Người trồng hoa Tết TP.HCM lo mất Tết vì mưa trái mùa

VOV.VN - Liên tiếp hai trận mưa lớn, nhiều nhà vườn trồng hoa tết ở TP.HCM bị ảnh hưởng, hao hụt lớn về sản lượng. Thời tiết thất thường khiến người trồng hoa tết gặp không ít khó khăn.

Hai ngày nay, tại nhiều nơi ở TP.HCM, mưa lớn trái mùa đột ngột khiến nhiều chủ vườn hoa tết lo lắng mất ăn, mất ngủ. Bà Trần Thị Năm, chủ vườn hoa trên đường Lê Thị Riêng ở Quận 12 chuẩn bị khoảng 30.000 chậu hoa nền các loại cho thị trường tết phân khúc bình dân, qua hai trận mưa, vườn hao hụt khoảng 30%.

Vườn hoa của nữ kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Thị Thanh Thùy lớn nhất nhì TP.HCM, chuyên cung cấp hoa lễ hội hoa xuân các tỉnh thành Đông Nam bộ cũng trong tình trạng hư hỏng nhiều do mưa. Hơn 100.000 chậu hoa dự định bán cho người chơi tết, bị mưa trái mùa gây thiệt hại, đang được nhà vườn chuyển sang làm hoa trang trí. Vườn phải đẩy nhanh tiến độ phát triển của lượng hoa dự phòng để kịp thời cung ứng cho Lễ Hoa Xuân TP Vũng Tàu, Phố đi bộ Nguyễn Huệ và Công viên Đầm Sen TP.HCM.

Điều tiết giá theo nhu cầu tiêu dùng

Ở một số vườn hoa trên địa bàn huyện Củ Chi, TP.HCM, biến động thời tiết ảnh hưởng nhiều đến lượng hoa bán tết. Theo bà Nguyễn Thị Bé, chủ vườn Lan Minh Dũng, huyện Củ Chi, mưa nhiều khiến một số hoa lan nở sớm. Thêm vào đó là nhiều nhà vườn nhỏ tạm ngưng sản xuất, nên tết năm nay sản lượng hoa lan Củ Chi giảm đến 40%. Một số nhà vườn có lan nở đúng tết bán được giá, nhất là lan Mokara nguyên liệu và lan chậu. Tuy nhiên, các nhà vườn cũng chủ động điều tiết giá cả để chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng.

“Giá cả do những nhà vườn lớn chủ động điều tiết. Mình điều chỉnh làm sao phù hợp với tình hình kinh tế. Do đó giá hoa lan ngày trước, mình bán 2 triệu/chậu thì đợt này điều tiết xuống 1,8 triệu đồng để có sự chia sẻ khó khăn với nhau, như vậy mới kích cầu được nhu cầu tiêu dùng”, bà Bé cho hay.

Tính tới thời điểm hiện nay, sức mua hoa tết tại nhiều vườn hoa ở TP.HCM giảm so với cùng kì năm trước. Người trồng hoa vừa lo lắng thời tiết tiếp tục ảnh hưởng đến hoa vừa lo thị trường tiêu thụ không như mong đợi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa trái mùa kéo dài, người trồng hoa cảnh ở Tiền Giang “ngồi trên đống lửa”
Mưa trái mùa kéo dài, người trồng hoa cảnh ở Tiền Giang “ngồi trên đống lửa”

VOV.VN - Mấy ngày nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang liên tục có nhiều cơn mưa to trái mùa, kéo dài đã gây bất lợi cho người trồng hoa kiểng Tết.

Mưa trái mùa kéo dài, người trồng hoa cảnh ở Tiền Giang “ngồi trên đống lửa”

Mưa trái mùa kéo dài, người trồng hoa cảnh ở Tiền Giang “ngồi trên đống lửa”

VOV.VN - Mấy ngày nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang liên tục có nhiều cơn mưa to trái mùa, kéo dài đã gây bất lợi cho người trồng hoa kiểng Tết.

Lúa Đông xuân thiệt hại nặng do mưa trái mùa ở Bạc Liêu
Lúa Đông xuân thiệt hại nặng do mưa trái mùa ở Bạc Liêu

VOV.VN - Những trận mưa trái mùa, kèm theo giông lốc trong những ngày vừa qua đã làm cho nhiều diện tích lúa Đông xuân ở tỉnh Bạc Liêu đổ ngã, ngập nước, bị thiệt hại nặng.

Lúa Đông xuân thiệt hại nặng do mưa trái mùa ở Bạc Liêu

Lúa Đông xuân thiệt hại nặng do mưa trái mùa ở Bạc Liêu

VOV.VN - Những trận mưa trái mùa, kèm theo giông lốc trong những ngày vừa qua đã làm cho nhiều diện tích lúa Đông xuân ở tỉnh Bạc Liêu đổ ngã, ngập nước, bị thiệt hại nặng.

Nguyên nhân hiện tượng mưa lớn, dông lốc trái mùa, bất thường ở miền Trung
Nguyên nhân hiện tượng mưa lớn, dông lốc trái mùa, bất thường ở miền Trung

VOV.VN - Theo chuyên gia khí tượng, khu vực miền Trung mới xảy ra mưa lớn, dông lốc là hiếm gặp, rất bất thường.

Nguyên nhân hiện tượng mưa lớn, dông lốc trái mùa, bất thường ở miền Trung

Nguyên nhân hiện tượng mưa lớn, dông lốc trái mùa, bất thường ở miền Trung

VOV.VN - Theo chuyên gia khí tượng, khu vực miền Trung mới xảy ra mưa lớn, dông lốc là hiếm gặp, rất bất thường.