Hơn 50% hoa kiểng Bến Tre đã được tiêu thụ, nông dân có lãi khá

VOV.VN - Với mức giá tốt như thời điểm hiện tại, trừ mọi chi phí người trồng hoa kiểng ở huyện Chợ Lách thu lãi khoảng 40% so với tổng chi phí đã đầu tư.   

Huyện Chợ Lách có mô hình trồng hoa kiểng Tết lớn nhất tỉnh Bến Tre. Đến thời điểm này, dù gặp nhiều bất lợi do thời tiết cực đoan nhưng số lượng hoa kiểng của nông dân đã bán ra thị trường khá nhiều, thu lợi nhuận khá.

Tết cổ truyền Quý Mão 2023, nông dân huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre sản xuất trên 8 triệu sản phẩm hoa kiểng các loại phục vụ thị trường trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, có hơn 2 triệu sản phẩm mai vàng và trên 3 triệu sản phẩm hoa giấy. Đây là 2 loại hoa kiểng chủ lực của địa phương.

Vụ hoa Tết ở huyện Chợ Lách gặp nhiều bất lợi như mưa trái mùa, tỉ lệ hoa bị nhiễm bệnh cao, hơn 10% hoa tươi trổ bông không trúng Tết, chi phí phân thuốc tăng vọt. Tuy nhiên, do có nhiều kinh nghiệm trong nghề trồng, chăm sóc hoa kiểng nên đa số nông dân đều có sản phẩm bán ra thị trường.

Đến thời điểm này, nông dân huyện Chợ Lách đã bán các sản phẩm hoa kiểng cho thị trường các nơi được hơn 50%, giá tương đương năm ngoái. Thương lái tới nhà vườn mua mai vàng với giá mỗi cây từ 100.000 đồng đến vài chục triệu đồng. Đối với hoa nở bán tại vườn với giá thấp nhất 50.000 đồng/chậu, cao nhất đến vài trăm nghìn đồng. Với mức giá này, trừ mọi chi phí người trồng hoa kiểng ở huyện Chợ Lách thu lãi khoảng 40% so với tổng chi phí đã đầu tư.

“Giá hoa cúc năm nay vẫn hơn 200.000 đồng/cặp, vạn thọ khoảng 100.000 đồng/cặp, lãi khoảng 50% . Thị trường tiêu thụ hoa của Bến Tre chủ yếu là TP.HCM và tỉnh Bình Dương. Năm nay, mai vàng ghép và bông nở đẹp, hoa giấy bán chậm do sản xuất quá nhiều”, ông Trần Hữu Nghị, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Chợ Lách chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cây cảnh, hoa tết rực rỡ xuống phố song sức mua rất chậm
Cây cảnh, hoa tết rực rỡ xuống phố song sức mua rất chậm

VOV.VN - Theo các tiểu thương, giá cả hoa, cây cảnh Tết năm nay tăng cao so với năm ngoái và đến thời điểm này không khí mua sắm vẫn còn trầm lắng.

Cây cảnh, hoa tết rực rỡ xuống phố song sức mua rất chậm

Cây cảnh, hoa tết rực rỡ xuống phố song sức mua rất chậm

VOV.VN - Theo các tiểu thương, giá cả hoa, cây cảnh Tết năm nay tăng cao so với năm ngoái và đến thời điểm này không khí mua sắm vẫn còn trầm lắng.

Mưa trái mùa kéo dài, người trồng hoa cảnh ở Tiền Giang “ngồi trên đống lửa”
Mưa trái mùa kéo dài, người trồng hoa cảnh ở Tiền Giang “ngồi trên đống lửa”

VOV.VN - Mấy ngày nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang liên tục có nhiều cơn mưa to trái mùa, kéo dài đã gây bất lợi cho người trồng hoa kiểng Tết.

Mưa trái mùa kéo dài, người trồng hoa cảnh ở Tiền Giang “ngồi trên đống lửa”

Mưa trái mùa kéo dài, người trồng hoa cảnh ở Tiền Giang “ngồi trên đống lửa”

VOV.VN - Mấy ngày nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang liên tục có nhiều cơn mưa to trái mùa, kéo dài đã gây bất lợi cho người trồng hoa kiểng Tết.

Hoa cảnh TP.HCM ngày giáp Tết: Giá giảm sâu, người mua vẫn thưa vắng
Hoa cảnh TP.HCM ngày giáp Tết: Giá giảm sâu, người mua vẫn thưa vắng

Hoa kiểng tại TP.HCM vẫn còn khá nhiều dù Tết đã cận kề. Những chậu hoa rực sắc màu bày bán tràn chợ, nhưng người mua thưa vắng do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Hoa cảnh TP.HCM ngày giáp Tết: Giá giảm sâu, người mua vẫn thưa vắng

Hoa cảnh TP.HCM ngày giáp Tết: Giá giảm sâu, người mua vẫn thưa vắng

Hoa kiểng tại TP.HCM vẫn còn khá nhiều dù Tết đã cận kề. Những chậu hoa rực sắc màu bày bán tràn chợ, nhưng người mua thưa vắng do ảnh hưởng dịch COVID-19.