Tăng trưởng kinh tế Nga xuống thấp nhất 5 quý do bị trừng phạt

VOV.VN - Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng phục hồi của nền kinh tế Nga sau khi nước này có những hành động đáp trả lệnh trừng phạt.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế Nga trong quý II chỉ đạt 0,8%, giảm so với mức 0,9% quý I; đây cũng là mức thấp nhất trong vòng 5 quý trước đó. Trước đó, Bộ Kinh tế Nga đã dự đoán tốc độ tăng trưởng trong quý II là 1,1%.

Số liệu mới công bố này càng làm dấy lên lo ngại về khả năng phục hồi của nền kinh tế Nga sau khi nước này có những biện pháp nhằm trả đũa lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nga cấm nhập khẩu hàng hóa từ phương Tây có thể ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường nội địa (Ảnh: Interfax)

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia kinh tế, Nga có nguy cơ rơi vào suy thoái sâu trong 6 tháng cuối năm 2014 khi giới đầu tư tiếp tục rút vốn ra khỏi thị trường này trước những đòn trừng phạt kinh tế nặng nề từ phương Tây. Đồng thời, chi tiêu tiêu dùng có thể chậm lại do lạm phát tăng cao, một phần vì lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm của chính phủ. Theo một số chuyên gia, Nga có thể tránh được suy thoái trong năm nay nhưng tăng trưởng kinh tế chắc chắn sẽ rất yếu, thậm chí tốc độ tăng trưởng có thể xuống gần 0%.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh “Về áp dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt riêng rẽ nhằm đảm bảo an ninh Liên bang Nga”.

Theo đó, sắc lệnh này yêu cầu cấm hoặc hạn chế nhập khẩu vào Nga một số mặt hàng nông sản, nguyên liệu và thực phẩm từ những quốc gia đã áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế với các cá nhân và công ty Nga, hoặc những quốc gia đã ủng hộ quyết định trừng phạt này, trong vòng 1 năm. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng kinh tế của các nước có hàng hóa xuất khẩu sang Nga mà còn ảnh hưởng đến chính nền kinh tế nội địa nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cấm nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ và châu Âu
Nga cấm nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ và châu Âu

VOV.VN - Quyết định này được đưa ra sau khi phương Tây có động thái áp đặt các lệnh trừng phạt tăng cường đối với kinh tế Nga.

Nga cấm nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ và châu Âu

Nga cấm nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ và châu Âu

VOV.VN - Quyết định này được đưa ra sau khi phương Tây có động thái áp đặt các lệnh trừng phạt tăng cường đối với kinh tế Nga.

27.000 người Nga bị mắc kẹt do hãng du lịch phá sản
27.000 người Nga bị mắc kẹt do hãng du lịch phá sản

VOV.VN - Khách du lịch Nga hiện bị mắc kẹt tại các nước như Hy Lạp, Bulgaria, Ai cập, Tây Ban Nha,...

27.000 người Nga bị mắc kẹt do hãng du lịch phá sản

27.000 người Nga bị mắc kẹt do hãng du lịch phá sản

VOV.VN - Khách du lịch Nga hiện bị mắc kẹt tại các nước như Hy Lạp, Bulgaria, Ai cập, Tây Ban Nha,...

Nga “mở cửa” cho doanh nghiệp thủy sản Việt Nam
Nga “mở cửa” cho doanh nghiệp thủy sản Việt Nam

Nga vừa dỡ bỏ lệnh đình chỉ nhập khẩu với 7 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam.

Nga “mở cửa” cho doanh nghiệp thủy sản Việt Nam

Nga “mở cửa” cho doanh nghiệp thủy sản Việt Nam

Nga vừa dỡ bỏ lệnh đình chỉ nhập khẩu với 7 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam.

Ngân hàng châu Âu siết chặt tín dụng tại Nga
Ngân hàng châu Âu siết chặt tín dụng tại Nga

VOV.VN - Các ngân hàng đã xem xét lại xếp hạng tín dụng, điều chỉnh giới hạn cho vay và cắt giảm danh mục đầu tư tại Nga.

Ngân hàng châu Âu siết chặt tín dụng tại Nga

Ngân hàng châu Âu siết chặt tín dụng tại Nga

VOV.VN - Các ngân hàng đã xem xét lại xếp hạng tín dụng, điều chỉnh giới hạn cho vay và cắt giảm danh mục đầu tư tại Nga.

Nga và Trung Quốc đạt được thỏa thuận giao dịch bằng nội tệ
Nga và Trung Quốc đạt được thỏa thuận giao dịch bằng nội tệ

Thỏa thuận này sẽ gián tiếp tăng cường kim ngạch buôn bán giữa hai nước.

Nga và Trung Quốc đạt được thỏa thuận giao dịch bằng nội tệ

Nga và Trung Quốc đạt được thỏa thuận giao dịch bằng nội tệ

Thỏa thuận này sẽ gián tiếp tăng cường kim ngạch buôn bán giữa hai nước.