Hình ảnh độc đáo tại Ngày hội Trái cây huyện Lục Ngạn

VOV.VN - Diễn ra  từ 25-27/11, Ngày hội Trái cây huyện Lục Ngạn 2017 đã giới thiệu đến du khách nhiều loại trái cây và sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Diễn ra trong 3 ngày (25-27/11/2017), Ngày hội Trái cây huyện Lục Ngạn lần thứ II năm 2017 tại thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất... với 100 gian hàng (trong đó 60 gian là của huyện Lục Ngạn, còn lại là các gian hàng của các huyện khác trong tỉnh Bắc Giang và doanh nghiệp).
Đến với Ngày hội, du khách không chỉ được tìm hiểu, thưởng thức về những sản phẩm nổi tiếng của Bắc Giang như: Các loại trái cây, mỳ Chũ, rượu Kiên Thành... mà còn được chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm mang tính nghệ thuật cao được làm từ trái cây.
Đáng chú ý là những chú rồng...
... chim phượng.
Với bàn tay khéo léo của chính những người làm vườn, các loại trái cây, vỏ hoa quả... đã được ghép nối tạo nên những tác phẩm đẹp và ấn tượng. 
Tác phẩm bản đồ Việt Nam do UBND xã Mỹ An (Lục Ngạn, Bắc Giang) tạo nên từ cam, quýt, quất...
Tác phẩm cờ Đảng và cờ Tổ quốc được tạo nên từ trái vải khô, cam và vỏ bưởi.
Hình ảnh chân dung Bác được khắc trên vỏ quả dưa.

Theo các chủ gian hàng, để hoàn thành một gian hàng như vậy họ phải chuẩn bị cả tuần lễ.

Bên cạnh đó, tại các gian hàng còn trưng bày, bán rất nhiều loại trái cây đang trồng trên địa bàn huyện Lục Ngạn: Cam lòng vàng, cam ngọt, bưởi ngọt... với giá từ 30.000 -50.000 đồng/kg tùy loại cam. Bưởi thì dao động 30.000 - 100.000 đồng/quả.

Đặc biệt, tất cả các loại trái cây trưng bày tại Ngày hội đều được dán tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ.
 Đây là năm đầu tiên huyện Lục Ngạn thực hiện việc cấp giấy chứng nhận sản xuất vải thiều đã áp dụng theo quy trình VietGAP được cấp cho hơn 3.000 hộ, với diện tích 1.700 ha ở 110 thôn của 14 xã...
Cùng với đó là các sản phẩm từ nông nghiệp: Mật ong, phấn hoa, rượu.
Đặc biệt là sản phẩm mỳ Chũ nổi tiếng của Bắc Giang, hiện có cả mỳ Chũ làm từ gạo lứt
Giá mỳ Chũ từ 30.000 - 60.000 đồng/kg tùy loại.
Sự độc đáo của các gian trưng bày đã thu hút hàng nghìn lượt khách tới dự Ngày hội và tham quan các gian trưng bày, các nhà vườn trên địa bàn.
Nhiều du khách cũng không quên việc ghi lại những hình ảnh đẹp làm kỉ niệm.
Ban Tổ chức Ngày hội Trái cây huyện Lục Ngạn năm 2017 ước tính có khoảng 40.000 khách tới dự Ngày hội và tham quan các gian trưng bày, các nhà vườn trên địa bàn.
Theo nhiều chủ gian hàng, Ngày hội Trái cây là dịp tốt để các chủ vườn quảng bá về các sản phẩm của mình. Đồng thời, cũng là dịp để họ có thể tìm kiếm đầu ra và thị trường cho các loại trái cây, sản phẩm nông nghiệp.../.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều loại quả chất lượng cao có mặt tại ngày hội Trái cây Lục Ngạn
Nhiều loại quả chất lượng cao có mặt tại ngày hội Trái cây Lục Ngạn

VOV.VN - Tối 25/11, UBND huyện Lục Ngạn khai mạc Ngày hội Trái cây huyện Lục Ngạn lần thứ II năm 2017 tại thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Nhiều loại quả chất lượng cao có mặt tại ngày hội Trái cây Lục Ngạn

Nhiều loại quả chất lượng cao có mặt tại ngày hội Trái cây Lục Ngạn

VOV.VN - Tối 25/11, UBND huyện Lục Ngạn khai mạc Ngày hội Trái cây huyện Lục Ngạn lần thứ II năm 2017 tại thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Thanh long Long An vào Australia: Thêm một đầu ra cho trái cây Việt
Thanh long Long An vào Australia: Thêm một đầu ra cho trái cây Việt

VOV.VN - Sau hơn 10 năm quy hoạch vùng trồng và nhiều năm đầu tư trồng thanh long theo tiêu chuẩn Global GAP, nông dân Long An đang được hưởng thành quả.

Thanh long Long An vào Australia: Thêm một đầu ra cho trái cây Việt

Thanh long Long An vào Australia: Thêm một đầu ra cho trái cây Việt

VOV.VN - Sau hơn 10 năm quy hoạch vùng trồng và nhiều năm đầu tư trồng thanh long theo tiêu chuẩn Global GAP, nông dân Long An đang được hưởng thành quả.

Sửng sốt với những trái cây khổng lồ “gây bão” thị trường Việt
Sửng sốt với những trái cây khổng lồ “gây bão” thị trường Việt

VOV.VN - Nhiều loại trái cây khổng lồ khiến thị trường Việt "lên cơn sốt" như bí đao nặng gần nửa tạ, bí ngô gần 1 tạ, chanh nặng vài kg...

Sửng sốt với những trái cây khổng lồ “gây bão” thị trường Việt

Sửng sốt với những trái cây khổng lồ “gây bão” thị trường Việt

VOV.VN - Nhiều loại trái cây khổng lồ khiến thị trường Việt "lên cơn sốt" như bí đao nặng gần nửa tạ, bí ngô gần 1 tạ, chanh nặng vài kg...