Bà Rịa – Vũng Tàu: Hoa Tết được mùa nhưng mất giá

VOV.VN - Theo các chủ vườn hoa Kim Dinh (Bà Rịa – Vũng Tàu), hoa năm nay rất đẹp nhưng giá cả không cao như Tết 2018...

Còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thời điểm này, tại làng hoa Kim Dinh, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thương lái đã bắt đầu vào thu mua. Nhiều hộ trồng hoa ở đây cho biết, thương lái mua số lượng ít và giá không bằng năm ngoái

Theo thống kê của UBND phường Kim Dinh, TP Bà Rịa, vụ hoa Tết năm nay diện tích trồng hoa tăng thêm 2 ha, nâng tổng diện tích trồng hoa toàn phường lên 22 ha/50 hộ.
Anh Nguyễn Văn Long, ở khu phố Kim Sơn, phường Kim Dinh cho biết, năm nay, anh đã mở rộng thêm 3.000m2, diện tích trồng hoa nâng số diện tích trồng hoa của gia đình lên hơn 6.000m2, cùng với trên 7.000 chậu hoa các loại như: Hoa hồng, hoa ly, mào gà, anh cũng mạnh dạn đầu tư trồng các chậu cúc đại đóa có kích thước lớn tới 1,2m.

Tuy nhiên, năm nay thương lái không thu mua nhiều như mọi năm, giá cũng không bằng năm ngoái, nên thu nhập có khả năng cũng không cao. 

Hiện nay, chậu cúc đại đóa loại 1,2 m thương lái thu mua khoảng 1,7 – 1,8 triệu/cặp còn năm ngoái phải từ 1,8 - 2 triệu đồng/cặp, chậu 80 cm thương lái chỉ thu 1,2 triệu/cặp thấp hơn năm vừa rồi 200.000 đồng/cặp. Thời điểm này, vườn hoa của anh Long, thương lái đã vào thu mua được 80% diện tích, số còn lại chưa tìm đầu ra được.

Nhìn chung chất lượng hoa năm nay đẹp, nhưng giá bán lại chỉ bằng hoặc rẻ hơn năm ngoái. Lý do là năm ngoái thương lái mua nhiều, năm nay thì chậm. Hiện nay vườn của gia đình đã bán được hơn 80% rồi, còn lại một số chậu thì bị rớt lại một ít” - anh Nguyễn Văn Long chia sẻ.

Năm nay thương lái không thu mua nhiều như mọi năm, giá cũng không bằng năm ngoái, nên thu nhập có khả năng cũng không cao. 
Còn anh Nguyễn Văn Quang, khu phố Hải Dinh, phường Kim Dinh, TP Bà Rịa chia sẻ, trồng cúc đại đóa Tết được 6 năm nay nhưng chưa năm nào người trồng hoa khó khăn như năm nay. Với hơn 4 sào đất, anh Quang trồng 6.000 chậu cúc đại đóa, vào thời điểm cuối năm ngoái do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên vườn hoa của anh chậm nở hơn so với các vườn khác trong vùng. Mặc dù hoa rất đẹp nhưng giá cả năm nay không cao như Tết 2018, đến thời điểm này thương lái chỉ đặt mua khoảng 30% lượng hoa tại vườn.

Anh Quang cho biết, từ nay đến ngoài 20 tháng Chạp nếu thương lái không thu hết có thể phải mang ra chợ bán để thu hồi vốn: Mọi năm giá ổn định nhưng năm nay không cao lắm. Có những người bán được giá như năm ngoái, từ 650.000 – 700.000 đồng/cặp 60 phân, nhưng năm nay chỉ 480.000 – 500.000 đồng/cặp, chậu 80 cm năm ngoái bán được từ 1,2 - 1,4 triệu đồng nhưng năm nay chỉ 800.000 - 900.000 đồng. So với mọi năm, giờ này là bán hết rồi, nhưng năm nay như vậy là chậm”.

