Thả cá phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản

VOV.VN - Sáng nay, Tổng cục Thuỷ sản và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ thả cá phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thuỷ sản tại chùa Bồ Đề (Hà Nội).

Nhân ngày Phật Đản năm 2018, lễ thả giống phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thuỷ sản là hoạt động góp phần phục hồi, tái tạo các loại thuỷ sản đang bị suy giảm. Qua lễ thả cá nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của tăng ni, phật tử, cộng đồng cư dân, các tổ chức, cá nhân và học sinh, sinh viên trong công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thuỷ sản.

Thả cá phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Tại buổi lễ 17.000 con cá được thả phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thuỷ sản, bao gồm các loại cá kinh tế như cá chép, cá trắm, cá trôi... Ban tổ chức kêu gọi người dân không thả phóng sinh các loài thuỷ sinh vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại ra môi trường; lưu giữ, vận chuyển và thả phóng sinh các loại thuỷ sản đúng kỹ thật.

Đối với phóng sinh có tổ chức, ưu tiên thả các loài thủy sản bản địa có giá trị kinh tế, các loài quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng. Đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, tăng ni, phật tử chung tay đóng góp cho công tác phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản, hướng tới mục tiêu chung bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường đa dạng sinh học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhân văn lễ phóng sinh cá dịp cúng ông Táo của người Việt tại Séc
Nhân văn lễ phóng sinh cá dịp cúng ông Táo của người Việt tại Séc

VOV.VN -Dù sống xa Tổ quốc, rất nhiều bà con người Việt tại Cộng hòa Séc vẫn duy trì phong tục thả cá ra sông nhân dịp Tết ông Công ông Táo.

Nhân văn lễ phóng sinh cá dịp cúng ông Táo của người Việt tại Séc

Nhân văn lễ phóng sinh cá dịp cúng ông Táo của người Việt tại Séc

VOV.VN -Dù sống xa Tổ quốc, rất nhiều bà con người Việt tại Cộng hòa Séc vẫn duy trì phong tục thả cá ra sông nhân dịp Tết ông Công ông Táo.

Sáng mùng 1 Tết, phật tử Thủ đô thả phóng sinh mong bình an, may mắn
Sáng mùng 1 Tết, phật tử Thủ đô thả phóng sinh mong bình an, may mắn

VOV.VN - Sáng mùng 1 Tết (16/2), tại Hà Nội, nhiều người dân, phật tử thả phóng sinh để cầu mong những điều bình an, may mắn nhất cho mình và gia đình.

Sáng mùng 1 Tết, phật tử Thủ đô thả phóng sinh mong bình an, may mắn

Sáng mùng 1 Tết, phật tử Thủ đô thả phóng sinh mong bình an, may mắn

VOV.VN - Sáng mùng 1 Tết (16/2), tại Hà Nội, nhiều người dân, phật tử thả phóng sinh để cầu mong những điều bình an, may mắn nhất cho mình và gia đình.

Phóng sinh thiếu hiểu biết, tội nhiều hơn phúc
Phóng sinh thiếu hiểu biết, tội nhiều hơn phúc

VOV.VN -Hiện nay việc phóng sinh đang ngày càng mất đi nét đẹp vốn có, gây ra không ít hậu quả cho môi trường sống

Phóng sinh thiếu hiểu biết, tội nhiều hơn phúc

Phóng sinh thiếu hiểu biết, tội nhiều hơn phúc

VOV.VN -Hiện nay việc phóng sinh đang ngày càng mất đi nét đẹp vốn có, gây ra không ít hậu quả cho môi trường sống

Chủ tịch nước thực hiện nghi lễ phóng sinh cầu quốc thái, dân an
Chủ tịch nước thực hiện nghi lễ phóng sinh cầu quốc thái, dân an

VOV.VN - Tại thềm Rồng - Điện Kính Thiên, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thực hiện nghi lễ thả chim phóng sinh dịp đầu xuân, cầu mong quốc thái, dân an

Chủ tịch nước thực hiện nghi lễ phóng sinh cầu quốc thái, dân an

Chủ tịch nước thực hiện nghi lễ phóng sinh cầu quốc thái, dân an

VOV.VN - Tại thềm Rồng - Điện Kính Thiên, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thực hiện nghi lễ thả chim phóng sinh dịp đầu xuân, cầu mong quốc thái, dân an