Giá xăng, dầu sẽ tăng ở mức nào trong kỳ điều hành ngày 10/11?

VOV.VN - Căn cứ vào giá xăng dầu thế giới những ngày qua cũng như tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp đầu mối, nhiều khả năng các mặt hàng xăng, dầu vẫn tiếp tục được điều chỉnh tăng.

Ngày mai (10/11), Liên Bộ Công Thương - Tài chính dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu. Tính đến ngày 8/11, dữ liệu cập nhật từ Bộ Công Thương cho thấy, giá thành phẩm xăng dầu thế giới tại thị trường Singapore (thị trường nhập khẩu xăng của Việt Nam) có xu hướng tăng nhẹ với trước ngày 26/10.

Cụ thể, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5RON92 trung bình lên tới 100,66 USD/thùng, xăng RON 95 lên mức 104,16 USD/thùng. Giá dầu cũng biến động tăng, có thời điểm chạm mức cao nhất hơn 2 năm, đạt 94,56 USD/thùng.

Theo Liên Bộ Công Thương – Tài chính, từ đầu năm đến nay, để hạn chế mức tăng giá các mặt hàng xăng dầu thành phẩm và tiếp tục hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân; doanh nghiệp còn nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, Liên Bộ Công Thương - Tài Chính đã thường xuyên giảm mức trích lập, tăng chi sử dụng Quỹ BOG đối với các loại xăng, dầu để giữ ổn định giá khiến lượng quỹ này đang suy giảm rất mạnh.

Tuy nhiên, căn cứ biến động giá xăng, dầu thế giới những ngày qua cũng như quá trình phục hồi sản xuất kinh doanh trong nước, nhiều chuyên gia và một số doanh nghiệp đầu mối dự báo, trong kỳ điều hành ngày 10/11 nhiều khả năng Liên Bộ sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng giá các mặt hàng xăng từ 300 – 550 đồng/lít. Nếu còn khả năng chi Quỹ, giá xăng có thể tăng ít hơn, ở khoảng 200 đồng/lít. Riêng đối với giá dầu, nhiều dự đoán cho thấy có thể giảm từ 100 – 150 đồng/lít trong kỳ điều hành ngày mai.

Tính từ đầu năm đến nay, Liên Bộ đã có 18 lần điều chỉnh giá xăng, dầu. Lần gần đây nhất. Ở kỳ điều hành ngày 26/10, mỗi lít xăng tăng 1.430-1.460 đồng và dầu tăng 120-1.010 đồng. Cùng với việc tăng giá xăng dầu, cơ quan quản lý cũng tăng chi quỹ bình ổn giá ở mức 400 đồng cho mỗi lít xăng E5RON92; RON95. Dầu diesel và dầu hoả có mức chi quỹ lần lượt là 150 đồng và 100 đồng mỗi lít. Riêng dầu mazut không chi quỹ mà trích lập 100 đồng/kg.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá gas, xăng tăng mạnh khiến chủ nhà hàng, quán ăn ở TP.HCM “đau đầu” cân đối thu chi
Giá gas, xăng tăng mạnh khiến chủ nhà hàng, quán ăn ở TP.HCM “đau đầu” cân đối thu chi

VOV.VN - Việc giá gas và giá xăng tăng cùng lúc đang ảnh hưởng rất lớn đến người tiêu dùng và các hộ kinh doanh.

Giá gas, xăng tăng mạnh khiến chủ nhà hàng, quán ăn ở TP.HCM “đau đầu” cân đối thu chi

Giá gas, xăng tăng mạnh khiến chủ nhà hàng, quán ăn ở TP.HCM “đau đầu” cân đối thu chi

VOV.VN - Việc giá gas và giá xăng tăng cùng lúc đang ảnh hưởng rất lớn đến người tiêu dùng và các hộ kinh doanh.

Giá xăng, dầu trong nước 10 tháng qua biến động như thế nào?
Giá xăng, dầu trong nước 10 tháng qua biến động như thế nào?

VOV.VN - Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng lần thứ 4 liên tiếp kể từ đầu tháng 9 vào chiều ngày 26/10, không những gây “sốc” cho doanh nghiệp mà ngay chính nhà quản lý cũng bị sức ép lớn.

Giá xăng, dầu trong nước 10 tháng qua biến động như thế nào?

Giá xăng, dầu trong nước 10 tháng qua biến động như thế nào?

VOV.VN - Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng lần thứ 4 liên tiếp kể từ đầu tháng 9 vào chiều ngày 26/10, không những gây “sốc” cho doanh nghiệp mà ngay chính nhà quản lý cũng bị sức ép lớn.

Thay đổi công thức giá cơ sở xăng dầu từ đầu năm 2022
Thay đổi công thức giá cơ sở xăng dầu từ đầu năm 2022

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 95/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 về kinh doanh xăng dầu, trong đó bổ sung Điều 38a về công thức giá cơ sở xăng dầu.

Thay đổi công thức giá cơ sở xăng dầu từ đầu năm 2022

Thay đổi công thức giá cơ sở xăng dầu từ đầu năm 2022

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 95/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 về kinh doanh xăng dầu, trong đó bổ sung Điều 38a về công thức giá cơ sở xăng dầu.