Tháo gỡ khúc mắc của tiểu thương Chợ Du lịch Lào Cai

VOV.VN - Khúc mắc lớn nhất cần tháo gỡ là thời gian ký hợp đồng, giá thuê ki ốt và thời hạn thanh toán giữa các tiểu thương với chủ đầu tư xây dựng chợ.

Chiều 10/3, Ban Tiếp công dân Trung ương và UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức buổi đối thoại, nhằm giải quyết các vướng mắc giữa tiểu thương kinh doanh tại Chợ Du lịch Lào Cai với chủ đầu tư. Trước đó, giữa các bên liên quan đã có nhiều lần đối thoại, nhưng một bộ phận tiểu thương và chủ đầu tư xây dựng chợ là Hợp tác xã Cường Phát vẫn chưa thể đi đến thống nhất.

Mâu thuẫn đỉnh điểm đã dẫn đến khiếu kiện vượt cấp, hàng chục tiểu thương xuống đường căng băng rôn, khẩu hiệu, làm thời gian chuyển vào chợ mới bị trì hoãn.

Khúc mắc lớn nhất cần tháo gỡ là thời gian ký hợp đồng, giá thuê ki ốt và thời hạn thanh toán giữa các tiểu thương với chủ đầu tư xây dựng chợ là Hợp tác xã Cường Phát. Phía tiểu thương cho rằng, trong khi thị trường đang trầm lắng do ảnh hưởng của dịch bệnh và suy thoái kinh tế, thì việc ký hợp đồng thuê quá dài sẽ khiến họ đối mặt với nhiều khó khăn và rủi ro.

Qua quá trình đối thoại, bên cạnh các phương án ký hợp đồng đóng tiền thuê dài hạn 10 năm, 30 năm và 64 năm nhằm tháo gỡ khó khăn cho các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ tạm, phía chủ đầu tư đưa thêm một phương án mới là đồng ý ký hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh mỗi năm 1 lần.

Theo đó, năm đầu tiên áp dụng mức giá thuê 80.000 đồng/m2, trên cơ sở tiểu thương phải cam kết tiếp tục kinh doanh, không được sang nhượng để thu chênh lệch. Năm thứ 2 sẽ áp dụng mức giá theo giá thị trường, nhưng không vượt quá mức giá quy định của HĐND tỉnh. Bắt đầu từ năm thứ 3 sẽ áp dụng giá thuê theo giá thị trường.

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương cho rằng, chủ trương đầu tư xây dựng chợ là đúng đắn, nên sau khi hoàn thành xây dựng cần sớm đưa vào sử dụng. Chính quyền địa phương cũng cần có các biện pháp kích cầu để chợ hoạt động hiệu quả.

Theo ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, phương án ký hợp đồng theo từng năm mà chủ đầu tư đưa ra khá phù hợp, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay. Đồng thời, bày tỏ mong muốn có sự đồng thuận cao giữa các tiểu thương và chủ đầu tư.

Ông Trường nhấn mạnh, do hiện nay chợ tạm đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, bởi vậy, tỉnh phấn đấu đến ngày 30/3 bắt buộc phải di dời chợ tạm và ngày 15/4 tất cả các tiểu thương phải chuyển vào kinh doanh tại Chợ Du lịch.

Đối với chủ đầu tư xây dựng chợ là Hợp tác xã Cường Phát, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị cần chủ động đề xuất với tỉnh để tổ chức các hoạt động kích cầu thương mại; quản lý chặt chẽ vấn đề an toàn thực phẩm, tình trạng bán hàng rong khu vực ngoài chợ.

Được biết, bên cạnh một bộ phận tiểu thương chưa đồng thuận, đã có trên 100 tiểu thương di dời vào chợ mới, bước đầu duy trì hoạt động kinh doanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào Cai cho phép khu du lịch mở cửa đón khách tham quan
Lào Cai cho phép khu du lịch mở cửa đón khách tham quan

VOV.VN - Hoạt động du lịch chỉ áp dụng đối với khách nội địa, việc đón khách nước ngoài vẫn bị tạm dừng đến khi có thông báo mới.

Lào Cai cho phép khu du lịch mở cửa đón khách tham quan

Lào Cai cho phép khu du lịch mở cửa đón khách tham quan

VOV.VN - Hoạt động du lịch chỉ áp dụng đối với khách nội địa, việc đón khách nước ngoài vẫn bị tạm dừng đến khi có thông báo mới.

Lào Cai: Đảm bảo an toàn cho khách du lịch
Lào Cai: Đảm bảo an toàn cho khách du lịch
Hội chợ thương mại du lịch quốc tế Lào Cai
Hội chợ thương mại du lịch quốc tế Lào Cai

Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung tổ chức tại tỉnh Lào Cai là hội chợ luân phiên duy nhất trong tuyến biên giới Việt - Trung. Từ năm 2003 đến nay, Hội chợ được đưa vào chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm của Việt Nam.

Hội chợ thương mại du lịch quốc tế Lào Cai

Hội chợ thương mại du lịch quốc tế Lào Cai

Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung tổ chức tại tỉnh Lào Cai là hội chợ luân phiên duy nhất trong tuyến biên giới Việt - Trung. Từ năm 2003 đến nay, Hội chợ được đưa vào chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm của Việt Nam.