Đa dạng hàng trang trí Tết ở TP.HCM

VOV.VN - Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cửa hàng đồ trang trí trên địa bàn TP.HCM đã bày bán nhiều sản phẩm mới mẻ, bắt mắt. Lượng khách tới các cửa hàng ngày một nhộn nhịp, đông đúc hơn.

Tại những tuyến đường bán đồ trang trí nổi tiếng ở TP.HCM như Hải Thượng Lãn Ông, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Phùng Hưng… các cửa hàng đã trưng bày những sản phẩm dành cho Tết, đẹp mắt, đa dạng mẫu mã. Các sản phẩm năm nay phần lớn làm từ vật liệu tái chế được như nhựa, bìa giấy cao cấp với thiết kế tinh xảo, màu sắc rực rỡ, thu hút người mua. Phổ biến và được nhiều người chọn mua vẫn là các sản phẩm đèn trang trí, cành lựu giả, lồng đèn, pháo giả…

Anh Tăng Chí Huy, nhân viên bán hàng tại cửa hàng Vĩnh Sanh, Phường 7, Quận 5, cho biết, cửa hàng bán cả hàng nhập khẩu và hàng sản xuất trong nước để phục vụ nhu cầu của mọi người: “Mặt hàng đặc biệt là pháo Hồng Kông và lồng đèn Đài Loan giá khoảng 1 triệu đồng”.

Do năm nay là năm Quý Mão nên cửa hàng nào cũng bán rất nhiều sản phẩm hình mèo như mèo gắn pin, mèo treo, mèo dán tường...có giá từ vài trăm ngàn đến gần 10 triệu đồng/sản phẩm.

“Năm nào cũng có hàng mới hết, đặc biệt là con mèo. Năm con mèo thì mèo là hàng đặc biệt. Giá giữ bình ổn, không lên không xuống, không tăng mà giữ cái giá cũ nhưng bán hơi chậm, chậm hơn mọi khi” - bà Ngô Quế Nhàn, chủ một cửa hàng tại Phường 14, Quận 5 nói.

Những ngày qua, các cửa hàng bán đồ trang trí tết đang dần sôi động, nhộn nhịp hơn, nhiều người đã ghé xem và hỏi mua một số mặt hàng. Tuy nhiên, theo một số chủ cửa hàng, sức mua năm nay vẫn chưa thể hồi phục như trước dịch Covid-19. Người kinh doanh cho rằng, năm nay kinh tế khó khăn, người dân không có nhiều tiền nên chi tiêu phải tính toán kỹ hơn. Mặc dù vậy, thị trường đồ trang trí Tết mới chỉ bắt đầu vào vụ nên ai cũng hy vọng sẽ có nhiều khách hàng hơn vào những ngày tiếp theo./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chợ đồ trang trí lớn nhất TP.HCM rực rỡ, nhộn nhịp ngày cận Tết
Chợ đồ trang trí lớn nhất TP.HCM rực rỡ, nhộn nhịp ngày cận Tết

VOV.VN - Chiều 30/1, tức 28 Tết Nguyên đán 2022, con đường Hải Thượng Lãn Ông (Quận 5) - chợ bán vật dụng trang trí lớn nhất TP.HCM rực rỡ sắc đỏ bởi màu của phong bao lì xì, đèn lồng, câu đối… và ken đặc người mua.

Chợ đồ trang trí lớn nhất TP.HCM rực rỡ, nhộn nhịp ngày cận Tết

Chợ đồ trang trí lớn nhất TP.HCM rực rỡ, nhộn nhịp ngày cận Tết

VOV.VN - Chiều 30/1, tức 28 Tết Nguyên đán 2022, con đường Hải Thượng Lãn Ông (Quận 5) - chợ bán vật dụng trang trí lớn nhất TP.HCM rực rỡ sắc đỏ bởi màu của phong bao lì xì, đèn lồng, câu đối… và ken đặc người mua.

Chủ tiệm kinh doanh đồ trang trí Tết thở dài vì ế ẩm
Chủ tiệm kinh doanh đồ trang trí Tết thở dài vì ế ẩm

VOV.VN - Những ngày gần Tết, nhiều tuyến đường ở TP.HCM bày bán đồ trang trí như phong bì lì xì, hoa, lồng đèn... nhưng người bán lo không thu được vốn vì bán ế.

Chủ tiệm kinh doanh đồ trang trí Tết thở dài vì ế ẩm

Chủ tiệm kinh doanh đồ trang trí Tết thở dài vì ế ẩm

VOV.VN - Những ngày gần Tết, nhiều tuyến đường ở TP.HCM bày bán đồ trang trí như phong bì lì xì, hoa, lồng đèn... nhưng người bán lo không thu được vốn vì bán ế.

Hoa vải trang trí Tết giá tiền triệu vẫn hút khách
Hoa vải trang trí Tết giá tiền triệu vẫn hút khách

VOV.VN - Với ưu điểm có thể tươi thắm quanh năm, hoa lụa có mức giá từ vài trăm ngàn đến cả chục triệu đồng/chậu vẫn hút khách mua về trang trí nhà cửa dịp Tết.

Hoa vải trang trí Tết giá tiền triệu vẫn hút khách

Hoa vải trang trí Tết giá tiền triệu vẫn hút khách

VOV.VN - Với ưu điểm có thể tươi thắm quanh năm, hoa lụa có mức giá từ vài trăm ngàn đến cả chục triệu đồng/chậu vẫn hút khách mua về trang trí nhà cửa dịp Tết.