Thêm 6 dự án, tổng vốn hơn 1.400 tỷ đồng đăng ký đầu tư vào Điện Biên

VOV.VN - Các dự án đầu tư vào Điện Biên thuộc các lĩnh vực Phát triển khu đô thị mới tại thành phố Điện Biên Phủ, phát triển cây dược liệu dưới tán rừng ở huyện Tuần Giáo và một số khu du lịch sinh thái ở các địa phương...

Xác định thu hút đầu tư sẽ tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững, những năm qua, tỉnh Điện Biên đã nỗ lực xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, nhằm thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh tại địa bàn.

Riêng trong 5 tháng đầu năm 2024, tỉnh đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 6 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký thực hiện hơn 1.400 tỷ đồng. Lũy kế có 216 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư, với tổng số vốn đăng ký hơn 48.000 tỷ đồng. Một số dự án hoàn thành, đưa vào khai thác đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển; như quý I năm nay, tổng sản lượng trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 4/14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc, xếp thứ 25/63 tỉnh thành phố trong cả nước; trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng hơn 9,6%; khu vực dịch vụ tăng gần 5,5%...

 

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, việc chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Điện Biên năm 2023 tăng 31 bậc so với năm 2022 và xếp thứ 31 trên bảng xếp hạng toàn quốc (là thứ hạng cao nhất của tỉnh từ trước tới nay) cho thấy nỗ lực và quyết tâm của địa phương trong việc xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng để thu hút các nhà đầu tư.

 

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung rà soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quá trình giải quyết thủ tục đầu tư, giao đất, cho thuê đất; rà soát, điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng đô thị và các lĩnh vực thế mạnh, tiềm năng của tỉnh như tài nguyên rừng và đất rừng, khoáng sản, thủy điện, du lịch...

"Tới đây tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp đến việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Thứ hai là tỉnh tiếp tục cải thiện chỉ số về đào tạo nguồn nhân lực để cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng và có trách nhiệm trong việc tham gia thực hiện các dự án của các nhà đầu tư, cũng như của các doanh nghiệp", ông Lê Thành Đô nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuần Giáo phấn đấu trở thành địa phương có diện tích mắc ca lớn nhất nước
Tuần Giáo phấn đấu trở thành địa phương có diện tích mắc ca lớn nhất nước

VOV.VN - Huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên phấn đấu năm 2024 sẽ hoàn thành kế hoạch trồng 6.000ha cây mắc ca và trở thành huyện có diện tích trồng mắc ca lớn nhất cả nước.

Tuần Giáo phấn đấu trở thành địa phương có diện tích mắc ca lớn nhất nước

Tuần Giáo phấn đấu trở thành địa phương có diện tích mắc ca lớn nhất nước

VOV.VN - Huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên phấn đấu năm 2024 sẽ hoàn thành kế hoạch trồng 6.000ha cây mắc ca và trở thành huyện có diện tích trồng mắc ca lớn nhất cả nước.