Tăng hợp tác thương mại địa phương giữa Việt Nam và Campuchia

VOV.VN -Nhiều doanh nghiệp của tỉnh Vĩnh Long lần đầu tiên tham dự Hội chợ Thương mại tỉnh Kampong Speu năm 2015 vừa khai mạc chiều qua (11/3).

Phát biểu khai mạc Hội chợ, Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia Sun Chanthol, đánh giá cao sự tham gia Hội chợ của các doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam đã góp phần mang lại sự đa dạng, phong phú cho Hội chợ, đồng thời tạo ra cơ hội xúc tiến, tìm hiểu để tăng cường sự hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp Campuchia với các doanh nghiệp Vĩnh Long.


Một gian hàng Việt tại hội chợ

Sự có mặt của các doanh nghiệp Vĩnh Long tại Hội chợ thương mại Kampong Speu minh chứng cho nỗ lực của chính quyền hai tỉnh trong việc củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị đoàn kết truyền thống, vì sự phát triển chung giữa hai tỉnh nói riêng và giữa Campuchia và Việt Nam nói chung.

Hội chợ Thương mại Kampong Speu năm 2015 kéo dài 3 ngày với khoảng 80 gian hàng của các doanh nghiệp Campuchia và Việt Nam, tập trung vào các mặt hàng nông sản, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, dịch vụ nông nghiệp và tài chính, ngân hàng.

Các doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long tham dự hội chợ đã giới thiệu đến khách hàng Campuchia các sản phẩm trong các lĩnh vực vật liệu xây dựng, sản phẩm nông nghiệp, phân bón và cây trồng.... Các mặt hàng Việt Nam giới thiệu tại Hội chợ đã nhận được sự đón nhận và đánh giá cao của khách hàng Campuchia.

Tỉnh Kampong Speu và Vĩnh Long là hai tỉnh kết nghĩa, có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực. Trong những năm qua, lãnh đạo hai tỉnh cùng các ngành của hai tỉnh đã nhiều lần có các chuyến công tác qua lại, trao đổi thông tinh, triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực thúc đẩy giao thương, liên kết hợp tác kinh tế..../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc: Kim ngạch thương mại giảm 4 tháng liên tiếp
Trung Quốc: Kim ngạch thương mại giảm 4 tháng liên tiếp

VOV.VN - Tháng 1/2015 kim ngạch thương mại của nước này giảm tới 10,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 337 tỷ USD.

Trung Quốc: Kim ngạch thương mại giảm 4 tháng liên tiếp

Trung Quốc: Kim ngạch thương mại giảm 4 tháng liên tiếp

VOV.VN - Tháng 1/2015 kim ngạch thương mại của nước này giảm tới 10,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 337 tỷ USD.

Thương mại Việt Nam - EU sẽ tăng 25-30%
Thương mại Việt Nam - EU sẽ tăng 25-30%

Đó là nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, dựa trên việc phân tích số liệu thương mại trong những năm gần đây.

Thương mại Việt Nam - EU sẽ tăng 25-30%

Thương mại Việt Nam - EU sẽ tăng 25-30%

Đó là nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, dựa trên việc phân tích số liệu thương mại trong những năm gần đây.

Bộ trưởng Công Thương nói về thương mại Việt Nam - Lào
Bộ trưởng Công Thương nói về thương mại Việt Nam - Lào

VOV.VN -Hiệp định thương mại mới vừa được ký kết giữa Việt Nam và Lào mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức với cả hai bên trong quá trình hội nhập ASEAN.

Bộ trưởng Công Thương nói về thương mại Việt Nam - Lào

Bộ trưởng Công Thương nói về thương mại Việt Nam - Lào

VOV.VN -Hiệp định thương mại mới vừa được ký kết giữa Việt Nam và Lào mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức với cả hai bên trong quá trình hội nhập ASEAN.

Thương mại Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhiều thách thức năm 2015
Thương mại Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhiều thách thức năm 2015

VOV.VN -Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng phòng vệ thương mại, nhu cầu nhập khẩu giảm, Cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam còn chưa đa dạng...

Thương mại Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhiều thách thức năm 2015

Thương mại Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhiều thách thức năm 2015

VOV.VN -Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng phòng vệ thương mại, nhu cầu nhập khẩu giảm, Cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam còn chưa đa dạng...

Thương mại điện tử Việt Nam phát triển chưa xứng với tiềm năng
Thương mại điện tử Việt Nam phát triển chưa xứng với tiềm năng

VOV.VN - Không dễ dàng để đẩy mạnh thương mại điện tử nếu không phát triển giao thông vận tải, kho bãi và dịch vụ liên quan.

Thương mại điện tử Việt Nam phát triển chưa xứng với tiềm năng

Thương mại điện tử Việt Nam phát triển chưa xứng với tiềm năng

VOV.VN - Không dễ dàng để đẩy mạnh thương mại điện tử nếu không phát triển giao thông vận tải, kho bãi và dịch vụ liên quan.

Việt Nam – Lào ký kết hiệp định thương mại
Việt Nam – Lào ký kết hiệp định thương mại

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, Việt - Lào rất kỳ vọng vào sự phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước trong tương lai.

Việt Nam – Lào ký kết hiệp định thương mại

Việt Nam – Lào ký kết hiệp định thương mại

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, Việt - Lào rất kỳ vọng vào sự phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước trong tương lai.