Hà Nội bứt phá trên nhiều lĩnh vực khi Covid-19 được kiểm soát

VOV.VN - Mặc dù gặp những khó khăn nhất định sau 2 năm tập trung phòng, chống dịch COVID-19, nhưng đến nay, thành phố Hà Nội đã giành được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, đời sống dân sinh.

 

Theo đánh giá của ngành chức năng Hà Nội, từ đầu năm 2022 đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì đà phục hồi và có sự bứt phá mạnh mẽ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng năm 2022 ước thực hiện 244.100 tỷ đồng, đạt 78,3% dự toán pháp lệnh năm và tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,9%; sản xuất và phân phối điện tăng 6%. Cập nhật cho thấy, hầu hết các ngành đều có sản lượng hàng hóa tăng sau khi doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, kết nối lại chuỗi cung ứng bị gián đoạn vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Trong lĩnh vực thu hút đầu tư, TP. Hà Nội cũng giành được những kết quả quan trọng. Theo đó, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố thu hút được trên 1 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Lê Văn Quân, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết: "Hà Nội đã xây dựng và điều hành kịch bản về tăng trưởng kinh tế ngay từ đầu năm cho từng quý cho từng ngành từng lĩnh vực. Thành phố đã ban hành kế hoạch 20 về phục hồi phát triển công nghiệp xây dựng..."

Trong lĩnh vực xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông, cùng với việc đưa vào sử dụng hiệu quả các dự án đã hoàn thành, TP. Hà Nội cũng đang tập trung tăng tốc các công trình quan trọng trên địa bàn như Dự án cầu Vĩnh Tuy 2, Cầu vượt Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch, hầm chui vành đai 2,5 - Giải Phóng…. Trong đó, Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2, với tổng mức đầu tư trên 2.500 tỷ đồng đang được nhà thầu, đơn vị thi công tập trung hoàn thành các hạng mục để đảm bảo tiến độ dự kiến vào năm 2023. Là một trong những công trình giao thông trọng điểm, cầu Vĩnh Tuy 2 tạo thành trục giao thông hoàn chỉnh kết nối trung tâm TP. Hà Nội với khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố.

Ngoài ra, TP. Hà Nội cũng đang tập trung cho việc triển khai Dự án cầu Trần Hưng Đạo (bắc qua sông Hồng, nối 2 quận Hoàn Kiếm và Long Biên); Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô.

Ông Nguyễn Chí Cường, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội cho biết: "Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 cũng đã đề ra phát triển kết cấu hạ tầng là một trong những vấn đề ưu tiên trong việc đầu tư của thành phố. Theo đó, thành phố tập trung rất nhiều công trình để hoàn thiện hạ tầng khung…"

Cùng với việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xây dựng hoàn thiện hạ tầng giao thông, TP. Hà Nội cũng đặc biệt chú trọng công tác cải cách hành chính, với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày tốt hơn. Đến nay, tất cả các thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cũng được được giám sát chặt chẽ nên đã hạn chế tối đa tình trạng nhũng nhiễu, chậm trễ.

Thống kê cho thấy, kết quả giải quyết hồ sơ đúng hạn, trước hạn trên địa bàn TP. Hà Nội đạt tỷ lệ trên 99%. Trong đó, đáng chú ý là mô hình "Năm thủ tục hành chính không chờ" đang được các phường xã, quận huyện triển khai trong thời gian vừa qua là: thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản; thủ tục đăng ký kết hôn; thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng ký khai tử. Khi người dân đến bộ phận "Một cửa" để thực hiện các thủ tục này sẽ được giải quyết tại chỗ với quy trình 5 bước: tư vấn, hỗ trợ; tiếp nhận; thụ lý; phê duyệt và trả kết quả.

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết: "Việc cải cách thủ tục hành chính là đòi hỏi chung của nhân dân và doanh nghiệp, của sự bứt phá và tuy duy muốn hùng cường của chúng ta mà Hà Nội đã đang làm rất quyết liệt từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Hà Nội đã làm rất đồng bộ và được nhân dân, doanh  nghiệp ủng hộ, đánh giá cao".

