sang Trung Đông, châu Phi
Mở rộng thị trường sang Trung Đông, châu Phi

Sức mua lớn và ảnh hưởng từ khủng khoảng kinh tế không đáng kể nên các doanh nghiệp xuất khẩu cần xem xét mở rộng thị trường sang khu vực này.

Mở rộng thị trường sang Trung Đông, châu Phi

Mở rộng thị trường sang Trung Đông, châu Phi

Sức mua lớn và ảnh hưởng từ khủng khoảng kinh tế không đáng kể nên các doanh nghiệp xuất khẩu cần xem xét mở rộng thị trường sang khu vực này.

9 tháng, thương mại Việt Nam-Trung Đông đạt 4,86 tỷ USD
9 tháng, thương mại Việt Nam-Trung Đông đạt 4,86 tỷ USD

(VOV) - Mức kim ngạch này tăng 30% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó, xuất khẩu của Việt Nam 3,03 tỷ USD, tăng 73%.

9 tháng, thương mại Việt Nam-Trung Đông đạt 4,86 tỷ USD

9 tháng, thương mại Việt Nam-Trung Đông đạt 4,86 tỷ USD

(VOV) - Mức kim ngạch này tăng 30% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó, xuất khẩu của Việt Nam 3,03 tỷ USD, tăng 73%.

Việt Nam xuất khẩu sang Trung Đông 4,2 tỷ USD
Việt Nam xuất khẩu sang Trung Đông 4,2 tỷ USD

(VOV) - Xuất khẩu sang một số thị trường chính như UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Israel, Iraq cả năm 2012 ước đạt khoảng 4 tỷ USD

Việt Nam xuất khẩu sang Trung Đông 4,2 tỷ USD

Việt Nam xuất khẩu sang Trung Đông 4,2 tỷ USD

(VOV) - Xuất khẩu sang một số thị trường chính như UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Israel, Iraq cả năm 2012 ước đạt khoảng 4 tỷ USD