Thái Nguyên cần hoàn thiện chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Thái Nguyên cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Sáng 25/12, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc đến năm 2025, định hướng tới năm 2030, kí kết hợp tác đầu tư và động thổ xây dựng đường Hồ Núi Cốc.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự lễ công bố quy hoạch du lịch Hồ Núi Cốc Thái Nguyên.

Tới dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; Bí Thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

Ngày 18/11/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2228 phê duyệt Quy hoạch này. Theo đó, diện tích vùng lõi tập trung phát triển thành Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc có diện tích 1.200 ha, không bao gồm diện tích mặt nước. Quy hoạch đặt mục tiêu cụ thể là đến năm 2025 đón 2,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế lưu trú là 10.000 lượt.

Tới năm 2030 Khu du lịch sẽ đón 4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế lưu trú là 20.000 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch đạt 860 tỷ đồng vào năm 2025 và tới 2030 là khoảng 2.000 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động, Khu du lịch này sẽ tạo việc làm cho khoảng 1.800 lao động, trong đó có khoảng 600 lao động trực tiếp và tới năm 2030 sẽ tạo việc làm cho khoảng 2.800 lao động, trong đó có khoảng 1.000 lao động trực tiếp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Quyết định của Thủ tướng phê duyệt quy hoạch thành phố Thái Nguyên

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước luôn xác định du lịch phải trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Sự kiện công bố Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc càng có ý nghĩa hơn khi năm 2016 số lượng khách quốc tế đến nước ta đạt con số kỷ lục trên 10 triệu khách và Bộ Chính trị đã họp và quyết định ban hành Nghị quyết đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Phó Thủ tướng khẳng định: Nói đến Thái Nguyên là nói đến văn hóa Trà, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn thứ 3 của cả nước sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thắng cảnh hồ Núi Cốc, di tích cấp quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, cùng những nét văn hóa đậm đà bản sắc của các dân tộc. Đây là những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, du lịch về nguồn.

Việc Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc nhằm thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh Thái Nguyên phát triển mạnh mẽ hơn nữa và khai thác tốt nhất những tiềm năng và lợi thế của tỉnh.

Tại lễ công bố, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác đầu tư của 10 doanh nghiệp với UBND tỉnh Thái Nguyên trong các lĩnh vực điện, hạ tầng, viễn thông, du lịch với tổng số vốn cam kết đầu tư trên 45.000 tỷ đồng. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, lãnh đạo các Bộ, ngành và tỉnh Thái Nguyên đã dự lễ động thổ xây dựng đường Hồ Núi Cốc.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chứng kiến lễ kí kết các hợp đồng đầu tư vào Thái Nguyên

Cũng trong sáng 25/12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới dự Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đến năm 2035 và khởi công các dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên.

Dự án gồm 9 dự án thành phần thực hiện theo hình thức đối tác công- tư (PPP), hợp đồng BT. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh và thành phố Thái Nguyên xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai quyết liệt và quản lý có hiệu quả Quy hoạch đã được phê duyệt, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược vào phát triển địa phương.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nghe thuyết trình về dự án chống lũ bên bờ sông Cầu Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng cho rằng, việc phát triển thành phố Thái Nguyên hiện đại, giàu đẹp, thì tỉnh cần đặc biệt quan tâm tới yếu tố văn minh, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn đẩy lùi các loại tội phạm, tham nhũng, lãng phí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động thổ siêu dự án du lịch 15.000 tỷ đồng tại Thái Nguyên
Động thổ siêu dự án du lịch 15.000 tỷ đồng tại Thái Nguyên

VOV.VN -Dự án Khu du lịch Hồ Núi Cốc có tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng được xây dựng tại khu vực Đền Gàn, xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ.

Động thổ siêu dự án du lịch 15.000 tỷ đồng tại Thái Nguyên

Động thổ siêu dự án du lịch 15.000 tỷ đồng tại Thái Nguyên

VOV.VN -Dự án Khu du lịch Hồ Núi Cốc có tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng được xây dựng tại khu vực Đền Gàn, xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ.

Lên phương án xử lý dự án Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2
Lên phương án xử lý dự án Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu làm rõ khả năng đàm phán với đối tác Trung Quốc để có thể hoàn thiện nhà máy, vận hành và ra sản phẩm.

Lên phương án xử lý dự án Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2

Lên phương án xử lý dự án Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu làm rõ khả năng đàm phán với đối tác Trung Quốc để có thể hoàn thiện nhà máy, vận hành và ra sản phẩm.

Khởi công đường dây và trạm biến áp 110kV Đại Từ - Thái Nguyên
Khởi công đường dây và trạm biến áp 110kV Đại Từ - Thái Nguyên

VOV.VN -Ngày 22/12, tại xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, công trình đường dây và trạm biến áp 110KV Đại Từ được khởi công xây dựng.

Khởi công đường dây và trạm biến áp 110kV Đại Từ - Thái Nguyên

Khởi công đường dây và trạm biến áp 110kV Đại Từ - Thái Nguyên

VOV.VN -Ngày 22/12, tại xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, công trình đường dây và trạm biến áp 110KV Đại Từ được khởi công xây dựng.

Sẽ thông tuyến cao tốc Thái Nguyên - Bắc Kạn trong tháng 8
Sẽ thông tuyến cao tốc Thái Nguyên - Bắc Kạn trong tháng 8

VOV.VN -Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chỉ đạo nhà đầu tư phải lập lại tiến độ chi tiết để đưa công trình vào khai thác trước 30/8/2016

Sẽ thông tuyến cao tốc Thái Nguyên - Bắc Kạn trong tháng 8

Sẽ thông tuyến cao tốc Thái Nguyên - Bắc Kạn trong tháng 8

VOV.VN -Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chỉ đạo nhà đầu tư phải lập lại tiến độ chi tiết để đưa công trình vào khai thác trước 30/8/2016