Tháng 11, FDI thực hiện 900 triệu USD

Về số vốn đăng ký cấp mới, Hải Phòng là tỉnh đứng thứ 2 sau Bình Dương với 1,05 tỷ USD, tương ứng 14,5% tổng số vốn FDI đăng ký cấp mới.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, trong tháng 11, tổng số vốn FDI thực hiện đạt 900 triệu USD, giảm 5% so với con số cùng kỳ 2011. Tuy nhiên, vốn đăng ký đạt gần 1,7 tỷ USD, tăng 8% so với tháng 11/2011, trong đó chủ yếu là vốn đăng ký tăng thêm.

Lũy kế 11 tháng, FDI thực hiện của cả nước đạt 9,9 tỷ USD, giảm nhẹ 1,5%, vốn đăng ký đạt 12,18 tỷ USD, giảm 21,4% so với 9 tháng năm 2011.

Số dự án cấp mới, tăng thêm tiếp tục thuộc về ngành công nghiệp chế biến chế tạo với 8,5 tỷ USD chỉ trong tháng 8.

Nhật Bản là quốc gia đăng ký đầu tư lớn nhất vào Việt Nam trong 11 tháng 2012 với 5,05 tỷ USD, chiếm 47% tổng số vốn FDI đăng ký trong cùng giai đoạn.

Bình Dương là tỉnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với gần 2,3 tỷ USD trong 11 tháng năm 2012, chiếm 18,8% tổng số FDI đăng ký. Thành phố HCM đứng thứ 2 với khối lượng thu hút 1,15tỷ USD.

Tuy nhiên, về số vốn đăng ký cấp mới, Hải Phòng là tỉnh đứng thứ 2 sau Bình Dương với 1,05 tỷ USD, trong khi Thành phố HCM chỉ thu hút được 503 triệu USD vốn đăng ký cấp mới. Riêng tỉnh Hải Phòng, 11 tháng vốn đăng ký tăng thêm không đáng kể, đạt 58 triệu USD, bằng 5,6% vốn đăng ký cấp mới của tỉnh này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên