Số hồ sơ đề nghị nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Đắk Lắk tăng cao

VOV.VN - Trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch Covid – 19, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 100.000 lao động bị mất việc làm, trong đó số lao động làm việc trong các doanh nghiệp có hợp đồng lao động khoảng 3.000 người.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, trong tháng 4/2020, đã có gần 1.000 lao động thất nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tương ứng số tiền chi trợ cấp thất nghiệp trên 10 tỷ đồng.

Cụ thể, trong tháng 4/2020, số lượng người đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 992 người, tăng gần 50% so với tháng 4/2019; trong đó số người làm việc ở các địa phương khác chuyển về là 448 người, chiếm trên 45%.

Theo ông Trần Phú Hùng, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch Covid – 19, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 100.000 lao động bị mất việc làm, trong đó số lao động làm việc trong các doanh nghiệp có hợp đồng lao động khoảng 3.000 người, còn lại phần lớn là lao động không giao kết hợp đồng lao động, lao động tự do ở các thôn, buôn.

Để giúp các lao động kịp thời giải quyết khó khăn trong thời gian mất việc làm, ngoài việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chi trả tiền bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ tìm việc làm.

“Về phía Sở thì có Trung tâm dịch vụ việc làm đã triển khai nhiệm vụ vừa chi trả bảo hiểm thất nghiệp khi các lao động của địa phương làm ở các doanh nghiệp hoặc các khu công nghiệp ở tỉnh khác khi mất việc. Đồng thời tư vấn cho các đối tượng có đào tạo nghề để chuyển qua nghề mới; thứ hai là sẽ tư vấn để tìm việc làm mới cho các đối tượng; thứ 3 là động viên lao động nếu tình hình dịch bệnh qua sớm hoặc các doanh nghiệp mở cửa lại thì chúng tôi sẽ kết nối lại các doanh nghiệp để khi có nhu cầu thì thông báo cho các đối tượng quay trở lại", ông Hùng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải pháp nào cho lao động bị mất việc do ảnh hưởng của Covid-19?
Giải pháp nào cho lao động bị mất việc do ảnh hưởng của Covid-19?

VOV.VN -Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc Hội Bùi Sỹ Lợi cho rằng cần có giải pháp hỗ trợ người lao động.

Giải pháp nào cho lao động bị mất việc do ảnh hưởng của Covid-19?

Giải pháp nào cho lao động bị mất việc do ảnh hưởng của Covid-19?

VOV.VN -Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc Hội Bùi Sỹ Lợi cho rằng cần có giải pháp hỗ trợ người lao động.

Bảo hiểm thất nghiệp: Doanh nghiệp được chia sẻ
Bảo hiểm thất nghiệp: Doanh nghiệp được chia sẻ

Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp bao gồm: 1% lương do người lao động đóng góp, 1% do Nhà nước hỗ trợ và 1% từ doanh nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp: Doanh nghiệp được chia sẻ

Bảo hiểm thất nghiệp: Doanh nghiệp được chia sẻ

Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp bao gồm: 1% lương do người lao động đóng góp, 1% do Nhà nước hỗ trợ và 1% từ doanh nghiệp