Thái Lan mong muốn đàm phán với Ấn Độ và Việt Nam để ổn định giá gạo

VOV.VN - Bộ Thương mại Thái Lan cho biết nước này đang xúc tiến đàm phán với Ấn Độ và Việt Nam, hai nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, về các chiến lược giải quyết tình trạng giá gạo giảm do cung vượt cầu.

Trả lời chất vấn tại Quốc hội về 2,2 triệu tấn gạo hiện vẫn chưa thể xuất khẩu, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Pichai Naripthaphan hôm 6/3 cho biết Thái Lan đang lên kế hoạch thảo luận với Ấn Độ và Việt Nam để tìm cách ngăn giá gạo tuột dốc cũng như tình trạng cung vượt cầu, đồng thời đẩy nhanh tìm kiếm các cơ hội xuất khẩu mới.

Bộ trưởng Pichai cho biết các cuộc đàm phán với Ấn Độ và Việt Nam sẽ tập trung vào việc phối hợp các chiến lược thị trường để kiểm soát cạnh tranh nhằm ngăn chặn giá giảm thêm và đưa ra biện pháp hỗ trợ người nông dân trồng lúa ở cả 3 quốc gia.

Theo ông Pichai, Bộ Thương mại Thái Lan đã tiếp cận các quốc gia châu Phi, một thị trường tiềm năng cho gạo Thái Lan, hiện đã ký được hợp đồng mua 370.000 tấn gạo với dự kiến hoàn tất thỏa thuận trong tháng này.

Bộ Thương mại Thái Lan cũng đang triển khai các phương án cải thiện sinh kế cho người nông dân, hối thúc chuyển hướng sang các loại cây trồng thay thế có thu nhập cao.

Nông dân ở miền trung Thái Lan đã bắt đầu thu hoạch lúa trái vụ, nhưng giá đã giảm xuống còn khoảng 6.000 - 7.000 baht/tấn (178-210 USD/tấn), so với mức 10.000 - 11.000 baht/tấn (300-327 USD/tấn) một năm trước đó, dẫn đến tổn thất đáng kể. Theo Bộ Thương mại Thái Lan, giá gạo giảm gần đây chủ yếu là do các yếu tố bên ngoài, đáng chú ý là việc Ấn Độ nối lại xuất khẩu và nhu cầu giảm mạnh từ Indonesia và Philippines.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra hôm 20/2 đã triệu tập cuộc họp Ủy ban Chính sách và Quản lý Lúa gạo quốc gia, yêu các các bộ liên quan nghiên cứu giải pháp hỗ trợ nông dân trong bối cảnh giá thóc gạo giảm dù chi phí sản xuất không ngừng tăng lên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu 2024 của Thái Lan có thể đạt mức cao kỷ lục 300 tỷ USD
Xuất khẩu 2024 của Thái Lan có thể đạt mức cao kỷ lục 300 tỷ USD

VOV.VN - Xuất khẩu của Thái Lan trong tháng 11 ghi nhận mức tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 25,61 tỷ USD, góp phần nâng kim ngạch xuất khẩu trong 11 tháng của năm 2024 đạt 275,76 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu 2024 của Thái Lan có thể đạt mức cao kỷ lục 300 tỷ USD

Xuất khẩu 2024 của Thái Lan có thể đạt mức cao kỷ lục 300 tỷ USD

VOV.VN - Xuất khẩu của Thái Lan trong tháng 11 ghi nhận mức tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 25,61 tỷ USD, góp phần nâng kim ngạch xuất khẩu trong 11 tháng của năm 2024 đạt 275,76 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ.

Thái Lan sẽ soán ngôi Singapore trở thành trung tâm đầu tư toàn cầu vào năm 2025
Thái Lan sẽ soán ngôi Singapore trở thành trung tâm đầu tư toàn cầu vào năm 2025

VOV.VN - Thái Lan sẽ áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu 15% của Tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Âu (OECD) đối với các tập đoàn đa quốc gia từ ngày 1/1/2025, kỳ vọng có thể thu hút các tập đoàn đa quốc gia chuyển trụ sở đến Thái Lan.

Thái Lan sẽ soán ngôi Singapore trở thành trung tâm đầu tư toàn cầu vào năm 2025

Thái Lan sẽ soán ngôi Singapore trở thành trung tâm đầu tư toàn cầu vào năm 2025

VOV.VN - Thái Lan sẽ áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu 15% của Tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Âu (OECD) đối với các tập đoàn đa quốc gia từ ngày 1/1/2025, kỳ vọng có thể thu hút các tập đoàn đa quốc gia chuyển trụ sở đến Thái Lan.

Thái Lan yêu cầu các tập đoàn đa quốc gia nộp đủ thuế thu nhập doanh nghiệp 15%
Thái Lan yêu cầu các tập đoàn đa quốc gia nộp đủ thuế thu nhập doanh nghiệp 15%

VOV.VN - Từ 1/1/2025, Chính phủ Thái Lan sẽ chính thức yêu cầu các tập đoàn đa quốc gia hoạt động kinh doanh tại nước này phải nộp khoản thuế bổ sung, để đảm bảo đạt đủ mức thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu 15%.

Thái Lan yêu cầu các tập đoàn đa quốc gia nộp đủ thuế thu nhập doanh nghiệp 15%

Thái Lan yêu cầu các tập đoàn đa quốc gia nộp đủ thuế thu nhập doanh nghiệp 15%

VOV.VN - Từ 1/1/2025, Chính phủ Thái Lan sẽ chính thức yêu cầu các tập đoàn đa quốc gia hoạt động kinh doanh tại nước này phải nộp khoản thuế bổ sung, để đảm bảo đạt đủ mức thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu 15%.