Thị trường Rằm tháng 7: Sôi động với nhiều mặt hàng, dịch vụ mới

VOV.VN - Hoa quả, thực phẩm chay và vàng mã luôn là những mặt hàng có sức tiêu thụ mạnh, dịch vụ nhận đặt nấu cỗ cúng rằm rất hút khách.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Rằm tháng 7 (Âm lịch), tại các tuyến phố chuyên bán các loại vàng mã như phố Hàng Mã, Lương Văn Can… cũng như tại các chợ trên địa bàn Hà Nội, không khí đã trở nên nhộn nhịp, người mua bán tấp nập. Hoa quả, thực phẩm chay, vàng mã luôn là những mặt hàng có sức tiêu thụ mạnh, cùng với đó, dịch vụ nhận đặt nấu cỗ cúng rằm năm nay rất hút khách.

Những ngày này, các tuyến phố bán hàng mã như phố Hàng Mã, Lương Văn Can, người mua bán tấp nập. Thị trường vàng mã năm nay đa dạng và phong phú về chủng loại. Những mặt hàng bán chạy nhất chủ yếu là tiền âm phủ, vàng, quần áo vì có giá khá bình dân.

Các loại vàng mã đa dạng, phong phú về chủng loại.
Quần áo chúng sinh giá khoảng 20.000–30.000 đồng/1 tập 50 bộ, 100.000 đồng/5 bộ bao gồm đầy đủ quần áo, mũ nón, giầy dép. Các loại quần áo khác như comple, áo dài… khoảng 20.000 - 50.000 đồng/bộ tùy loại thiết kế và chất liệu giấy. Những món hàng hiệu như ở trần gian đều có như: biệt thự, xe máy, điện thoại iphone, ô tô... hay cả hóa mỹ phẩm đa dạng như nước hoa hàng hiệu, dầu gội…với giá lên tới vài trăm nghìn đồng/bộ.

Chị Nguyễn Thu Thùy, chủ cửa hàng bán đồ hàng mã trên phố Hàng Mã cho biết, rằm tháng 7 năm nay, ngoài những mặt hàng thông thường, thị trường có thêm một số hàng đặc biệt, người mua phải đặt trước cửa hàng mới làm ví dụ váy vóc, nhiều khi cả hộ chiếu.

“Các mặt hàng năm nay được làm cao cấp hơn, đẹp hơn, sang trọng hơn và phù hợp với xu hướng và sở thích. Quần áo thời trang hơn, không chỉ các đồ truyền thống như sơ mi của các cụ ngày xưa. Nói chung những cái gì trên trần mình có, người cúng lễ cũng mong muốn dưới âm có đầy đủ với đa dạng mẫu mã đẹp như thật, những hàng đặt thì đắt tiền hơn”, chị Thùy cho biết.

Cùng với thị trường hàng mã, các loại thực phẩm chay cũng đang thu hút nhiều khách hàng. Các món chay phổ biến thường là gà, cá thu, tôm, thịt quay, sườn, nem hải sản và xôi vò hoặc cơm tám, cơm gạo lứt được chế biến từ các loại rau, củ, quả. Giá của các loại thực phẩm chay đều tăng nhẹ.

Cụ thể, đùi gà chay 27.000 đồng/túi, chả cá viên chay 25.000 đồng/túi, sườn non chay 250.000 đồng/1kg, cá thu chay 45.000 đồng/gói… Nhiều chủ cửa hàng cho biết, dù giá thực phẩm tăng nhẹ nhưng sức mua của khách hàng vẫn rất lớn, nhiều cửa hàng phải nhập thêm các sản phẩm về phục vụ nhu cầu của khách.

Cùng với thực phẩm chay, hoa quả cũng là đồ lễ không thể thiếu trên mâm cúng rằm của nhiều gia đình. Tại một số chợ như chợ Hàng Bè, chợ 8-3, chợ Vĩnh Tuy, giá các loại hoa quả có xu hướng tăng trong những ngày này, như cam từ 60.000 - 80.000 đồng/kg, xoài 60.000 - 90.000 đồng/kg, nho đen 230.000 - 250.000 đồng/kg.

Chị Trần Minh Hương, nhà ở quận Hai Bà Trưng cho biết, khi lựa chọn thực phẩm chay để cúng Rằm, người tiêu dùng thường chọn các loại đồ chay đã được chế biến sẵn, rất tiện lợi mùi vị cũng ngon không thua kém mùi vị thật. So với các sản phẩm cùng loại được chế biến từ động vật, đồ chay rẻ hơn rất nhiều, ngon và an toàn cho sức khỏe. