Người dân Hà Nội chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản Bắc Giang

VOV.VN - Đã có rất đông người đến mua dưa hấu ủng hộ nông dân Bắc Giang, bởi họ cho rằng, hành động của mình sẽ góp phần giúp đỡ người dân Bắc Giang trong đại dịch Covid-19.

Do dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp khiến nhiều mặt hàng nông sản của tỉnh Bắc Giang bị ùn ứ, không tiêu thụ được. Cùng với nhiều địa phương trong cả nước, tại TP Hà Nội, nhiều cá nhân, tổ chức, nhóm thiện nguyện có hành động kêu gọi mọi người cùng chung tay mua nông sản hỗ trợ bà con nông dân Bắc Giang.

Giữa cái nắng ói ả của mùa Hè, 14 giờ chiều ngày 30/5, hơn 3 tấn dưa hấu được vận chuyển từ Bắc Giang đã về tới địa điểm 71 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sau khi được kiểm dịch, khử khuẩn an toàn. Đã có rất đông người đến mua dưa hấu ủng hộ nông dân Bắc Giang, bởi họ cho rằng hành động nhỏ này của mình sẽ góp phần giúp đỡ người dân Bắc Giang trong đại dịch Covid-19. Vỏn vẹn trong vòng 2 tiếng, 3 tấn dưa đã được bán hết và vẫn còn nhiều người đăng kí mua.

“Mình đang đi làm nhìn thấy có điểm chung tay ủng hộ bà con thế là mình mua. Hoạt động này thì nó cũng có ý nghĩa vì nông dân người ta vất vả quá mà lại không bán được hàng”.

“Thấy là giải cứu thì mình mua thôi, mua để ủng hộ bà con vùng dịch”, chị Vũ Hương Ly và anh Nguyễn Minh Tuấn ở Quận Hoàn Kiếm chia sẻ.

Tham gia hỗ trợ tiêu thụ nông sản giúp nông dân Bắc Giang, chị Nguyễn Hoàng Thu ở quận Ba Đình cho biết, trong 2 ngày qua, nhóm đã tiêu thụ được hơn 6 tấn dưa hấu. Những ngày tới, nhóm vẫn sẽ tiếp tục vận chuyển thêm khoảng 10 tấn dưa đưa về Hà Nội tiêu thụ. Nguồn hàng được lấy thông qua sự hỗ trợ của Đoàn thanh niên tỉnh Bắc Giang và đều đảm bảo điều kiện an toàn và phòng chống dịch Covid-19.

“Trong đợt dịch này, người dân Bắc Giang không thể ra ngoài bán hàng được, nên mình cùng mọi người chung tay để hỗ trợ nông dân trong lúc họ khó khăn. Việc đưa hàng hóa về Hà Nội thể hiện sự chia sẻ “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, mỗi người giúp một chút thì sẽ mang lại niềm vui cho người dân Bắc Giang”, chị Thu cho biết.

Những ngày này, trên khắp những con phố chính ở Hà Nội như đường Giải Phóng, Nguyễn Văn Huyên, Vũ Trọng Phụng, Đại Cồ Việt… không khó để bắt gặp những địa điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản Bắc Giang. Theo ghi nhận tại một số điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân Bắc Giang, hiện tại dưa hấu có giá 7.000 – 10.000 đồng/kg, vải được đóng túi 5kg và 10kg với giá bán 20.000 đồng/kg, dưa lê có giá 10.000 đồng/kg được đóng thành túi 5kg…

Người dân đến mua hàng đều cảm thấy vui vẻ, thậm chí không lấy lại tiền thừa bởi họ muốn góp thêm một chút tấm lòng giúp đỡ người dân vùng dịch. 

Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” những hành động nhân ái, thiết thực này sẽ là nguồn sức mạnh giúp người dân Bắc Giang vượt qua giai đoạn khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tiêu thụ nông sản cho Bắc Giang
Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tiêu thụ nông sản cho Bắc Giang

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện ngay một số nhiệm vụ để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản, đặc biệt là mặt hàng quả vải.

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tiêu thụ nông sản cho Bắc Giang

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tiêu thụ nông sản cho Bắc Giang

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện ngay một số nhiệm vụ để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản, đặc biệt là mặt hàng quả vải.

Phó Thủ tướng chỉ đạo hỗ trợ tiêu thụ nông sản tỉnh Bắc Giang
Phó Thủ tướng chỉ đạo hỗ trợ tiêu thụ nông sản tỉnh Bắc Giang

VOV.VN - Xét đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang về việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa có ý kiến giao các Bộ liên quan và UBND các tỉnh phối hợp hỗ trợ, tháo gỡ.

Phó Thủ tướng chỉ đạo hỗ trợ tiêu thụ nông sản tỉnh Bắc Giang

Phó Thủ tướng chỉ đạo hỗ trợ tiêu thụ nông sản tỉnh Bắc Giang

VOV.VN - Xét đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang về việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa có ý kiến giao các Bộ liên quan và UBND các tỉnh phối hợp hỗ trợ, tháo gỡ.

Nhiều giải pháp hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ nông sản tại Bắc Giang
Nhiều giải pháp hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ nông sản tại Bắc Giang

VOV.VN - Bắc Giang hiện có nhiều mặt hàng đến vụ thu hoạch, lớn nhất vải thiều đã vào vụ sớm cần có giải pháp hỗ trợ tiêu thụ.

Nhiều giải pháp hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ nông sản tại Bắc Giang

Nhiều giải pháp hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ nông sản tại Bắc Giang

VOV.VN - Bắc Giang hiện có nhiều mặt hàng đến vụ thu hoạch, lớn nhất vải thiều đã vào vụ sớm cần có giải pháp hỗ trợ tiêu thụ.