Giá dầu tăng liên tiếp, ngóng chờ OPEC đóng băng sản lượng

VOV.VN - Giá dầu tăng liên tiếp trong mấy phiên gần đây, với giá dầu Brent chạm đỉnh cao 8 tuần trong bối cảnh thế giới chuẩn bị đóng băng sản lượng.

Trong phiên giao dịch ngày 18/8, giá dầu thô Mỹ giao tháng 9 tăng 1,43 USD (tương đương 3,06%) lên mức 48,22 USD/thùng trên sàn New York Mercantile Exchange. Mốc cao nhất trong ngày đạt 48,38 USD/thùng. Đây là phiên tăng thứ 6 giá dầu Brent tăng liên tiếp, đánh dầu mức tăng cao nhất kể từ ngày 5/7/2016.

Các nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới đang chuẩn bị kế hoạch đóng băng sản lượng

Giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn tăng 2,09% lên ngưỡng 50,89 USD/thùng trên sàn ICE Futures Europe. Trong phiên, có lúc giá dầu Brent chạm mốc 51,05 USD/thùng, ghi nhận mức cao nhất kể từ ngày 23/6/2016.

Cả hai hợp đồng đều tăng hơn 20% từ đáy đầu tháng 8/2016, sau khi xuất hiện thông tin Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ Thế giới (OPEC) và các nước sản xuất lớn khác có thể tái khởi động đàm phán đóng băng sản lượng trong cuộc họp vào tháng tới tại Algeria.

Nhiều thành viên OPEC đã chịu thiệt hại nặng nề khi giá dầu lao dốc không phanh trong hơn 2 năm qua.

Trong khi một số nhà xuất khẩu tại Vịnh Gulf có chi phí sản xuất rất thấp, thì các nhà sản xuất khác như Iran và Venezuela cần giá dầu đạt trên mốc 100 USD để cân bằng ngân sách.

Giới phân tích thị trường nhận định, việc đóng băng sản lượng ở mức hiện tại vẫn chưa đủ để thúc đẩy giá cả. Mặc dù Arab Saudi phát tín hiệu sẽ đàm phán với các nhà sản xuất, nhưng “ông lớn dầu mỏ” này vẫn đánh tiếng về việc đẩy nguồn cung dầu thô lên mức cao kỷ lục mới trong tháng 8./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của OPEC liên tiếp sụt giảm
Doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của OPEC liên tiếp sụt giảm

VOV.VN - Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của OPEC có thể giảm 15% trong năm nay.

Doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của OPEC liên tiếp sụt giảm

Doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của OPEC liên tiếp sụt giảm

VOV.VN - Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của OPEC có thể giảm 15% trong năm nay.

OPEC dự báo thị trường dầu thế giới sẽ giảm dư cung
OPEC dự báo thị trường dầu thế giới sẽ giảm dư cung

VOV.VN - Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự báo tình trạng dư cung trên thị trường dầu mỏ thế giới sẽ giảm trong năm 2016 và 2017.

OPEC dự báo thị trường dầu thế giới sẽ giảm dư cung

OPEC dự báo thị trường dầu thế giới sẽ giảm dư cung

VOV.VN - Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự báo tình trạng dư cung trên thị trường dầu mỏ thế giới sẽ giảm trong năm 2016 và 2017.

Saudi Arabia duy trì chính sách dầu lửa, OPEC trước nguy cơ rạn nứt
Saudi Arabia duy trì chính sách dầu lửa, OPEC trước nguy cơ rạn nứt

VOV.VN - Saudi Arabia đã tiến hành cải tổ nội các, cách chức Bộ trưởng Dầu mỏ  Ali al-Naimi, người nắm giữ chức vụ này trong 20 năm.

Saudi Arabia duy trì chính sách dầu lửa, OPEC trước nguy cơ rạn nứt

Saudi Arabia duy trì chính sách dầu lửa, OPEC trước nguy cơ rạn nứt

VOV.VN - Saudi Arabia đã tiến hành cải tổ nội các, cách chức Bộ trưởng Dầu mỏ  Ali al-Naimi, người nắm giữ chức vụ này trong 20 năm.

OPEC hết thời kiểm soát thị trường dầu mỏ thế giới?
OPEC hết thời kiểm soát thị trường dầu mỏ thế giới?

VOV.VN - Các chuyên gia phân tích năng lượng quốc tế cho rằng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã hết thời.

OPEC hết thời kiểm soát thị trường dầu mỏ thế giới?

OPEC hết thời kiểm soát thị trường dầu mỏ thế giới?

VOV.VN - Các chuyên gia phân tích năng lượng quốc tế cho rằng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã hết thời.