Giá dầu tăng do bất ổn leo thang ở Ai Cập làm hạn chế cung

(VOV) -Giá dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 8 tăng 1,61 USD, chốt phiên tại 99,6 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 1 USD lên 104 USD/thùng

Giá dầu thô tăng do lo ngại biểu tình tại Ai Cập làm hạn chế nguồn cung trong khi dự trữ tại Mỹ dự kiến giảm trong tuần trước.

Giá dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 8 tăng 1,61 USD, chốt phiên tại 99,6 USD/thùng trên sàn New York, cao nhất kể từ 3/5/2012. Khối lượng giao dịch cao hơn 85% so với trung bình 100 ngày. Giá dầu WTI tăng tổng cộng 8,5% từ đầu năm tới nay.

Giá dầu Brent giao dịch trên sàn ICE London, giao tháng 8 tăng 1 USD lên 104 USD/thùng. Khối lượng giao dịch thấp hơn 4,6% so với trung bình 100 ngày. 

Chênh lệch giá 2 loại dầu trên tiếp tục thu hẹp còn 4,4 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 1/2011.

Bất ổn tiếp tục leo thang tại Ai Cập khi các cuộc biểu tình của nhân dân lan rộng chống lại tổng thống. Các lực lượng vũ trang hôm qua đã lên kế hoạch đàn áp nhân dân nếu trong 48 giờ tới không kết thúc. Đại sứ quán Mỹ tại Ai Cập sẽ đóng cửa ngày mai.

Diễn biến này khiến nhà đầu tư lo ngại nguồn cung dầu sẽ bị hạn chế bởi Ai Cập kiểm soát kênh đông Suez và đường ống dẫn dầu đến Địa Trung Hải. Thông qua đó, mỗi ngày khoảng 2,24 triệu thùng dầu được cung cấp cho các thị trường châu Âu và Bắc Mỹ.

Trong khi đó, theo cuộc khảo sát của Bloomberg, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 2,25 triệu thùng dầu, tương đương 0,6% xuống còn 391,9 triệu thùng trong tuần trước.

Các nhà máy lọc dầu có thể công suất lên cao nhất hơn 10 tháng qua để sản xuất xăng dầu trước ngày Quốc khánh Mỹ 4/7.

Theo API, nguồn cung cấp xăng dầu của Mỹ giảm 183.000 thùng./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên