Bữa ăn siêu đắt có giá lên tới 50 tỷ đồng

VOV.VN -Nhiều đại gia không tiếc tiền chi đến cả tỷ đồng để ăn các món ăn không chỉ vì mục đích tốt cho sức khỏe mà còn là cách “thể hiện” sự giàu có của mình.


Công ty đến từ Trung Quốc mang tên Da Lian Zeus Entertainment vừa giành chiến thắng cuộc đấu giá bữa ăn trưa cùng tỷ phú Warren Buffett, ở mức 2,35 triệu USD (khoảng 50 tỷ đồng). Người chiến thắng và đi ăn trưa cùng tỉ phú này có thể hỏi và trò chuyện về những kinh nghiệm thương trường của Warren Buffett.

Năm 2013, một người đã trả tới 610.000 USD (khoảng gần 13 tỷ đồng) chỉ để được uống cà phê cùng với Tim Cook. Còn bữa ăn trưa với 

CEO Apple này năm 2015 

vừa được đấu giá ở mức 200.000 USD (hơn 4,2 tỷ đồng).

 

Bữa ăn sáng với Thủ tướng Australia Tony Abbott cũng khiến thực khách tốn tới 10.300 USD. Tuy nhiên, bữa ăn sáng này cần phải đặt trước và nó chỉ diễn ra khi Chính phủ Australia tổ chức… họp thường niên.

Không chỉ ăn cùng VIP có chi phí siêu đắt, nhiều món ăn hiện nay cũng đang gây sốt vì giá "khủng". Chẳng hạn, ngành kinh doanh sản phẩm từ tổ yến ngày càng hốt bạc khi phục vụ người dùng lắm tiền ở châu Á, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc. Tổ yến có giá gần 1.000 USD - 1.500 USD/kg bán buôn và 2.500 USD/kg bán lẻ (tương đương khoảng 55 triệu đồng/kg).


Trào lưu ăn cua hoàng đế (king crab) thể hiện đẳng cấp ở mức giá cua bằng cả một tấn thóc của người nông dân. Loại cua khổng lồ này nặng gần 2kg, với giá khoảng 5 triệu đồng/con. Đây là loài chỉ sống ở những vùng biển nước sâu và rất lạnh tại Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc... Để đánh bắt nó, những người thợ săn phải ra khơi vào những ngày bão biển.
Rùa vàng: Trong cơn bão giá, nhiều người phải thắt chặt chi tiêu nhưng không ít đại gia sẵn tay chi tiền cho một bữa ăn lên tới 150 triệu đồng chỉ có 3 con rùa vàng. Theo đồn đại, "rùa vàng cực quý hiếm, nó sống trên đại ngàn, hấp thụ linh khí của trời đất nên máu thịt tinh khiết, đại bổ, ăn vào tăng cường sinh lực, đặc biệt tốt cho ai có bệnh tim.
Thịt bò Kobe, loại bò chỉ được nuôi tại quận Kobe ở Nhật Bản, có giá lên đến 500 USD/pound (tương đương 10,5 triệu đồng cho khoảng 450 gram).
Nấm Matsutake của Nhật Bản, một loại nấm cực hiếm, có giá 2.000 USD (tương đương 41,8 triệu đồng) cho khoảng 450 gram./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xem bữa ăn sang trọng của ĐT Việt Nam ở Malaysia
Xem bữa ăn sang trọng của ĐT Việt Nam ở Malaysia

VOV.VN - Trong 6 ngày tại Malaysia, ĐTVN đóng quân tại khách sạn Hilton PJ, dù là khách sạn 4 sao nhưng mọi dịch vụ ở đây rất hoàn hảo.

Xem bữa ăn sang trọng của ĐT Việt Nam ở Malaysia

Xem bữa ăn sang trọng của ĐT Việt Nam ở Malaysia

VOV.VN - Trong 6 ngày tại Malaysia, ĐTVN đóng quân tại khách sạn Hilton PJ, dù là khách sạn 4 sao nhưng mọi dịch vụ ở đây rất hoàn hảo.

