Tháng 12 sẽ khởi công đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn

VOV.VN-Đây là Dự án giao thông có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Đây là thông tin được ông Lâm Văn Hoàng, Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đưa ra tại cuộc họp do Thứ trưởng Lê Đình Thọ chủ trì về Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), chiều 29/5.

Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đã hoàn thành giai đoạn 1


Dự án xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - Túy Loan (thuộc tuyến chính của đường Hồ Chí Minh), đã được Chính phủ chấp thuận đầu tư theo hình thức Hợp đồng BT. Hiện tại đoạn Cam Lộ - Túy Loan được tách thành hai dự án thành phần gồm: Cam Lộ - La Sơn (dài hơn 103km) và La Sơn - Túy Loan (dài 83km).

Theo báo cáo của Tư vấn Trường Sơn, Dự án thành phần đoạn Cam Lộ - La Sơn đi qua địa phận hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, tổng chiều dài 103.36km. Điểm đầu Dự án tại Cam Lộ, Km0-Km11+922 Quốc lộ 9, tỉnh Quảng Trị; điểm cuối tại La Sơn, nối vào Km4+500 Tỉnh lộ 14B, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đoạn Cam Lộ - La Sơn là Dự án giao thông có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế nói riêng và khu vực nói chung; sẽ nối thông với nhánh phía Đông đường Hồ Chí Minh, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và giải quyết an toàn giao thông trong các mùa mưa lũ. Dự kiến Dự án sẽ khởi công tháng 12/2014 và hoàn thành vào tháng 12/2017.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn, trình Bộ trong tháng 6/2014. Thứ trưởng lưu ý quy mô đầu tư phải phù hợp với tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan đang đầu tư và chủ trương chung của Bộ GTVT về đầu tư phân kỳ đường cao tốc cũng như các nội dung liên quan đến chủ trương xin bổ sung quy hoạch, hình thức đầu tư, hình thức chỉ định thầu, đề xuất cơ chế tài chính.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên