Cơ hội lớn cho DN Việt đẩy mạnh xuất khẩu bơ sữa vào thị trường Israel

VOV.VN - Việc Israel bãi bỏ hạn ngạch nhập khẩu và mở cửa thị trường bơ sữa là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam tranh thủ tiếp cận, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm này sang thị trường Israel.

Bộ Công Thương cho biết, Bộ Tài chính và Bộ NN&PTNT Israel vừa nhất trí bãi bỏ các hạn ngạch nhập khẩu đối với một loạt các sản phẩm bơ sữa, bao gồm sữa chua, pho mát có ít chất béo (cao nhất là 5%) và các sản phẩm từ sữa. Hạn ngạch nhập khẩu đối với một số loại pho mát cứng đã được tăng lên.

“Việc Israel bãi bỏ hạn ngạch nhập khẩu và mở cửa thị trường bơ sữa là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam tranh thủ tiếp cận các nhà nhập khẩu Israel và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm này sang thị trường Israel trong thời gian tới”, Bộ Công Thương khuyến cáo.

Cụ thể, Bộ Tài chính và Bộ NN&PTNT Israel đã nới lỏng các hạn ngạch, với hi vọng biện pháp này sẽ làm giảm giá cả các sản phẩm bơ sữa đối với người tiêu dùng Israel. Động thái nói trên sẽ cho phép mở cửa thị trường để tự do nhập khẩu các sản phẩm này từ các nước châu Âu, theo đó giá cả đối với mỗi kg sữa chua tiêu dùng ở Israel trung bình sẽ giảm xuống còn 8,5 NIS/kg so với mức 17 NIS/kg trước đây.

Trước đó 1 tuần, Bộ Tài chính và Bộ NN&PTNT Israel cũng đã đề xuất bãi bỏ kiểm soát giá cả đối với sản phẩm bơ sữa, như là một phần nỗ lực để tăng cường sự cạnh tranh và góp phần làm giảm giá thực phẩm trên thị trường Israel.

Việc nới lỏng hạn ngạch nhập khẩu trong tuần này tiếp tục có ảnh hưởng mạnh tới 3 nhà sản xuất bơ sữa lớn nhất của Israel là công ty Tnuva, tập đoàn Strauss và công ty Tara. Bộ Tài chính Israel ước tính, việc bãi bỏ hạn ngạch sẽ làm cho giá pho mát nhập khẩu giảm khoảng 25% so với mức giá được nhà nước kiểm soát hiện nay tại Israel và do đó, giá cả đối với người tiêu dùng sẽ giảm khoảng 10 NIS/kg, trong khi vẫn bảo hộ được nền nông nghiệp trong nước.

Bộ Tài chính nước này cũng tuyên bố, Israel đang thực hiện theo các khuyến nghị của OECD nhằm làm giảm giá bán của các sản phẩm bơ sữa, trong khi ngành nông nghiệp nội địa vẫn được bảo hộ.

Bộ trưởng Tài chính Israel Avigdor Liberman cho biết, các sản phẩm bơ sữa ở thị trường Israel thường đắt hơn 79% so với mức giá trung bình cùng loại ở các nước OECD và việc mở cửa thị trường bơ sữa để có sự cạnh tranh lành mạnh là bước đi đầu tiên trong hàng loạt các biện pháp nhằm góp phần giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt đắt đỏ hiện nay ở Israel.

“Sau khi cắt giảm hạn ngạch, người tiêu dùng Israel có thể được sử dụng một loạt sản phẩm bơ sữa với giá rẻ hơn, trong khi ngành nông nghiệp trong nước vẫn được bảo hộ đầy đủ”, Bộ trưởng Avigdor Liberman khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TH True Milk khởi công dự án chăn nuôi và chế biến sữa tại Nga
TH True Milk khởi công dự án chăn nuôi và chế biến sữa tại Nga

VOV.VN - Tập đoàn sữa TH True Milk vừa khởi công dự án tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tại Nga.

TH True Milk khởi công dự án chăn nuôi và chế biến sữa tại Nga

TH True Milk khởi công dự án chăn nuôi và chế biến sữa tại Nga

VOV.VN - Tập đoàn sữa TH True Milk vừa khởi công dự án tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tại Nga.

Thủ tướng dự lễ khởi công Dự án chăn nuôi chế biến sữa tại Nga
Thủ tướng dự lễ khởi công Dự án chăn nuôi chế biến sữa tại Nga

VOV.VN -Chiều 18/5, theo giờ Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ khởi công Dự án chăn nuôi chế biến sữa trị giá 2,7 tỷ USD tại Nga.

Thủ tướng dự lễ khởi công Dự án chăn nuôi chế biến sữa tại Nga

Thủ tướng dự lễ khởi công Dự án chăn nuôi chế biến sữa tại Nga

VOV.VN -Chiều 18/5, theo giờ Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ khởi công Dự án chăn nuôi chế biến sữa trị giá 2,7 tỷ USD tại Nga.

Xuất khẩu sữa còn nhiều cơ hội để bứt phá
Xuất khẩu sữa còn nhiều cơ hội để bứt phá

VOV.VN -  Dự báo, xuất khẩu sữa còn nhiều cơ hội để bứt phá trong thời gian tới, đặc biệt là xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Xuất khẩu sữa còn nhiều cơ hội để bứt phá

Xuất khẩu sữa còn nhiều cơ hội để bứt phá

VOV.VN -  Dự báo, xuất khẩu sữa còn nhiều cơ hội để bứt phá trong thời gian tới, đặc biệt là xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.