Indonesia dự tính nhập thêm 2 triệu tấn gạo, cơ hội cho doanh nghiệp Việt

VOV.VN - Việc thị trường Indonesia tiếp tục có nhu cầu nhập khẩu thêm mặt hàng gạo là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu.

Chính phủ Indonesia vừa quyết định có thể nhập khẩu thêm khoảng 2 triệu tấn gạo trong năm nay, nhằm bình ổn giá và hỗ trợ lương thực cho người dân. Indonesia đang là thị trường tiêu thụ gạo tiềm năng của Việt Nam.

Bộ trưởng Thương mại Indonesia Zulkifli Hasan xác nhận thông tin, về việc Indonesia có kế hoạch nhập khẩu thêm 2 triệu tấn gạo từ nay đến tháng 12/2023, thông qua Cơ quan Hậu cần Nhà nước (Bulog). Trước đó, từ tháng 12/2022, Indonesia đã bắt đầu nhập khẩu 500.000 tấn gạo.

Người đứng đầu Cơ quan lương thực quốc gia Indonesia (Bapanas) - ông Arief Prasetyo Adi cho biết, số gạo nhập khẩu thêm có thể được sử dụng cho Chương trình bình ổn giá và cung ứng lương thực (SPHP) của Indonesia, cũng như bổ sung hỗ trợ lương thực cho hơn 21 triệu gia đình đang thụ hưởng chương trình viện trợ xã hội của chính phủ. Chính phủ Indonesia quyết định hỗ trợ mỗi gia đình 10 kg gạo bắt đầu từ cuối tháng 3/2023 đến tháng 5/2023, đồng nghĩa với việc cần huy động khoảng 630.000 tấn gạo.

Trong khi đó, giá gạo tiếp tục tăng cao từ đầu năm đang gây khó khăn cho mục tiêu thu mua 2,4 triệu tấn gạo nội địa của Bulog. Tới nay kho gạo dự trữ quốc gia của Bulog chỉ còn khoảng 220.000 tấn gạo, chưa bằng 1/4 lượng dự trữ tối thiểu cần thiết. Đây là lý do Indonesia quyết định lập tức nhập khẩu gạo.

Trong đợt nhập khẩu năm ngoái, Việt Nam và Thái Lan là hai nước cung cấp gạo nhiều nhất cho Indonesia. Ngay trong tháng đầu tiên của năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu sang Indonesia khoảng 86.000 tấn gạo, giá trị chiếm 24% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước. Việc thị trường Indonesia tiếp tục có nhu cầu nhập khẩu thêm mặt hàng gạo là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão Noru tàn phá mùa màng, Philippines tính sớm nhập khẩu thêm gạo
Bão Noru tàn phá mùa màng, Philippines tính sớm nhập khẩu thêm gạo

VOV.VN - Quốc gia này đang tính đến phương án nhập khẩu gạo nhiều hơn trong thời gian tới, trong khi đây là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. 

Bão Noru tàn phá mùa màng, Philippines tính sớm nhập khẩu thêm gạo

Bão Noru tàn phá mùa màng, Philippines tính sớm nhập khẩu thêm gạo

VOV.VN - Quốc gia này đang tính đến phương án nhập khẩu gạo nhiều hơn trong thời gian tới, trong khi đây là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. 

Trung Quốc lần đầu tiên nhập khẩu gạo từ Ấn Độ sau nhiều thập kỷ
Trung Quốc lần đầu tiên nhập khẩu gạo từ Ấn Độ sau nhiều thập kỷ

VOV.VN - Lần đầu tiên sau ít nhất 30 năm, Trung Quốc bắt đầu nhập khẩu gạo từ Ấn Độ do nguồn cung bị thắt chặt và chính sách giảm giá mạnh từ phía Ấn Độ.

Trung Quốc lần đầu tiên nhập khẩu gạo từ Ấn Độ sau nhiều thập kỷ

Trung Quốc lần đầu tiên nhập khẩu gạo từ Ấn Độ sau nhiều thập kỷ

VOV.VN - Lần đầu tiên sau ít nhất 30 năm, Trung Quốc bắt đầu nhập khẩu gạo từ Ấn Độ do nguồn cung bị thắt chặt và chính sách giảm giá mạnh từ phía Ấn Độ.

Trung Quốc nhập khẩu gạo Việt tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước
Trung Quốc nhập khẩu gạo Việt tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước

VOV.VN - Theo số liệu thống kê, tổng lượng gạo Việt Nam xuất sang Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm đạt 162.000 tấn, chiếm 11% lượng gạo xuất khẩu.

Trung Quốc nhập khẩu gạo Việt tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước

Trung Quốc nhập khẩu gạo Việt tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước

VOV.VN - Theo số liệu thống kê, tổng lượng gạo Việt Nam xuất sang Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm đạt 162.000 tấn, chiếm 11% lượng gạo xuất khẩu.