BlackBerry bán công ty với giá 4,7 tỷ USD

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh BlackBerry đang gặp nhiều khó khăn trên thị trường điện thoại thông minh do phải cạnh tranh khốc liệt


     Hãng sản xuất điện thoại BlackBerry của Canada ngày 23/9 thông báo đã đồng ý bán công ty cho nhóm doanh nghiệp do công ty Fairfax Financial dẫn đầu với giá 4,7 tỷ USD.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh BlackBerry đang phải gặp nhiều khó khăn trên thị trường điện thoại thông minh do phải cạnh tranh khốc liệt.

BlackBerry cho biết hãng này vừa ký vào một bức thư với Fairfax Financial trong đó nêu rõ ý định Fairfax Financial sẽ mua lại công ty Canada trên với giá 9 USD/cổ phiếu. Dự kiến, hợp đồng mua bán sẽ được hoàn tất vào ngày 4/11 tới. 

Tỷ phú Prem Watsa, người đứng đầu Fairfax Financial, cho biết thương vụ này sẽ mở ra một cánh cửa đầy hứa hẹn riêng cho BlackBerry cũng như giới khách hàng, nhân viên của hãng này. Ông Watsa từng là thành viên trong ban lãnh đạo BlackBerry, song đã từ chức khi BlackBerry có ý định tìm kiếm một đối tác chuyển nhượng. 

Động thái nhất trí với Fairfax Financial được ban lãnh đạo BlackBerry ủng hộ song hãng vẫn để ngỏ việc tìm kiếm người mua lại khác tốt hơn trong khoảng thời gian chuyển tiếp này. 

Quyết định trên được đưa ra chỉ ít ngày sau khi BlackBerry thông báo sa thải 4.500 nhân viên, tương đương 1/3 tổng số nhân lực của toàn công ty. Từng giữ vai trò tiên phong trong lĩnh vực công nghệ điện thoại di động, nay BlackBerry phải chật vật trên thị trường điện thoại thông minh do các dòng sản phẩm của các đối thủ như Samsung hay Apple chiếm ưu thế hơn. 

Được kỳ vọng sẽ cạnh tranh với các điện thoại thông minh khác, song doanh thu ảm đạm của dòng điện thoại cảm ứng Z10 mới đã khiến BlackBerry phải đưa ra ước tính lỗ tới 1 tỷ USD trong quý II năm nay. Cũng trong quý này, thị phần toàn cầu của BlackBerry đã giảm xuống chỉ còn 3,7%, mức thấp nhất trong lịch sử hãng. 

Trong ngày BlackBerry công bố kế hoạch "bán mình", đối thủ Apple lại hào hứng cho biết đã bán được số lượng kỷ lục 9 triệu chiếc iPhone trong vẻn vẹn 3 ngày sau khi "Quả táo cắn dở" tung ra hai dòng điện thoại thông minh mới là 5C và 5S./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện thoại thông minh đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam
Điện thoại thông minh đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam

VOV.VN-Vivas Lotus S1 cho phép người dùng dễ dàng truy cập và trải nghiệm các ứng dụng của nhà mạng như mRadio, myRadio, Zoota, Alo TV...

Điện thoại thông minh đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam

Điện thoại thông minh đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam

VOV.VN-Vivas Lotus S1 cho phép người dùng dễ dàng truy cập và trải nghiệm các ứng dụng của nhà mạng như mRadio, myRadio, Zoota, Alo TV...

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện dẫn đầu đạt 13,1 tỷ USD
Xuất khẩu điện thoại và linh kiện dẫn đầu đạt 13,1 tỷ USD

VOV.VN-8 tháng qua, xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện đạt kim ngạch dẫn đầu, tăng 76,2% so với cùng kỳ năm 2012.

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện dẫn đầu đạt 13,1 tỷ USD

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện dẫn đầu đạt 13,1 tỷ USD

VOV.VN-8 tháng qua, xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện đạt kim ngạch dẫn đầu, tăng 76,2% so với cùng kỳ năm 2012.