Cây cảnh, hoa tết rực rỡ xuống phố song sức mua rất chậm

VOV.VN - Theo các tiểu thương, giá cả hoa, cây cảnh Tết năm nay tăng cao so với năm ngoái và đến thời điểm này không khí mua sắm vẫn còn trầm lắng.

Thời điểm này, các loại hoa và cây cảnh đang được đưa về các trung tâm huyện, thị xã, thành phố của Đắk Lắk để phục vụ nhu cầu chưng hoa ngày Tết của người dân. Tuy nhiên theo các tiểu thương, giá cả hoa Tết năm nay tăng cao so với năm ngoái và không khí mua sắm vẫn còn trầm lắng.

Có kinh nghiệm gần 20 năm làm nghề bán hoa đào dịp Tết, ông Nguyễn Quyết Thắng, ở TP Buôn Ma Thuột cho biết, dù đã mang đào ra phố để bán Tết, song 2 ngày qua vẫn chưa có người mua, khách đến chủ yếu là tham quan và hỏi giá. Cũng theo ông Thắng, giá đào năm nay tăng khoảng 20% so với năm ngoái.

“Thị trường hoa, cây cảnh Tết mới bắt đầu mấy ngày nay, sức tiêu thụ khá chậm. Giá bán đào cảnh năm nay nếu gốc cao tăng từ 10% - 20% so với mặt bằng năm ngoái. Loại đào nhỏ nhất năm nay cũng 1,5 triệu đồng và gốc lớn nhất phải 50 triệu đồng/cây”, ông Thắng chia sẻ.

Còn theo ông Vũ Văn Hoa, ở khối 4, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột - người cũng có kinh nghiệm 5 năm bán quất dịp Tết cho hay, năm nay cây quất đẹp hơn, trái quất đều và to hơn năm ngoái, nhưng giá cả cũng cao hơn so với năm ngoái từ 1 - 2 triệu đồng/cây. Ông Hoa lo rằng giá cả tăng cao sẽ ảnh hưởng tới sức mua của người dân.

“Giá hoa, cây cảnh năm nay đắt hơn giá năm ngoái rất nhiều. Năm ngoái 1 cây đẹp nhất giá chỉ chừng 2-3 triệu đồng, năm nay tăng lên 3-4 triệu đồng, loại lớn cũng phải 8-9 triệu đồng. Thị trường hiện khá trầm lắng nên chờ đến những ngày giáp Tết, nếu bán được hết cũng kiếm được vài chục triệu đồng, không sẽ hòa vốn cũng có khi bị lỗ, điều này còn phải chờ xem”, ông Hoa phân trần.

Tương tự như quất và đào, các loại hoa như hoa lan, hoa cúc và hoa mai đang được bày bán tại khu Quảng trường 10-3, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cũng vắng khách mua. Anh Trần Anh Đức, tiểu thương bán mai cho biết, năm nay anh nhập 100 gốc mai từ Bến Tre, do thời tiết không thuận lợi nên mai bung không đều như mọi năm, giá cả cũng cao hơn so với năm ngoái khoảng 200.000 đồng/chậu.

“Chi phí đưa hàng về bán cũng tăng hơn năm ngoái, mỗi chậu mai đưa về công bận chuyển đã hơn 2 triệu đồng. Hơn nữa năm nay thời tiết không thuận lợi, bông mai không đạt nên khả năng tiêu thụ sẽ khó khăn”, anh Đức bộc bạch.

Dù giá cả các loại hoa, cây cảnh không thuận lợi so với năm ngoái và không khí mua bán chưa nhộn nhịp, song các tiểu thương tại Đắk Lắk vẫn đang hy vọng sẽ có vụ hoa Tết buôn bán thuận lợi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người buôn đào, quất vất vưởng qua đêm mưu sinh những ngày cận Tết
Người buôn đào, quất vất vưởng qua đêm mưu sinh những ngày cận Tết

VOV.VN - Tết đến, Xuân về những người buôn đào, quất lại xuống phố tất bật phục vụ người dân Thủ đô chơi Tết. Những ngày cận Tết, vỉa hè là nơi sinh hoạt, buôn bán của họ với mưu sinh cho một cái Tết đủ đầy.

Người buôn đào, quất vất vưởng qua đêm mưu sinh những ngày cận Tết

Người buôn đào, quất vất vưởng qua đêm mưu sinh những ngày cận Tết

VOV.VN - Tết đến, Xuân về những người buôn đào, quất lại xuống phố tất bật phục vụ người dân Thủ đô chơi Tết. Những ngày cận Tết, vỉa hè là nơi sinh hoạt, buôn bán của họ với mưu sinh cho một cái Tết đủ đầy.

Người trồng hoa Tết TP.HCM lo mất Tết vì mưa trái mùa
Người trồng hoa Tết TP.HCM lo mất Tết vì mưa trái mùa

VOV.VN - Liên tiếp hai trận mưa lớn, nhiều nhà vườn trồng hoa tết ở TP.HCM bị ảnh hưởng, hao hụt lớn về sản lượng. Thời tiết thất thường khiến người trồng hoa tết gặp không ít khó khăn.

Người trồng hoa Tết TP.HCM lo mất Tết vì mưa trái mùa

Người trồng hoa Tết TP.HCM lo mất Tết vì mưa trái mùa

VOV.VN - Liên tiếp hai trận mưa lớn, nhiều nhà vườn trồng hoa tết ở TP.HCM bị ảnh hưởng, hao hụt lớn về sản lượng. Thời tiết thất thường khiến người trồng hoa tết gặp không ít khó khăn.

Thị trường Tết nhiều đặc sản phong phú nhưng sức mua chậm
Thị trường Tết nhiều đặc sản phong phú nhưng sức mua chậm

VOV.VN - Tại TP.HCM, những ngày này, nhiều siêu thị, cửa hàng đã tung ra nhiều mặt hàng đặc sản phục vụ nhu cầu mua sắm để biếu tặng, tiêu dùng dịp Tết, với nhiều chủng loại khá phong phú. Tuy nhiên, sức mua vẫn còn chậm.

Thị trường Tết nhiều đặc sản phong phú nhưng sức mua chậm

Thị trường Tết nhiều đặc sản phong phú nhưng sức mua chậm

VOV.VN - Tại TP.HCM, những ngày này, nhiều siêu thị, cửa hàng đã tung ra nhiều mặt hàng đặc sản phục vụ nhu cầu mua sắm để biếu tặng, tiêu dùng dịp Tết, với nhiều chủng loại khá phong phú. Tuy nhiên, sức mua vẫn còn chậm.