Thêm đòn bẩy phát triển kinh tế khu vực biên giới Quảng Ninh

VOV.VN - HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2045, làm cơ sở để trình trung ương phê duyệt, tiếp tục phát triển khu vực tiềm năng này gắn với các Khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh Quảng Ninh. 

Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh được thành lập ngày 13/9/2002 theo Quyết định số 115/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây là 1 trong 3 Khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cùng với Móng Cái và Hoành Mô – Đồng Văn. Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh phải dựa trên cơ sở các Quy hoạch chung xây dựng, Quy hoạch phân khu xây dựng được duyệt nên đã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hút đầu tư, quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường đối với cơ quan quản lý trực tiếp. 

Việc triển khai lập nhiệm vụ sẽ làm cơ sở để lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh, trình Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ làm cơ sở lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng, thu hút đầu tư xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh theo quy định.

Cụ thể, phạm vi lập quy hoạch theo ranh giới thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh (theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ), bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, diện tích khoảng 9.373 ha. Mục tiêu là phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh theo mô hình khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, với trọng tâm phát triển các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp chế biến; gắn kết chặt chẽ với Khu công nghiệp – cảng biển Hải Hà tạo thành đầu mối tập kết, trung chuyển và xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ.

Khu kinh tế cửa khẩu này cũng sẽ cùng với Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô – Đồng Văn, phụ trợ cho Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái để đảm bảo sự xuyên suốt và duy trì các hoạt động liên tục, thúc đẩy phát triển các Khu kinh tế cửa khẩu. Bên cạnh đó cũng nhằm xây dựng khu đô thị biên giới phía Bắc của huyện Hải Hà với không gian đô thị hài hoà, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và có bản sắc riêng; xây dựng Khu kinh tế có quốc phòng đảm bảo, có an ninh trật tự, an toàn xã hội vững chắc, củng cố quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới.

Tỉnh Quảng Ninh thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chung này không lâu sau Lễ công bố mở cặp cửa khẩu song phương Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc), bao gồm lối thông quan Bắc Phong Sinh (Việt Nam) - Lý Hỏa (Trung Quốc) ngày 25/6 vừa qua. Hiện hoạt động xuất nhập khẩu qua Bắc Phong Sinh đang tăng trưởng đáng kể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2024 trên 33,7 triệu USD, tăng hơn 77% so với cùng kỳ năm 2023. Đây đều là những nền tảng quan trọng để địa phương hai bên tập trung thu hút đầu tư, hợp tác phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Ông Nguyễn Kim Anh, Bí thư Huyện uỷ Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh kỳ vọng: "Chắc chắn năm 2024 và đặc biệt những năm tới, riêng về giá trị xuất khẩu sẽ từ 130-150 triệu USD với tình hình này. Đây cũng sẽ là sự bứt phá cho giao lưu giữa hai địa phương, trong đó có cửa khẩu Bắc Phong Sinh của huyện Hải Hà".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mua sắm tiêu dùng ở Quảng Ninh: Sức mua tăng mạnh khi vào Hè
Mua sắm tiêu dùng ở Quảng Ninh: Sức mua tăng mạnh khi vào Hè

VOV.VN - Khách du lịch chọn điểm đến là Quảng Ninh trong dịp Hè đang giúp doanh thu bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng tại địa phương này tăng mạnh.

Mua sắm tiêu dùng ở Quảng Ninh: Sức mua tăng mạnh khi vào Hè

Mua sắm tiêu dùng ở Quảng Ninh: Sức mua tăng mạnh khi vào Hè

VOV.VN - Khách du lịch chọn điểm đến là Quảng Ninh trong dịp Hè đang giúp doanh thu bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng tại địa phương này tăng mạnh.

Vì sao Quảng Ninh đạt kỷ lục 7 năm dẫn đầu PCI?
Vì sao Quảng Ninh đạt kỷ lục 7 năm dẫn đầu PCI?

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh lần thứ 7 liên tiếp dẫn đầu Bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, theo công bố sáng nay (9/5). Bí quyết tạo nên kỷ lục này, theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, đó là sự kiên trì và nỗ lực, bền bỉ.

Vì sao Quảng Ninh đạt kỷ lục 7 năm dẫn đầu PCI?

Vì sao Quảng Ninh đạt kỷ lục 7 năm dẫn đầu PCI?

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh lần thứ 7 liên tiếp dẫn đầu Bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, theo công bố sáng nay (9/5). Bí quyết tạo nên kỷ lục này, theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, đó là sự kiên trì và nỗ lực, bền bỉ.

PCI 2023: Hà Nội tụt hạng, Quảng Ninh dẫn đầu bảng xếp hạng PCI năm thứ 7 liên tiếp
PCI 2023: Hà Nội tụt hạng, Quảng Ninh dẫn đầu bảng xếp hạng PCI năm thứ 7 liên tiếp

VOV.VN - Sáng nay 9/5, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023. Theo đó, Quảng Ninh giữ vị trí đầu bảng ở cả hai chỉ số này và là năm thứ 7 liên tiếp dẫn đầu Chỉ số PCI.

PCI 2023: Hà Nội tụt hạng, Quảng Ninh dẫn đầu bảng xếp hạng PCI năm thứ 7 liên tiếp

PCI 2023: Hà Nội tụt hạng, Quảng Ninh dẫn đầu bảng xếp hạng PCI năm thứ 7 liên tiếp

VOV.VN - Sáng nay 9/5, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023. Theo đó, Quảng Ninh giữ vị trí đầu bảng ở cả hai chỉ số này và là năm thứ 7 liên tiếp dẫn đầu Chỉ số PCI.