Tháng 1, thu hút hơn 37 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài

TP HCM có số vốn đăng ký lớn nhất với 13 triệu USD

Trong tháng 1/2012, cả nước thu hút 37,3 triệu vốn đầu tư nước ngoài, bằng 2,5% cùng kỳ năm ngoái. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tiếp tục chuyển biến theo hướng tích cực, tập trung vào những lĩnh vực đầu tư bền vững như: công nghiệp chế biến, chế tạo đạt hơn 27 triệu đôla Mỹ; ngành xây dựng đạt 8,4 triệu USD.

Trong tháng 1, cả nước có 12 tỉnh, thành phố có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài cấp phép mới, trong đó TP HCM có số vốn đăng ký lớn nhất với 13 triệu USD, chiếm 44,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Thanh Hóa; Hà Nam; Hưng Yên. Trong số 11 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào Việt Nam được cấp phép mới trong tháng, Pháp là nhà đầu tư lớn nhất với 10 triệu đôla Mỹ, chiếm 34% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Nhật Bản; Hàn Quốc; Singapore... ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên