Hàng hóa Tết tại TP.HCM: Nhiều DN cam kết sẽ giảm giá mạnh

VOV.VN - Sở Công Thương TP.HCM cho biết, tình hình cung ứng hàng hóa Tết năm nay sẽ ổn định, đảm bảo được nguồn cung và giá cả.

Theo đại diện Sở Công Thương TP.HCM, nguồn vốn của các DN chuẩn bị hàng hóa cung ứng cho thị trường Tết năm nay là 20.000 tỷ đồng, trong đó hàng bình ổn thị trường chiếm khoảng 8.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhiều DN, hệ thống bán lẻ như Satra, Sài Gòn Co.op, Big C, MM Mega market… cũng đang tập trung triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi Tết. Đặc biệt, nhiều đơn vị sẽ đồng loạt giảm giá sâu các mặt hàng thiết yếu trong 2 ngày cận Tết, mang tính cạnh tranh nên giá cả hàng hóa sẽ ổn định hơn mọi năm và có ý nghĩa đối với những lao động có thu nhập thấp.

“Với nguồn hàng và kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng, tình hình cung ứng hàng hóa Tết năm nay hết sức ổn định, đảm bảo được nguồn cung và giá cả. Bên cạnh đó, việc các đơn vị giảm giá sâu ở 2 ngày cận Tết rất quan trọng vì thông thường ở thời điểm này sức mua tăng cao nhất, khi những người lao động thu nhập trung bình, thu nhập thấp đều đi mua sắm hàng hóa Tết khiến giá cả có thể tăng cao”, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết.

Cũng theo ông Phương, hiện nay sức mua đã tăng khoảng 10% so với năm ngoái và tăng từ 20% - 30% so với mức bình quân hằng ngày. Nhằm tránh tình trạng tập trung đông, ùn ứ tại các khu mua sắm, hệ thống các DN bán lẻ đã bổ sung thêm các quầy tính tiền và tăng thời gian hoạt động.

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM lưu ý người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm, không lo giá cả biến động dẫn đến phải dự trữ hàng hóa trong dịp Tết này. Bởi nhiều hệ thống bán lẻ sẽ hoạt động bình thường trở lại từ 7 giờ sáng đến 22 giờ đêm, kể từ ngày mùng 2 Tết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông dân Đắk Lắk tất bật cho vụ hoa Tết
Nông dân Đắk Lắk tất bật cho vụ hoa Tết

VOV.VN - Thời điểm này người trồng hoa ở tỉnh Đắk Lắk đang tất bật với những công đoạn chăm sóc cuối cùng, để có những chậu hoa đẹp nhất mang ra bán dịp Tết.

Nông dân Đắk Lắk tất bật cho vụ hoa Tết

Nông dân Đắk Lắk tất bật cho vụ hoa Tết

VOV.VN - Thời điểm này người trồng hoa ở tỉnh Đắk Lắk đang tất bật với những công đoạn chăm sóc cuối cùng, để có những chậu hoa đẹp nhất mang ra bán dịp Tết.

Loài hoa “ngủ đông” cứ đến Tết là cháy hàng
Loài hoa “ngủ đông” cứ đến Tết là cháy hàng

VOV.VN - Giáp Tết, nhiều chị em lùng mua loại hoa “ngủ đông” mang tên rất mĩ miều là tuyết mai và đỗ quyên. Khi mua về chỉ là những bó củi khô nhưng chỉ vài ngày loài hoa này sẽ bung nở đẹp lung linh.

Loài hoa “ngủ đông” cứ đến Tết là cháy hàng

Loài hoa “ngủ đông” cứ đến Tết là cháy hàng

VOV.VN - Giáp Tết, nhiều chị em lùng mua loại hoa “ngủ đông” mang tên rất mĩ miều là tuyết mai và đỗ quyên. Khi mua về chỉ là những bó củi khô nhưng chỉ vài ngày loài hoa này sẽ bung nở đẹp lung linh.

Các doanh nghiệp, địa phương chuẩn bị đủ nguồn hàng hóa phục vụ Tết Quý Mão 2023
Các doanh nghiệp, địa phương chuẩn bị đủ nguồn hàng hóa phục vụ Tết Quý Mão 2023

VOV.VN - Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán đã được các địa phương, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng.

Các doanh nghiệp, địa phương chuẩn bị đủ nguồn hàng hóa phục vụ Tết Quý Mão 2023

Các doanh nghiệp, địa phương chuẩn bị đủ nguồn hàng hóa phục vụ Tết Quý Mão 2023

VOV.VN - Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán đã được các địa phương, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng.