Thảo luận về Dự thảo Luật đầu tư công

Được xây dựng từ năm 2007, Dự luật này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm bớt thất thoát, lãng phí trong đầu tư công.

Ngày 9/3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra thảo luận Dự thảo Luật đầu tư công, nhằm lấy ý kiến của các chuyên gia.

Hiện nay, nguồn vốn đầu tư của nhà nước trong lĩnh vực công ích, không nhằm mục đích kinh doanh được giao cho các Bộ, ngành, địa phương... chiếm 22% tổng mức đầu tư toàn xã hội. Tuy nhiên, việc quản lý nguồn vốn lớn này lại chưa có một dự luật thống nhất mà chỉ được quy định rải rác trong các luật như: Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí....

Dự thảo Luật Đầu tư công được xây dựng từ năm 2007 nhằm giải quyết những vướng mắc trong đầu tư công. Việc thiếu chế tài quản lý nguồn vốn nhà nước trong đầu tư công dẫn đến tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, hiệu quả thấp, lãng phí, thất thoát và khó xác định được chủ thể có liên quan nếu xảy ra sai phạm.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến nhấn mạnh, cần phân tách cụ thể phạm vi điều chỉnh của Luật là những dự án do nhà nước đầu tư và hỗ trợ đầu tư nhưng không có mục đích kinh doanh. Đại diện một số sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, trên thực tế, các dự án phần lớn có nguồn vốn hỗn hợp, trong mục tiêu đầu tư công còn có cả kinh phí sự nghiệp nên phạm vi điều chỉnh như dự thảo đưa ra vẫn chưa thể hiện toàn diện.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội Lê Quốc Dung đánh giá, dự thảo luật đưa ra cần tìm cách giảm đầu mối quản lý chính sách, nâng cao hiệu quả và tăng cường sự quản lý của Quốc hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên