Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên sáng 14/11

VOV.VN - Đi theo Phố Wall, chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch sáng nay (14/11).

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản lên điểm 0,51% trong những giờ đầu giao dịch, còn chỉ số Topix tăng 0,45%. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 0,3%.

Ảnh minh họa (Nguồn: CNBC)

Trên thị trường Australia, chỉ số ASX 200 trượt 0,37% khi nhóm cổ phiếu năng lượng giảm 2,1% do giá dầu lao lốc và nhóm cổ phiếu tài chính giảm 0,3%.

Tại Trung Quốc, nhà đầu tư đang theo sát các diễn biến liên quan đến chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Thị trường Trung Quốc (đại lục) mở cửa giao dịch lúc 9h30 sáng nay theo giờ Hong Kong/Singapore. Dự kiến, Trung Quốc sẽ công bố số liệu sản xuất công nghiệp tháng 10 vào lúc 10h sáng nay theo giờ Hong Kong/Singapore.

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung được nối lại

Trên sàn Phố Wall, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đêm qua giảm 100,69 điểm và chốt phiên ở mức 5.286,49 điểm. Chỉ số S&P 500 tiếp tục vết trượt 4 phiên liên tiếp khi giảm 0.15% và đóng cửa ở mức 2.722,18 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giao dịch đi ngang ở mức 7.200,87 điểm.

Trước đó, Nhật báo Phố Wall đưa tin Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã nối lại đàm phán thương mại. Thông tin này được công bố trước thềm cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh G-20 tại Argentina.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cũng xác nhận đàm phán thương mại Mỹ - Trung đã được nối lại.

Giá dầu thô Mỹ hồi phục 

Tại thị trường châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ đã hồi phục nhẹ về mức 55,73 USD/thùng trong phiên sáng nay.

Trong ngày giao dịch 13/11, giá dầu đánh dấu phiên thứ 12 lao dốc, với mức giảm hơn 7% sau khi Tổng thống Trump cho biết ông hy vọng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ không cắt giảm sản lượng để tăng giá.

Theo ông Vivek Dhar, chuyên gia phân tích năng lượng và khoáng sản của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, kể từ khi đạt đỉnh vào đầu tháng 10 giá dầu đã lao dốc mạnh do lo ngại dư cung.

Ngày 12/11, ông Khalid al-Falih, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia cho biết, năm 2019 OPEC nhất trí cắt giảm khoảng 1 triệu thùng so với nguồn cung tháng 10/2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chứng khoán châu Á đỏ sàn theo Phố Wall
Chứng khoán châu Á đỏ sàn theo Phố Wall

VOV.VN - Chứng khoán châu Á lao dốc trong phiên sáng nay 13/11 sau khi chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đêm qua mất điểm hơn 600 điểm.

Chứng khoán châu Á đỏ sàn theo Phố Wall

Chứng khoán châu Á đỏ sàn theo Phố Wall

VOV.VN - Chứng khoán châu Á lao dốc trong phiên sáng nay 13/11 sau khi chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đêm qua mất điểm hơn 600 điểm.

Chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên đầu tuần
Chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên đầu tuần

VOV.VN - Nguyên nhân giảm điểm là do nhà đầu tư lo ngại rủi ro liên quan đến chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và giá dầu.

Chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên đầu tuần

Chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên đầu tuần

VOV.VN - Nguyên nhân giảm điểm là do nhà đầu tư lo ngại rủi ro liên quan đến chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và giá dầu.

Phố Wall tưng bừng sắc xanh, chứng khoán châu Á tăng vọt
Phố Wall tưng bừng sắc xanh, chứng khoán châu Á tăng vọt

VOV.VN - Chứng khoán châu Á tăng vọt trong phiên sáng nay 8/11 sau khi chứng khoán Mỹ xác lập mức tăng kỷ lục sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ.

Phố Wall tưng bừng sắc xanh, chứng khoán châu Á tăng vọt

Phố Wall tưng bừng sắc xanh, chứng khoán châu Á tăng vọt

VOV.VN - Chứng khoán châu Á tăng vọt trong phiên sáng nay 8/11 sau khi chứng khoán Mỹ xác lập mức tăng kỷ lục sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ.