“Choáng” với cây khế “đầu heo” được rao bán giá nửa tỷ đồng

Một cây khế cổ có hình đầu heo “độc nhất vô nhị” đang được rao bán với giá 500 triệu đồng.

Cây khế của ông Mến đang được trưng bày trong Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP HCM). Đây được xem là chợ hoa xuân “nhà giàu” của TP HCM.

Ông Nguyễn Văn Mến bên cạnh cây khế cổ đầu heo có “một không hai” của mình.

Cây khế cổ được tạo hình đầu heo độc đáo
Ông Mến cho biết, cây khế đã sống rất lâu năm và số tuổi cụ thể của cây khế thì ông cũng không nắm rõ. Ông chỉ nhớ rằng, ông mua cây khế này từ tỉnh Trà Vinh cách đây 20 năm.
Theo ông Mến, mặc dù cây khế chỉ còn mỗi bộ rễ nhưng sức sống của cây rất kiên cường. Bộ rễ vẫn liên tục đâm chồi, ra hoa và có trái đều đặn quanh năm.

Cây khế có sẵn hình dáng một con thú.
Cây khế cổ vẫn ra hoa, kết trái quanh năm.

Sau khi cho khế vào chậu, ông Mến đã tạo dáng bonsai cho cây và quyết định tạo hình con vật lên bộ rễ cổ.

“Thân cây khế đã rất giống dáng một con thú nên tôi nảy ra ý tưởng tạo hình thêm cái đầu thú bằng mạt cưa sàng nhuyễn trộn với keo chống thấm nước. Năm ngoái tôi tạo hình con chó, còn năm nay tôi tạo hình con heo vì là năm Kỷ Hợi”, ông Mến chia sẻ.

Cũng theo ông Mến, ông đang bán cây khế “độc” với giá 500 triệu đồng. Nhiều vị khách đã tiếp cận cây khế nhưng vẫn chưa có người mua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đu đủ bonsai tiền triệu đang hút khách chơi cây cảnh dịp Tết
Đu đủ bonsai tiền triệu đang hút khách chơi cây cảnh dịp Tết

VOV.VN - Giá vài triệu đồng mỗi gốc nhưng vườn đu đủ bonsai của anh Vũ Đức Tiến ở xã Liên Nghĩa (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) đã có khách đặt mua gần hết.

Đu đủ bonsai tiền triệu đang hút khách chơi cây cảnh dịp Tết

Đu đủ bonsai tiền triệu đang hút khách chơi cây cảnh dịp Tết

VOV.VN - Giá vài triệu đồng mỗi gốc nhưng vườn đu đủ bonsai của anh Vũ Đức Tiến ở xã Liên Nghĩa (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) đã có khách đặt mua gần hết.

Những cây cảnh độc đáo các “đại gia” săn mua chơi Tết
Những cây cảnh độc đáo các “đại gia” săn mua chơi Tết

VOV.VN - Thị trường Tết năm nay có nhiều loại cây cảnh độc đáo dù giá đắt nhưng các "đại gia" vẫn tìm mua về chưng Tết, trong đó có hồng đá, đào tiên thạch anh...

Những cây cảnh độc đáo các “đại gia” săn mua chơi Tết

Những cây cảnh độc đáo các “đại gia” săn mua chơi Tết

VOV.VN - Thị trường Tết năm nay có nhiều loại cây cảnh độc đáo dù giá đắt nhưng các "đại gia" vẫn tìm mua về chưng Tết, trong đó có hồng đá, đào tiên thạch anh...

Vựa cây cảnh “bung lụa” đón Xuân
Vựa cây cảnh “bung lụa” đón Xuân

VOV.VN - Ở Hưng Yên, nhiều cây cảnh, từ bưởi thế, bưởi bonsai mini tới các “cụ” bưởi lâu năm quả vàng óng, sai trĩu cành..., đang chờ khách rước về chơi Tết.

Vựa cây cảnh “bung lụa” đón Xuân

Vựa cây cảnh “bung lụa” đón Xuân

VOV.VN - Ở Hưng Yên, nhiều cây cảnh, từ bưởi thế, bưởi bonsai mini tới các “cụ” bưởi lâu năm quả vàng óng, sai trĩu cành..., đang chờ khách rước về chơi Tết.

Cây cảnh giá cả trăm triệu vẫn được săn lùng chơi Tết
Cây cảnh giá cả trăm triệu vẫn được săn lùng chơi Tết

VOV.VN - Còn tháng rưỡi nữa mới đến Tết Nguyên Đán, nhưng các cây cảnh độc lạ đã được săn đón ráo riết, dù giá lên tới hàng trăm triệu đồng một cây.

Cây cảnh giá cả trăm triệu vẫn được săn lùng chơi Tết

Cây cảnh giá cả trăm triệu vẫn được săn lùng chơi Tết

VOV.VN - Còn tháng rưỡi nữa mới đến Tết Nguyên Đán, nhưng các cây cảnh độc lạ đã được săn đón ráo riết, dù giá lên tới hàng trăm triệu đồng một cây.