Đào đá thế “rồng bay” giá 700 triệu xuất hiện ở Hà Nội

Cây đào đá Sapa (Lào Cai) có tuổi thọ trên 70 năm hiện đang được triển lãm tại Hà Nội định giá bán hơn 30.000 USD (gần 700 triệu đồng).

Đây là loại đào đặc trưng của vùng Tây Bắc. Cây đào có thế “rồng bay” và hoàn toàn tự nhiên không qua uốn nắn mà chỉ cắt tỉa cành. Cây đào có chiều cao hơn 2 mét, thân cây vươn dài hơn 3m.

Trên thân cây xù xì có nhiều mảng nấm, rêu mọc đầy. Được biết, cây đào này được anh Phạm Văn Thắng mang ở vùng núi Sapa (Lào Cai) về chăm sóc cách đây 10 năm.

Cây đào đá Sapa (Lào Cai) có tuổi thọ trên 70 năm hiện đang được triển lãm tại trung tâm triển lãm trên đường Hoa Lư, Hà Nội.

Hiện tại, anh Thắng định giá cây đào này khoảng 30.000USD tương đương gần 700 triệu đồng. Theo kinh nghiệm của những người trồng đào tuổi đời cây đào rừng này là trên 70 năm. Gốc cây to và mọc nhiều rêu xanh, có chu vi lên tới 50cm.

Do cây đào khá đồ sộ nên các cành đào phải được bó gọn để tránh bị gãy. Những mầm non mọc ra trên thân cây đào già cỗi. Hiện tại cây ra rất nhiều nụ và đến Tết sẽ bung nở.

Rất nhiều người tham gia hội chợ bị thu hút bởi cây đào độc đáo và quý hiếm này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hóa: Cây đào cổ thụ được chào bán 60 triệu đồng
Thanh Hóa: Cây đào cổ thụ được chào bán 60 triệu đồng

Cây đào có tuổi đời 35 năm, đường kính tán rộng khoảng 9 m, cao 7 m, phần thân chỗ lớn nhất rộng khoảng 50cm.

Thanh Hóa: Cây đào cổ thụ được chào bán 60 triệu đồng

Thanh Hóa: Cây đào cổ thụ được chào bán 60 triệu đồng

Cây đào có tuổi đời 35 năm, đường kính tán rộng khoảng 9 m, cao 7 m, phần thân chỗ lớn nhất rộng khoảng 50cm.

Chuyện về cây đào Tô Hiệu và Di tích lịch sử nhà tù Sơn La
Chuyện về cây đào Tô Hiệu và Di tích lịch sử nhà tù Sơn La

VOV.VN -Cây đào được mang tên Tô Hiệu vào năm 1945, khi cách mạng đã thành công, tượng trưng cho tinh thần đấu tranh kiên cường của một chiến sỹ cách mạng.

Chuyện về cây đào Tô Hiệu và Di tích lịch sử nhà tù Sơn La

Chuyện về cây đào Tô Hiệu và Di tích lịch sử nhà tù Sơn La

VOV.VN -Cây đào được mang tên Tô Hiệu vào năm 1945, khi cách mạng đã thành công, tượng trưng cho tinh thần đấu tranh kiên cường của một chiến sỹ cách mạng.

Cây đào đại thụ núi Ngàn Nưa được rao giá 70 triệu đồng
Cây đào đại thụ núi Ngàn Nưa được rao giá 70 triệu đồng

Tại khu vực chợ Vườn Hoa, thành phố Thanh Hóa đang bày bán một cây đào đại thụ với giá gần 70 triệu đồng.

Cây đào đại thụ núi Ngàn Nưa được rao giá 70 triệu đồng

Cây đào đại thụ núi Ngàn Nưa được rao giá 70 triệu đồng

Tại khu vực chợ Vườn Hoa, thành phố Thanh Hóa đang bày bán một cây đào đại thụ với giá gần 70 triệu đồng.