Gần Tết, nhà vườn ở làng hoa Xuân Quan than ế hàng, hạ giá

VOV.VN - Nhiều nhà vườn ở làng hoa Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) - một trong những "thủ phủ" hoa cây cảnh lớn ở miền Bắc - than năm nay giá hạ nhiều so với năm ngoái mà vẫn ế, dường như người dân vẫn phải "thắt lưng buộc bụng" sau đại dịch.

Những ngày cận Tết Quý Mão 2023, dọc đường Cổ Linh về tới làng hoa cây cảnh Xuân Quan (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), các cửa hàng bày la liệt các loại hoa, cây cảnh phục vụ thị trường Tết, thế nhưng, người mua lại thưa thớt, vắng vẻ. "Có lẽ người ta phải lo cái ăn, cái mặc, tiền đóng học cho con trước... Ổn rồi thì mới nghĩ đến chơi hoa Tết. Năm nay xác định cắt lỗ được là mừng, lời lãi ít lắm", chị Lê Thu - một chủ nhà vườn ở làng hoa Xuân Quan chia sẻ.

Tại Xuân Quan, trong các nhà vườn, các giò lan đua nhau bung nở, thơm dìu dịu, các loại dạ yến thảo đủ màu sắc sặc sỡ hòa cùng hương thơm ngào ngạt của hoa hồng, hoa cúc, hoa trà... Người bán hàng đon đả vẫy chào khách tới mua, nhưng khách hàng chủ yếu đến ngắm và mua những chậu cảnh giá "bình dân" chứ ít khách dám mạnh tay chi lớn để rinh những loại hoa, cây cảnh đắt tiền như các năm trước.

"Khách đến mua hoa không nhộn nhịp như mọi năm mặc dù đã hết dịch Covid-19. Người dân chủ yếu mua những chậu hoa rẻ tiền, chứ ít người chơi sang bỏ tiền triệu để mua hoa về chơi Tết", chị Thu nói.

Với khuôn mặt uể oải, buồn thiu, anh Tuấn - chủ một vườn hoa lớn tại làng hoa Xuân Quan vừa thở dài ngao ngán, vừa nói: "Dù chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là Tết nhưng tình hình bán hoa đang rất chậm, hoa trong vườn còn rất nhiều. Cùng thời điểm này năm trước, các ô tô tải xếp hàng dài đợi nhau để vào chở hoa, khi đó chúng tôi đã bán gần hết và chuẩn bị dọn vườn. Nhưng năm nay người mua hoa đều là khách buôn nhỏ lẻ, ít khách mua số lượng buôn lớn như năm ngoái vì thị trường trầm lắng, hoa ế nhiều dù giá hoa rẻ hơn so với năm ngoái".

"Hoa, cây cảnh tiêu thụ chậm nên những người nông dân trồng hoa như chúng tôi chẳng thể vui được. Doanh thu năm nay giảm so với năm ngoái, giá hoa cũng hạ nhiều. Tết đến nơi rồi, tôi mong bán được hết hàng trước Tết, lãi một chút cũng bán", chủ vườn hoa Lý Trường bộc bạch.

Gia đình anh Trường ở Xuân Quan mọi năm thu hàng tỷ đồng nhờ trồng hoa, nhưng năm nay chỉ thu được non nửa vì nhu cầu chơi hoa Tết của người dân giảm đi. Trong vườn hoa nhà anh Trường, các loại hoa công trình như hoa dạ yến thảo, đồng tiền, hoa cúc, phong lữ, thu hải đường, xác pháo... đã được xuất đi gần hết. Anh Trường cho biết nhà vườn của anh là một trong số ít hộ ở Xuân Quan tiêu thụ được nhiều hoa, tính đến thời điểm này.

"Người dân chủ yếu mua các chậu hoa treo như dạ yến thảo, hoặc các chậu cảnh giá phải chăng như hoa cúc, đồng tiền,... để trang trí nhà cửa đón xuân vì hoa nhiều màu sắc, dáng hoa lá mềm mại, và đặc biệt là giá thành chỉ vài chục nghìn đồng/chậu. Những gia đình khá giả thì họ mua hoa hồng, đỗ quyên, hoa ly, hoa lan...", anh Trường nói.

Ngồi buồn thiu vì không bán được hoa, chị Thu tâm sự: "Năm ngoái, hoa và cây cảnh bán rất chạy, do mọi người làm việc ở nhà nhiều và cũng hạn chế đi lại vì dịch bệnh Covid-19. Khi đó, hoa trở thành món ăn tinh thần giúp người dân cảm thấy đỡ căng thẳng, vui vẻ, yêu đời hơn. Còn năm nay, cuộc sống trở lại bình thường nhưng nhiều người phải tiết kiệm chi tiêu vì kinh tế khó khăn, thu nhập không tăng trong khi giá giá cả sinh hoạt đắt đỏ. Có lẽ vì thế mà hoa, cây cảnh cũng không phải là mặt hàng được ưu tiên trong dịp xuân này".