Hiện nay, chậu cúc đại đóa loại 1,2 m thương lái thu mua khoảng 1,7 – 1,8 triệu/cặp, chậu 80 cm thương lái chỉ thu 1,2 triệu/cặp thấp hơn năm vừa rồi 200.000 đồng/cặp. 
Theo thống kê UBND phường Kim Dinh, TP Bà Rịa vụ hoa Tết năm nay diện tích trồng hoa tăng thêm 2 ha, nâng tổng diện tích trồng hoa toàn phường lên 22 ha/50 hộ. Ngoài tiêu thụ trong tỉnh, làng hoa Kim Dinh còn cung cấp cho thị trường TP. HCM, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai... Hiện nay, các nhà vườn chưa bán hết số lượng hoa sản xuất vụ Tết này bởi thương mai vào thu mua giá thấp với lượng hoa ít hơn năm ngoái.

Ông Lưu Ngọc Hiếu - Chủ tịch Hội Nông dân phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa, cho biết: Lượng mua của thương lái năm nay lại giảm, tới thời điểm này lượng hoa còn khoảng 30%, như mọi năm thời điểm này không còn chậu hoa nào đâu. Tôi nghĩ thương lái sợ bị đụng chợ nên không mua nhiều, hiện nay bà con đang nôn nóng, nếu thương lái không vào mua hết thì bà con sẽ chở đi bán. Từ đây đến 24 tháng chạp mà không thu mua nữa thì bà con đi kiếm mặt bằng để bán. Năm nay rất khó cho bà con trồng hoa”.

Người dân trồng hoa tết ở Kim Dinh, TP Bà Rịa đang hy vọng, trong những ngày tới lượng thu mua của thương lái các địa phương sẽ tăng lên để tránh tình trạng hoa dội chợ, giá rẻ nhưng vắng người mua. Có như vậy người trồng hoa mới có thể có được cái tết sung túc./.

Làng hoa Xuân Quan hối hả vào vụ Tết

VOV.VN - Làng hoa Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) đang hối hả vào vụ Tết, các nhà vườn đều tất bật phục vụ nhu cầu ngày một cao của khách hàng khắp nơi đổ về.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông dân đua nhau làm giàu trên làng hoa Xuân Quan
Nông dân đua nhau làm giàu trên làng hoa Xuân Quan

VOV.VN - Làng hoa Xuân Quan (Hưng Yên) đã trở thành một "vựa hoa" có tiếng ở miền Bắc và "sản sinh" ra nhiều tỷ phú cho vùng ven sông trù phú.

Nông dân đua nhau làm giàu trên làng hoa Xuân Quan

Nông dân đua nhau làm giàu trên làng hoa Xuân Quan

VOV.VN - Làng hoa Xuân Quan (Hưng Yên) đã trở thành một "vựa hoa" có tiếng ở miền Bắc và "sản sinh" ra nhiều tỷ phú cho vùng ven sông trù phú.

Làng hoa Xuân Quan hối hả vào vụ Tết
Làng hoa Xuân Quan hối hả vào vụ Tết

VOV.VN - Làng hoa Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) đang hối hả vào vụ Tết, các nhà vườn đều tất bật phục vụ nhu cầu ngày một cao của khách hàng khắp nơi đổ về.

Làng hoa Xuân Quan hối hả vào vụ Tết

Làng hoa Xuân Quan hối hả vào vụ Tết

VOV.VN - Làng hoa Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) đang hối hả vào vụ Tết, các nhà vườn đều tất bật phục vụ nhu cầu ngày một cao của khách hàng khắp nơi đổ về.

Nhiều làng hoa ở TP HCM đang tất bật vào vụ Tết
Nhiều làng hoa ở TP HCM đang tất bật vào vụ Tết

VOV.VN - Tại thời điểm này, các hộ nông dân trồng hoa tại TP. HCM đang tất bật chăm sóc vườn hoa kiểng để kịp thời cung ứng ra thị trường trong dịp Tết.

Nhiều làng hoa ở TP HCM đang tất bật vào vụ Tết

Nhiều làng hoa ở TP HCM đang tất bật vào vụ Tết

VOV.VN - Tại thời điểm này, các hộ nông dân trồng hoa tại TP. HCM đang tất bật chăm sóc vườn hoa kiểng để kịp thời cung ứng ra thị trường trong dịp Tết.