Giá dầu lao dốc trước tín hiệu nguồn cung gia tăng

VOV.VN - Giá dầu giảm mạnh trong phiên 5/7 trước tín hiệu nguồn cùng gia tăng và lo ngại Brexit làm giảm tốc nền kinh tế thế giới.

Trong phiên giao dịch 5/7, giá dầu thô Mỹ giao tháng 8 giảm 2,39 USD (tương đương 4,9%), xuống 46,60 USD/thùng trên sàn New York Mercantile Exchange.

Một mỏ bơm dầu tại thị trấn Gonzales, bang Texas (Mỹ). (Ảnh: CNBC)

Giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn giảm 2,14 USD (tương đương 4,3%), xuống 47,96 USD/thùng trên sàn ICE Futures Europe.

Tuy nhiên, so với mức thấp kỷ lục 12 năm thiết lập hồi tháng 1/2016 (xấp xỉ 28 USD/thùng), mức giá “vàng đen” hiện tại vẫn tăng khoảng 70%.

Sở dĩ giá dầu toàn cầu lao dốc mạnh là do lo ngại nguồn cung dư thừa khi các “ông lớn” dầu mỏ đang gia tăng sản lượng.

Bất chấp nhóm phiến quân tấn công vào cơ sở hạ tầng tại Nigeria, sản lượng dầu của nước này vẫn duy trì ở mức dồi dào. Đây là dấu hiệu có hại cho giá cả dầu thô. 

Tại Libya, nơi sản lượng đang giảm do xung đột địa chính trị, tập đoàn dầu mỏ National Oil Corporation đã quyết định bắt tay với đối thủ trong nước để gia tăng sản lượng.

Số liệu của Baker Hughes cho hay, số lượng giàn khoan dầu tại Mỹ bất ngờ tăng thêm 11 giàn trong tuần qua sau khi cương quốc này đóng của một số dàn khoan năm 2014 dưới áp lực của giá dầu. Các nhà sản xuất dầu mỏ Mỹ bắt đầu tăng sản lượng khai thác kể từ cuối tháng 5 vừa qua.

Theo số liệu của Genscape, trữ lượng dầu thô tại điểm trung chuyển Cushing, Oklahoma tăng thêm hơn 230.025 thùng trong tuần kết thúc vào ngày 1/7. 

Bên cạnh đó, Mối lo liên quan đến sự kiện Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) cũng đã ảnh hưởng đáng kể tới thị trường tài chính thế giới, đồng thời kéo giá dầu đi xuống. Ngân hàng Barclays nhận định triển vọng kinh tế thế giới suy thoái, bất ổn trên thị trường tài chính và hiệu ứng tràn từ các lĩnh vực khác có thể làm trầm trọng hóa lực cầu trên thị trường, khiến giá dầu giảm sút mạnh./.

Có nên chạy theo giá dầu?

VOV.VN - Theo kênh thông tin tài chính Mỹ CNBC, giá dầu tuần qua lần đầu tiên vượt mốc 50 USD/thùng kể từ tháng 10/2015 vẫn chưa phải là tín hiệu để mua vào.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Obama nói gì về giá dầu?
Tổng thống Obama nói gì về giá dầu?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, giá dầu hiện nay đã ở mức thấp, sớm hay muộn giá dầu cũng sẽ tăng lên.

Tổng thống Obama nói gì về giá dầu?

Tổng thống Obama nói gì về giá dầu?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, giá dầu hiện nay đã ở mức thấp, sớm hay muộn giá dầu cũng sẽ tăng lên.

Giá dầu thế giới chạm mốc cao nhất 2 tháng
Giá dầu thế giới chạm mốc cao nhất 2 tháng

VOV.VN - Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên 1/7, chạm mức cao nhất 2 tháng trong khi nhiều nhà đầu tư đặt cược giá lên trong nửa cuối năm nay.

Giá dầu thế giới chạm mốc cao nhất 2 tháng

Giá dầu thế giới chạm mốc cao nhất 2 tháng

VOV.VN - Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên 1/7, chạm mức cao nhất 2 tháng trong khi nhiều nhà đầu tư đặt cược giá lên trong nửa cuối năm nay.

Giá dầu “bốc hơi” mạnh ngay sau khi Anh rời khỏi EU
Giá dầu “bốc hơi” mạnh ngay sau khi Anh rời khỏi EU

VOV.VN - Giá dầu thế giới sụt giảm 5% ngay sau Anh bất ngờ quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 24/6.

Giá dầu “bốc hơi” mạnh ngay sau khi Anh rời khỏi EU

Giá dầu “bốc hơi” mạnh ngay sau khi Anh rời khỏi EU

VOV.VN - Giá dầu thế giới sụt giảm 5% ngay sau Anh bất ngờ quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 24/6.

Giá dầu giảm mạnh trước thềm cuộc trưng cầu dân ý ở Anh
Giá dầu giảm mạnh trước thềm cuộc trưng cầu dân ý ở Anh

VOV.VN - Giá dầu thế giới giảm sâu trước thềm cuộc trưng cầu dân ý hôm nay (23/6) về việc Anh ở lại hay rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Giá dầu giảm mạnh trước thềm cuộc trưng cầu dân ý ở Anh

Giá dầu giảm mạnh trước thềm cuộc trưng cầu dân ý ở Anh

VOV.VN - Giá dầu thế giới giảm sâu trước thềm cuộc trưng cầu dân ý hôm nay (23/6) về việc Anh ở lại hay rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Có nên chạy theo giá dầu?
Có nên chạy theo giá dầu?

VOV.VN - Theo kênh thông tin tài chính Mỹ CNBC, giá dầu tuần qua lần đầu tiên vượt mốc 50 USD/thùng kể từ tháng 10/2015 vẫn chưa phải là tín hiệu để mua vào.

Có nên chạy theo giá dầu?

Có nên chạy theo giá dầu?

VOV.VN - Theo kênh thông tin tài chính Mỹ CNBC, giá dầu tuần qua lần đầu tiên vượt mốc 50 USD/thùng kể từ tháng 10/2015 vẫn chưa phải là tín hiệu để mua vào.