Chưa đến cao điểm, pháo hoa Z121 đã tăng giá sốc trên "chợ mạng"

VOV.VN - Sản phẩm pháo hoa không nổ của nhà máy Z121 hiện được chào bán trên mạng xã hội nhưng giá cao hơn giá niêm yết rất nhiều khiến người tiêu dùng băn khoăn.

Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng pháo hoa của nhà máy Z121 (Phú Thọ) đã được rao bán tràn lan trên các nhóm mạng xã hội với đủ mức giá. 

Theo khảo sát, phổ biến nhất là loại giàn phun viên và giàn phun hoa, với giá 500.000 - 600.000 đồng/giàn, mặc dù trên thực tế giá của sản phẩm này được nhà máy Z121 niêm yết ở mức 308.000 đồng.

Tuy nhiên, khi liên hệ với một người bán các sản phẩm pháo hoa trên mạng xã hội, phóng viên được biết người này đang bán lẻ giàn phun viên với giá 500.000 đồng và giàn phun hoa là 930.000 đồng. Khi phóng viên thắc mắc về nguyên nhân mức giá tăng vọt, người này lý giải: “Giàn phun viên, giàn phun hoa trên thị trường từ trước đến giờ vẫn đắt như vậy. Nếu muốn mua giá niêm yết thì phải đến nhà máy, xếp hàng chờ mua".

Người này còn thuyết phục thêm: “Khách ở xa không đến xếp hàng mua được thì có người xếp hàng cho, mua bao nhiêu cũng có. Còn nếu đến xếp hàng trực tiếp thì mỗi người cũng chỉ được mua một hộp mà thôi".

Theo khảo sát, hầu hết người bán pháo hoa Z121 trên mạng xã hội đều yêu cầu khách hàng đặt cọc trước khi đặt mua các sản phẩm pháo hoa. Trước tình trạng này, nhiều người đưa ra cảnh báo rằng khách mua nguy cơ chịu thiệt khi tìm mua pháo hoa không nổ mang thương hiệu Z121 trên mạng. Vì cứ mỗi giao dịch, bên bán lại yêu cầu người mua chuyển khoản trước tiền cọc để làm tin trong khi rất có thể sau khi nhận được tiền xong, họ sẽ gửi hàng kém chất lượng cho khách rồi biến mất.

Năm ngoái, những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhiều người đã phải xếp hàng dài trước cổng nhà máy cũng không mua nổi pháo hoa Z121 để chơi Tết. Do sức mua của người dân tăng cao đột biến nên mỗi người dân chỉ được mua giới hạn mỗi chủng loại 5 hộp. Trong khi đó, trên chợ mạng đội giá gấp đôi vẫn cháy hàng. Hai loại pháo hoa hot nhất là Giàn phun viên và Giàn phun hoa giá bán trên mạng dao động từ 800.000 - 1.100.000 đồng/giàn, trong khi giá niêm yết chỉ từ 308.000 - 330.000 đồng/giàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người trồng hoa chong đèn “nuôi” hoa Tết
Người trồng hoa chong đèn “nuôi” hoa Tết

VOV.VN - Thời tiết cuối năm thất thường nên người trồng hoa ở Quảng Bình phải thường xuyên túc trực ngoài đồng chăm sóc, điều chỉnh chế độ ánh sáng, nước tưới, dinh dưỡng phù hợp cho hoa nở đúng dịp Tết.

Người trồng hoa chong đèn “nuôi” hoa Tết

Người trồng hoa chong đèn “nuôi” hoa Tết

VOV.VN - Thời tiết cuối năm thất thường nên người trồng hoa ở Quảng Bình phải thường xuyên túc trực ngoài đồng chăm sóc, điều chỉnh chế độ ánh sáng, nước tưới, dinh dưỡng phù hợp cho hoa nở đúng dịp Tết.

Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam chính thức cán mốc 700 tỷ USD
Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam chính thức cán mốc 700 tỷ USD

VOV.VN - Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 14/12, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 698,5 tỷ USD và đến hôm nay 15/12 sẽ cán mốc mới 700 tỷ USD.

Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam chính thức cán mốc 700 tỷ USD

Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam chính thức cán mốc 700 tỷ USD

VOV.VN - Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 14/12, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 698,5 tỷ USD và đến hôm nay 15/12 sẽ cán mốc mới 700 tỷ USD.

Nông dân Đà Nẵng tất bật vụ hoa Tết
Nông dân Đà Nẵng tất bật vụ hoa Tết

VOV.VN - Những ngày này, người trồng hoa ở thành phố Đà Nẵng tập trung chăm sóc hoa, cây cảnh chuẩn bị bán dịp Tết Nguyên Đán. Theo phản ánh của người trồng hoa, hy vọng năm nay hoa được mùa, được giá.

Nông dân Đà Nẵng tất bật vụ hoa Tết

Nông dân Đà Nẵng tất bật vụ hoa Tết

VOV.VN - Những ngày này, người trồng hoa ở thành phố Đà Nẵng tập trung chăm sóc hoa, cây cảnh chuẩn bị bán dịp Tết Nguyên Đán. Theo phản ánh của người trồng hoa, hy vọng năm nay hoa được mùa, được giá.