Các bộ trưởng giải đáp thắc mắc về "nợ tiền trọng tài phục vụ SEA Games 31"

VOV.VN - Trong phiên chất vấn ngày 8/6, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nhận được câu hỏi về "nợ tiền trọng tài phục vụ SEA Games 31" của Đại biểu Lê Hoàng Anh – Đoàn Gia Lai.

Đại biểu Lê Hoàng Anh – Đoàn Gia Lai nêu câu hỏi, qua phản ánh của cử tri, đến giờ phút này nhiều quan chức, trọng tài, giám sát quốc tế cũng như Việt Nam vẫn chưa nhận được chế độ làm nhiệm vụ cho dù SEA Games 31 đã kết thúc được nửa tháng. Điều này đã ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam, xin Bộ trưởng cho biết nguyên nhân? Trách nhiệm này thuộc về ai? Khi nào thì nhận được chế độ?

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, trong dự toán ngân sách được Quốc hội phê chuẩn đầu năm đã giao cho Bộ Tài chính phân bổ cho Bộ VH-TT&DL là 750 tỷ đồng và đã phân bổ đủ. Còn có vấn đề nào phát sinh ngoài 750 tỷ đồng thì Bộ VH-TT&DL sẽ báo cáo Chính phủ để Bộ Tài chính tham mưu xử lý.

“Về Kho bạc thì chúng tôi đã quy định thanh toán không quá 1 ngày và hướng tới thanh toán “3 không: Không tiếp xúc, không giấy tờ và không tiền mặt”. Còn đối với thanh toán đầu tư xây dựng cơ bản thì thanh toán trong vòng 1 ngày và chậm nhất là 3 ngày. Trường hợp không đủ giấy tờ, hồ sơ thì phải hỗ trợ không được giữ lại” - Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Ngoài ra, trả lời đại biểu, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nguyễn Văn Hùng khẳng định, SEA Games 31 được lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất quan tâm. Theo nghị quyết của Quốc hội, số tiền dành cho tổ chức sự kiện thể thao này là 750 tỷ đồng, trong đó Bộ VH-TT&DL thụ hưởng 497 tỷ đồng, còn 253 tỷ đồng dành cho các bộ ngành và địa phương có bộ môn thi đấu. Trong tổng số 479 tỷ đồng, Bộ này dành 28,2 tỷ đồng chi trả cho 1200 người làm trọng tài, quan chức kỹ thuật nước ngoài phục vụ SEA Games 31 qua hai hình thức chuyển khoản và tiền mặt. 

Tuy vậy, theo quy định thanh toán qua kho bạc thì việc rút tiền để chi trả tiền mặt có khó khăn, do đó hướng thanh toán chủ yếu là chuyển khoản. Trong khi đó, một số trọng tài đề nghị được nhận tiền mặt nên Bộ VH-TT&DL báo cáo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng như trao đổi với Bộ Tài chính và nhận được sự đồng ý xử lý trả tiền mặt cho 259 người với số tiền 2,5 tỷ đồng, còn lại thanh toán qua chuyển khoản.

“Thời điểm này tiền đã có và không thiếu, chỉ còn là do thu tục. Bộ chỉ đạo Tổng cục TDTT đôn đốc trọng tài quốc tế cung cấp thông tin như tên ngân hàng, tên người thụ hưởng, phô tô hộ chiếu, vé máy bay... gửi cơ quan để nộp theo quy định” – ông Nguyễn Văn Hùng cho biết.

Điều hành phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý thêm rằng, tiền đã có, vấn đề còn lại là do thủ tục như Bộ trưởng đã nói thì cần chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện nhanh, tránh ảnh hưởng đến uy tín của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trực tiếp: Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHNN Việt Nam
Trực tiếp: Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHNN Việt Nam

VOV.VN - Chiều 8/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng là những thành viên Chính phủ tiếp theo đăng đàn trả lời chất vấn .

Trực tiếp: Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHNN Việt Nam

Trực tiếp: Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHNN Việt Nam

VOV.VN - Chiều 8/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng là những thành viên Chính phủ tiếp theo đăng đàn trả lời chất vấn .

Khi nào người lao động được thực nhận tiền hỗ trợ thuê nhà trọ?
Khi nào người lao động được thực nhận tiền hỗ trợ thuê nhà trọ?

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH cho biết, hiện nay, các địa phương đang triển khai chính sách hỗ trợ thuê nhà trọ cho người lao động. Chắc chắn sang tháng 6, người lao động sẽ nhận được tiền hỗ trợ.

Khi nào người lao động được thực nhận tiền hỗ trợ thuê nhà trọ?

Khi nào người lao động được thực nhận tiền hỗ trợ thuê nhà trọ?

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH cho biết, hiện nay, các địa phương đang triển khai chính sách hỗ trợ thuê nhà trọ cho người lao động. Chắc chắn sang tháng 6, người lao động sẽ nhận được tiền hỗ trợ.

Thanh niên nuôi hươu khởi nghiệp, mỗi năm thu nhập gần nửa tỉ đồng
Thanh niên nuôi hươu khởi nghiệp, mỗi năm thu nhập gần nửa tỉ đồng

VOV.VN - Tuy mới gắn bó với mô hình nuôi hươu hơn 2 năm, nhưng thành công bước đầu rất khả quan bởi ngay từ năm thứ hai, anh Việt đã có nguồn thu nhập hơn 400 triệu đồng.

Thanh niên nuôi hươu khởi nghiệp, mỗi năm thu nhập gần nửa tỉ đồng

Thanh niên nuôi hươu khởi nghiệp, mỗi năm thu nhập gần nửa tỉ đồng

VOV.VN - Tuy mới gắn bó với mô hình nuôi hươu hơn 2 năm, nhưng thành công bước đầu rất khả quan bởi ngay từ năm thứ hai, anh Việt đã có nguồn thu nhập hơn 400 triệu đồng.

Không có chủ trương siết chặt hay hạn chế trái phiếu doanh nghiệp
Không có chủ trương siết chặt hay hạn chế trái phiếu doanh nghiệp

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng đinh, đến thời điểm này không có chủ trương nào về việc siết chặt hay hạn chế trái phiếu doanh nghiệp...

Không có chủ trương siết chặt hay hạn chế trái phiếu doanh nghiệp

Không có chủ trương siết chặt hay hạn chế trái phiếu doanh nghiệp

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng đinh, đến thời điểm này không có chủ trương nào về việc siết chặt hay hạn chế trái phiếu doanh nghiệp...