Chỉ còn 1 tuần nữa là tới Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, người trồng hoa xã Xuân Quan mong mỏi sẽ bán hết hàng để về chuẩn bị sắm Tết. Nếu tình trạng đìu hiu, ế ẩm kéo dài thì nhiều khả năng người trồng hoa sẽ mất Tết./.

Người trồng hoa Tết ở TP.HCM lao đao vì mưa nắng thất thường

VOV.VN - Thời điểm này, các nhà vườn trồng hoa Tết ở TP.HCM không khỏi lo lắng khi gần đây có nhiều cơn mưa trái mùa, nhiều loại hoa có thể không trổ kịp. Thêm vào đó, chi phí đầu vào vụ hoa Tết năm nay tăng cao khiến nhà vườn phải thật nỗ lực mới có thể không tăng giá bán.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Thập đại danh hoa” đắt giá vẫn được lùng mua dịp Tết
“Thập đại danh hoa” đắt giá vẫn được lùng mua dịp Tết

VOV.VN - Nhất Chi mai hay còn gọi là mai trắng, thuộc nhóm cây tứ quý mang vẻ đẹp vừa thanh tao, mỏng manh nhưng sức sống bền bỉ...nên nhiều người lùng mua chơi Tết dù giá không hề rẻ.

“Thập đại danh hoa” đắt giá vẫn được lùng mua dịp Tết

“Thập đại danh hoa” đắt giá vẫn được lùng mua dịp Tết

VOV.VN - Nhất Chi mai hay còn gọi là mai trắng, thuộc nhóm cây tứ quý mang vẻ đẹp vừa thanh tao, mỏng manh nhưng sức sống bền bỉ...nên nhiều người lùng mua chơi Tết dù giá không hề rẻ.

Cây cảnh, hoa tết rực rỡ xuống phố song sức mua rất chậm
Cây cảnh, hoa tết rực rỡ xuống phố song sức mua rất chậm

VOV.VN - Theo các tiểu thương, giá cả hoa, cây cảnh Tết năm nay tăng cao so với năm ngoái và đến thời điểm này không khí mua sắm vẫn còn trầm lắng.

Cây cảnh, hoa tết rực rỡ xuống phố song sức mua rất chậm

Cây cảnh, hoa tết rực rỡ xuống phố song sức mua rất chậm

VOV.VN - Theo các tiểu thương, giá cả hoa, cây cảnh Tết năm nay tăng cao so với năm ngoái và đến thời điểm này không khí mua sắm vẫn còn trầm lắng.

Làng hoa lớn nhất miền Tây tất bật vụ hoa Tết
Làng hoa lớn nhất miền Tây tất bật vụ hoa Tết

VOV.VN - Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Nguyên đán Quý Mão 2023, thời điểm này làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp tấp nập người mua để mang về các tỉnh, thành trong cả nước để phục vụ nhu cầu của người dân. Năm nay, giá bán các loại hoa tăng hơn so với năm trước từ 20 đến 30%, nhiều nhà vườn thắng lớn ở vụ hoa Tết.

Làng hoa lớn nhất miền Tây tất bật vụ hoa Tết

Làng hoa lớn nhất miền Tây tất bật vụ hoa Tết

VOV.VN - Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Nguyên đán Quý Mão 2023, thời điểm này làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp tấp nập người mua để mang về các tỉnh, thành trong cả nước để phục vụ nhu cầu của người dân. Năm nay, giá bán các loại hoa tăng hơn so với năm trước từ 20 đến 30%, nhiều nhà vườn thắng lớn ở vụ hoa Tết.

Chợ hoa Xuân ở An Giang vẫn thưa thớt người mua
Chợ hoa Xuân ở An Giang vẫn thưa thớt người mua

VOV.VN - Đến hẹn lại lên, khi Tết Nguyên đán cận kề, chợ hoa xuân Long Xuyên lại nhóm họp. Thế nhưng, dù chợ hoa Long Xuyên năm nay với các sản phẩm rất đa dạng, phong phú hơn mọi năm nhưng người đi chợ, mua sắm vẫn thưa thớt, sức mua cũng không bằng năm ngoái.

Chợ hoa Xuân ở An Giang vẫn thưa thớt người mua

Chợ hoa Xuân ở An Giang vẫn thưa thớt người mua

VOV.VN - Đến hẹn lại lên, khi Tết Nguyên đán cận kề, chợ hoa xuân Long Xuyên lại nhóm họp. Thế nhưng, dù chợ hoa Long Xuyên năm nay với các sản phẩm rất đa dạng, phong phú hơn mọi năm nhưng người đi chợ, mua sắm vẫn thưa thớt, sức mua cũng không bằng năm ngoái.