Hơn 10.000 người tham gia đại lễ phóng sinh 5 tấn cá tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 25/2, tại chùa Bát Tràng, Hà Nội đã diễn ra đại lễ phóng sinh đầu năm có quy mô lớn với hàng vạn Phật tử tham gia

Sáng nay, 25/2 (mồng 10 tháng Giêng âm lịch), hàng vạn người từ các tỉnh, thành đã đổ về bến sông trước cửa đình làng Bát Tràng (Gia Lâm - Hà Nội) tham dự lễ phóng sinh do Thượng tọa Thích Chân Quang chủ trì.
Hoạt động này đã được tổ chức năm nay là năm thứ 4 và có sự tham gia của hàng nghìn người từ khắp các tỉnh như: Kiên Giang, TP. HCM. Vũng Tàu, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định... 
Chị Thu Quỳnh (ở Hà Nội) cho biết: "Lễ phóng sinh được duy trì đã nhiều năm nay tại bến sông Hồng trước cửa đình làng Bát Tràng. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa và có sức lan tỏa rất lớn".
Hàng nghìn người từ khắp các tỉnh thành đổ về tham dự buổi lễ vây kín các xe chở cá...
...cho đến cổng Đình Bát Tràng và bến sông.
Người dân cùng các Phật tử chuyền tay nhau vận chuyển cá từ 12 xe tải xuống bến sông.
Theo Ban tổ chức cá năm nay được lựa chọn kỹ càng và chủ yếu là 4 loại bao gồm: Trê, Chép, Trôi, Mè.
Bốn chiếc xà lan được Ban tổ chức chuẩn bị sẵn tại bến sông và lắp ghép an toàn vào nhau để phục vụ cho lễ phóng sinh.
Hàng vạn người dân từ khắp nơi đổ về và cùng Ban tổ chức vận chuyển số lượng hơn 5 tấn cá xuống phóng sinh.
Theo ông Nguyễn Hải Quân (Trưởng ban Tổ chức buổi lễ) cho biết: "Phóng sinh là một hoạt động truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tạo được nhiều công đức, phước lành trong dịp đầu năm mới. Qua đó cũng truyền đi thông điệp sống ý nghĩa và bảo vệ môi trường".
Những bao cá được các Phật tử chuyền tay đưa xuống bến sông.
Sau khi thả những loài cá ngay lập tức bơi lội tung tăng.
Trong khi lễ phóng sinh diễn ra, các phật tử đọc các bài kinh, kệ, bài niệm theo nghi lễ Nhà Phật.
Đại lễ phóng sinh tại chùa Bát Tràng đã diễn ra thường niên trong vòng 4 năm gần đây và ngày càng thu hút đông Phật tử cũng như du khách thập phương đến tham dự.
Rất đông người dân đứng dọc bờ sông tham gia và thưởng ngoạn không khí của buổi lễ.
Ước tính, trong buổi sáng 25/2, có khoảng hơn 1 vạn người cùng tham gia vào lễ phóng sinh.
Tục lệ phóng sinh là một nét đẹp trong văn hóa của người Việt, nó thể hiện tấm lòng từ bi nhân ái của con người, mong được cứu độ, giúp chúng sinh để tâm hồn được thanh thản, không cầu lợi cho bản thân bên cạnh đó còn truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường đặc biệt là môi trường nước./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhân văn lễ phóng sinh cá dịp cúng ông Táo của người Việt tại Séc
Nhân văn lễ phóng sinh cá dịp cúng ông Táo của người Việt tại Séc

VOV.VN -Dù sống xa Tổ quốc, rất nhiều bà con người Việt tại Cộng hòa Séc vẫn duy trì phong tục thả cá ra sông nhân dịp Tết ông Công ông Táo.

Nhân văn lễ phóng sinh cá dịp cúng ông Táo của người Việt tại Séc

Nhân văn lễ phóng sinh cá dịp cúng ông Táo của người Việt tại Séc

VOV.VN -Dù sống xa Tổ quốc, rất nhiều bà con người Việt tại Cộng hòa Séc vẫn duy trì phong tục thả cá ra sông nhân dịp Tết ông Công ông Táo.