Những cái tên “đình đám” nhất trong giới tỷ phú
Những cái tên “đình đám” nhất trong giới tỷ phú

VOV.VN - Cả 3 tỷ phú giàu nhất thế giới đều không phải là những cái tên "đình đám" nhất trong giới siêu giàu hiện nay.

Những cái tên “đình đám” nhất trong giới tỷ phú

Những cái tên “đình đám” nhất trong giới tỷ phú

VOV.VN - Cả 3 tỷ phú giàu nhất thế giới đều không phải là những cái tên "đình đám" nhất trong giới siêu giàu hiện nay.

Bất ngờ với những “chốn” sản sinh nhiều tỷ phú nhất thế giới
Bất ngờ với những “chốn” sản sinh nhiều tỷ phú nhất thế giới

VOV.VN - Monaco, CH Síp, Thụy Sĩ, Israel, Na Uy, Hong Kong ... là những nơi sản sinh ra nhiều tỷ phú nhất thế giới tính theo dân số, theo thống kê của The Richest.

Bất ngờ với những “chốn” sản sinh nhiều tỷ phú nhất thế giới

Bất ngờ với những “chốn” sản sinh nhiều tỷ phú nhất thế giới

VOV.VN - Monaco, CH Síp, Thụy Sĩ, Israel, Na Uy, Hong Kong ... là những nơi sản sinh ra nhiều tỷ phú nhất thế giới tính theo dân số, theo thống kê của The Richest.

Điều tra vụ 'bữa ăn khuya có giá 22 triệu đồng'
Điều tra vụ 'bữa ăn khuya có giá 22 triệu đồng'

Bữa ăn của 2 người gồm tôm sú, ốc hương, cơm chiên hải sản, 2 chai bia, ly cam ép, được chủ quán tính 2,2 triệu đồng. Du khách thanh toán bằng thẻ visa, tuy nhiên số tiền trong thẻ bị rút đi tới 22 triệu đồng,

Điều tra vụ 'bữa ăn khuya có giá 22 triệu đồng'

Điều tra vụ 'bữa ăn khuya có giá 22 triệu đồng'

Bữa ăn của 2 người gồm tôm sú, ốc hương, cơm chiên hải sản, 2 chai bia, ly cam ép, được chủ quán tính 2,2 triệu đồng. Du khách thanh toán bằng thẻ visa, tuy nhiên số tiền trong thẻ bị rút đi tới 22 triệu đồng,

10 tỷ phú giàu nhất thế giới đi lên từ con số “0”
10 tỷ phú giàu nhất thế giới đi lên từ con số “0”

VOV.VN -Có những người được thừa kế gia sản khổng lồ, nhưng cũng có những tỷ phú làm nên cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng.

10 tỷ phú giàu nhất thế giới đi lên từ con số “0”

10 tỷ phú giàu nhất thế giới đi lên từ con số “0”

VOV.VN -Có những người được thừa kế gia sản khổng lồ, nhưng cũng có những tỷ phú làm nên cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Clip: Kỳ lạ cô gái mỗi bữa ăn 6 lon gạo, uống 15 lít nước/ngày
Clip: Kỳ lạ cô gái mỗi bữa ăn 6 lon gạo, uống 15 lít nước/ngày

Cô gái Quảng Nam Nguyễn Thị Như Ý ăn mỗi bữa 6 lon gạo, uống mỗi ngày 15 lít nước vẫn gầy teo và già như phụ nữ 50 tuổi. 

Clip: Kỳ lạ cô gái mỗi bữa ăn 6 lon gạo, uống 15 lít nước/ngày

Clip: Kỳ lạ cô gái mỗi bữa ăn 6 lon gạo, uống 15 lít nước/ngày

Cô gái Quảng Nam Nguyễn Thị Như Ý ăn mỗi bữa 6 lon gạo, uống mỗi ngày 15 lít nước vẫn gầy teo và già như phụ nữ 50 tuổi.