Thị trường hàng hoá Tết sôi động, sức mua tăng

VOV.VN - Thời điểm này, tại các siêu thị, cửa hàng, chợ truyền thống ở thành phố Đà Nẵng đã sôi động, sức mua các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết tăng nhiều. Các đơn vị kinh doanh “tung” ra nhiều chương trình khuyến mại để khuyến khích người tiêu dùng mua sắm.

 

Hầu hết tiểu thương tại các chợ lớn ở thành phố Đà Nẵng đã dự trữ hàng hóa Tết. Bà Trần Thị Thu, tiểu thương chợ Cồn cho biết, lượng người đến chợ tăng gấp nhiều lần.

“Hàng hoá Tết tôi chuẩn bị nhiều hơn năm ngoái. Đến thời điểm này, người dân bắt đầu đi mua hàng và sôi sộng hơn, số lượng hàng hoá tăng 30% so với năm ngoài. Lượng khách tới mua rất đông và ổn định, khách du lịch, khách nước ngoài và khách nội địa có. Giá cả ổn định. Dịp Tết năm nay, tôi chuẩn bị các loại bánh kẹo khoảng 3 tấn” - bà Trần Thị Thu chia sẻ.

Siêu thị Co.opmart Đà Nẵng đã dự trữ lượng hàng với giá trị khoảng 95 tỷ đồng, chủ yếu ở các loại gạo tẻ, nếp thịt, rau củ quả, thực phẩm đóng hộp, bánh kẹo, mứt, hạt dưa, tăng khoảng 30%. Ông Phan Thống, Giám đốc siêu thị Co.opmart Đà Nẵng cho biết, đơn vị tổ chức nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá một số mặt hàng nhằm kích cầu người tiêu dùng.

“Siêu thị đã triển khai sớm các chương trình khuyến mại phục vụ Tết cho người tiêu dùng mua sắm sớm. Với nhóm thực phẩm tươi sống, giảm giá từ 15% đến 30%, các nhóm hàng thực phẩm công nghệ, mỹ phẩm và nhóm đồ dùng gia đình may mặc thời trang khuyến mại giảm giá lên tới 50% kích thích khách hàng mua sắm” - ông Phan Thống nói.

Hiện nay, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị nguồn hàng Tết, tổng trị giá khoảng 2.300 tỷ đồng, tăng từ 20% đến 30% so với năm ngoái. Từ ngày 18/1 đến 20/1/2023, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức bán hàng thịt heo bình ổn.

Dự kiến, sẽ có 18 điểm bán hàng bình ổn tại các chợ, khu dân cư với giá bán được niêm yết công khai. Sở Công thương thành phố còn đưa hàng phục vụ đồng bào miền núi tại 2 xã Hoà Bắc và Hoà Ninh, huyện Hòa Vang. Các lực lượng quản lý thị trường tập trung kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng tiêu thụ mạnh trong dịp Tết.

Ông Vũ Như Trường Thọ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng cho biết: “Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng chú trọng vấn đề kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng nhu cầu mua tăng cao vào dịp Tết tăng giá bất hợp lý. Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng có văn bản chỉ đạo các đội quản lý thị trường thường xuyên theo dõi tình hình thị trường”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng hoá Tết phong phú, giá cả ổn định
Hàng hoá Tết phong phú, giá cả ổn định

VOV.VN - Tết âm lịch Quý Mão cận kề, các hệ thống siêu thị trên địa bàn TP. Hà Nội đã chuẩn bị nguồn hàng hóa phong phú, đồng thời áp dụng các chính sách giảm giá hỗ trợ người tiêu dùng, bảo đảm mặt bằng giá cả ổn định.

Hàng hoá Tết phong phú, giá cả ổn định

Hàng hoá Tết phong phú, giá cả ổn định

VOV.VN - Tết âm lịch Quý Mão cận kề, các hệ thống siêu thị trên địa bàn TP. Hà Nội đã chuẩn bị nguồn hàng hóa phong phú, đồng thời áp dụng các chính sách giảm giá hỗ trợ người tiêu dùng, bảo đảm mặt bằng giá cả ổn định.

Nhà vườn tại TP.HCM tất bật chuẩn bị hoa Tết
Nhà vườn tại TP.HCM tất bật chuẩn bị hoa Tết

VOV.VN - Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Thời điểm này, các nhà vườn tại TP.HCM đang nỗ lực chăm sóc các loại hoa kiểng, khắc phục những bất thường của thời tiết với mong muốn hoa nở vào đúng dịp Tết.

Nhà vườn tại TP.HCM tất bật chuẩn bị hoa Tết

Nhà vườn tại TP.HCM tất bật chuẩn bị hoa Tết

VOV.VN - Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Thời điểm này, các nhà vườn tại TP.HCM đang nỗ lực chăm sóc các loại hoa kiểng, khắc phục những bất thường của thời tiết với mong muốn hoa nở vào đúng dịp Tết.

Người dân Cần Thơ an tâm với nguồn cung và chất lượng hàng hóa Tết 2023
Người dân Cần Thơ an tâm với nguồn cung và chất lượng hàng hóa Tết 2023

VOV.VN - Với kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, hoạt động kiểm tra thường xuyên từ các cơ quan chức năng hy vọng sẽ đem đến cho người tiêu dùng Cần Thơ một cái Tết đủ đầy.

Người dân Cần Thơ an tâm với nguồn cung và chất lượng hàng hóa Tết 2023

Người dân Cần Thơ an tâm với nguồn cung và chất lượng hàng hóa Tết 2023

VOV.VN - Với kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, hoạt động kiểm tra thường xuyên từ các cơ quan chức năng hy vọng sẽ đem đến cho người tiêu dùng Cần Thơ một cái Tết đủ đầy.