Những kết tích cực trên cho thấy các quyết sách đúng đắn, kịp thời của cấp uỷ, chính quyền TP. Hà Nội cũng như nỗ lực của tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong việc phục hồi sản xuất kinh doanh, lấy lại đà tăng tưởng của thành phố. Đây là cơ sở để Hà Nội hoàn thiện, tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh hầm chui Lê Văn Lương 700 tỷ thông xe chào mừng ngày giải phóng Thủ đô
Toàn cảnh hầm chui Lê Văn Lương 700 tỷ thông xe chào mừng ngày giải phóng Thủ đô

VOV.VN - Sáng nay (5/10), hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu (Hà Nội) với tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng chính thức được thông xe. Đây là công trình được kỳ vọng sẽ giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc, xung đột giao thông tại đây, nhất là vào giờ cao điểm.

Toàn cảnh hầm chui Lê Văn Lương 700 tỷ thông xe chào mừng ngày giải phóng Thủ đô

Toàn cảnh hầm chui Lê Văn Lương 700 tỷ thông xe chào mừng ngày giải phóng Thủ đô

VOV.VN - Sáng nay (5/10), hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu (Hà Nội) với tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng chính thức được thông xe. Đây là công trình được kỳ vọng sẽ giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc, xung đột giao thông tại đây, nhất là vào giờ cao điểm.

Khởi công dự án tăng cường giao thông cho tuyến Metro Nhổn-Ga Hà Nội
Khởi công dự án tăng cường giao thông cho tuyến Metro Nhổn-Ga Hà Nội

VOV.VN - Sáng 7/10, TP Hà Nội khởi công Dự án tăng cường giao thông đô thị bền vững cho tuyến đường sắt đô thị số 3, tuyến Metro Nhổn-Ga Hà Nội. Tổng mức đầu tư cho dự án là hơn 1.200 tỷ đồng.

Khởi công dự án tăng cường giao thông cho tuyến Metro Nhổn-Ga Hà Nội

Khởi công dự án tăng cường giao thông cho tuyến Metro Nhổn-Ga Hà Nội

VOV.VN - Sáng 7/10, TP Hà Nội khởi công Dự án tăng cường giao thông đô thị bền vững cho tuyến đường sắt đô thị số 3, tuyến Metro Nhổn-Ga Hà Nội. Tổng mức đầu tư cho dự án là hơn 1.200 tỷ đồng.

Hà Nội: Trao hỗ trợ 10,8 tỷ đồng tại Lễ phát động Tháng "Vì người nghèo” 
Hà Nội: Trao hỗ trợ 10,8 tỷ đồng tại Lễ phát động Tháng "Vì người nghèo” 

VOV.VN - Ông Nguyễn Sỹ Trường Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết tại Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2022 diễn ra tối 11/10, TP sẽ  trao hỗ trợ 10,8 tỷ đồng cho các hộ nghèo.

Hà Nội: Trao hỗ trợ 10,8 tỷ đồng tại Lễ phát động Tháng "Vì người nghèo” 

Hà Nội: Trao hỗ trợ 10,8 tỷ đồng tại Lễ phát động Tháng "Vì người nghèo” 

VOV.VN - Ông Nguyễn Sỹ Trường Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết tại Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2022 diễn ra tối 11/10, TP sẽ  trao hỗ trợ 10,8 tỷ đồng cho các hộ nghèo.

Dàn siêu xe diễu hành qua các con phố Hà Nội
Dàn siêu xe diễu hành qua các con phố Hà Nội

VOV.VN - Vừa qua, nhiều mẫu siêu xe như: Lamborghini Aventador SVJ Roadster, McLaren 650s Spider Liberty Walk, Porsche 911 Carrera, BMW i8… đã cùng nhau “diễu hành” qua các con phố Hà Nội và có màn nẹt pô khiến nhiều người đi đường chú ý.

Dàn siêu xe diễu hành qua các con phố Hà Nội

Dàn siêu xe diễu hành qua các con phố Hà Nội

VOV.VN - Vừa qua, nhiều mẫu siêu xe như: Lamborghini Aventador SVJ Roadster, McLaren 650s Spider Liberty Walk, Porsche 911 Carrera, BMW i8… đã cùng nhau “diễu hành” qua các con phố Hà Nội và có màn nẹt pô khiến nhiều người đi đường chú ý.