Tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp khu vực Tây Nguyên

VOV.VN - Hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN, tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho DN ở khu vực Tây Nguyên và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Chiều 20/10, tại TP Buôn Ma Thuột, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp khu vực Tây Nguyên. Hội nghị nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN, tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho DN ở khu vực Tây Nguyên và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Theo các DN, trong 2 năm vừa qua, hệ thống ngân hàng đã có nhiều cơ chế, chính sách để tháo gỡ cho DN trong việc tiếp cận nguồn vốn vay, để vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như những ảnh hưởng từ tình hình kinh tế, chính trị của thế giới. Song việc cung ứng và tiếp cận tín dụng của các DN cả nước nói chung, trên địa bàn khu vực Tây Nguyên vẫn còn phải gặp nhiều khó khăn thách thức  khiến cho việc phục hồi kinh tế còn chậm.

Theo bà Trần Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp – DN xuất khẩu cà phê ở tỉnh Gia Lai, do khó vay vốn nên đa số DN trong ngành không có đủ nguồn tiền để đảm bảo thu mua và điều tiết kế hoạch. Điều này dẫn tới tình trạng bị ép giá do khối lượng lớn cà phê tập trung thu hoạch vào chính vụ được bán ra trong thời gian rất ngắn.

“Đặc thù ngành cà phê đòi hỏi tính thời vụ rất cao, nhu cầu vốn đáp ứng vụ mùa rất lớn, nên giải pháp để cho vay vốn cần phải có chính sách nới rộng theo tình hình hoạt động của DN. Về dòng tiền, ngân hàng nên căn cứ vào hợp đồng ngoại hoặc là hàng hóa, nếu áp dụng chính sách cho vay bằng tài sản thế chấp, bằng bất động sản sẽ không phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh của DN xuất khẩu”, bà Lan Anh nêu vướng mắc.

Theo bà Huỳnh Thị Thị Thùy Trâm, Giám đốc Công ty JFT Việt Nam tại Lâm Đồng, khó khăn về vốn vay của DN nông nghiệp - nông sản có liên quan tới các quy định về tài sản thế chấp, khi đất nông nghiệp và cây trên đất ít được chấp nhận. Còn nếu được chấp nhận, phía ngân hàng cũng tính mức cho vay rất thấp. Bà Trâm kiến nghị các ngân hàng và Chính phủ có giải pháp cho vấn đề này.

“DN mong rằng Ngân hàng Nhà nước cùng với chính sách của Chính phủ có thể tháo gỡ những quy định về tài sản đảm bảo. Về bảo hiểm tài sản, khi có thiên tai, bảo hiểm cũng như hỗ trợ của ngân hàng cần kịp thời đến với DN, giúp cho chuỗi cung ứng không bị ngắt quãng”, bà Trâm kiến nghị.

Sau khi nghe những kiến nghị của các DN và những lý giải của các ngân hàng thương mại, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định: Ngành Ngân hàng sẵn sàng triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng phát triển kinh tế trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Sau hội nghị, Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo các ngân hàng khẩn trương nghiên cứu, triển khai giải pháp hỗ trợ DN tiếp cận các nguồn tín dụng.

“Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam làm đầu mối, cùng với các ngân hàng thương mại khác nghiên cứu một cách thấu đáo, trên tinh thần khẩn trương nhất để đưa ra được những giải pháp nhằm tiếp cận, mở rộng và hỗ trợ trực tiếp cho việc tái canh cây cà phê và một số cây chủ lực khác, giúp cho việc thu mua, chế biến, xuất khẩu hiệu quả nhất. Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo các ngân hàng thương mại phải mạnh dạn hơn, phải tháo gỡ cùng các DN giải quyết các vấn để có tính chất đảm bảo an toàn vốn”, Phó thống đốc nói.

Theo thống kê, tín dụng tại khu vực Tây Nguyên đến 30/9/2023 đạt trên 508.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối 2022 và chiếm khoảng 4,01% tổng dư nợ nền kinh tế. Trong đó, tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn là hơn 297.000 tỷ đồng, tăng 3,15% so với cuối năm 2022, chiếm tỷ trọng trên 58% tổng dư nợ của khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu họp khẩn về sửa đổi Thông tư 06, tăng khả năng cho DN vay vốn
Thủ tướng yêu cầu họp khẩn về sửa đổi Thông tư 06, tăng khả năng cho DN vay vốn

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Thông tư 06 nhằm tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu họp khẩn về sửa đổi Thông tư 06, tăng khả năng cho DN vay vốn

Thủ tướng yêu cầu họp khẩn về sửa đổi Thông tư 06, tăng khả năng cho DN vay vốn

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Thông tư 06 nhằm tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp.

Lãi suất vay vốn ngắn hạn giảm còn 4,0%/năm
Lãi suất vay vốn ngắn hạn giảm còn 4,0%/năm

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ngày 16/6 đã có các Quyết định điều chỉnh các mức lãi suất, có hiệu lực từ ngày 19/6/2023.

Lãi suất vay vốn ngắn hạn giảm còn 4,0%/năm

Lãi suất vay vốn ngắn hạn giảm còn 4,0%/năm

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ngày 16/6 đã có các Quyết định điều chỉnh các mức lãi suất, có hiệu lực từ ngày 19/6/2023.

Thống đốc NHNN: Không có lý gì DN đủ điều kiện lại không được vay vốn
Thống đốc NHNN: Không có lý gì DN đủ điều kiện lại không được vay vốn

VOV.VN - Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định, dư địa room tín dụng của các TCTD thoải mái, không bị chậm, thanh khoản hệ thống được NHNN duy trì dư thừa, không có lý do gì TCTD huy động tiền gửi, trả lãi cho người gửi tiền mà khi DN đủ điều kiện vay vốn lại không cho vay.

Thống đốc NHNN: Không có lý gì DN đủ điều kiện lại không được vay vốn

Thống đốc NHNN: Không có lý gì DN đủ điều kiện lại không được vay vốn

VOV.VN - Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định, dư địa room tín dụng của các TCTD thoải mái, không bị chậm, thanh khoản hệ thống được NHNN duy trì dư thừa, không có lý do gì TCTD huy động tiền gửi, trả lãi cho người gửi tiền mà khi DN đủ điều kiện vay vốn lại không cho vay.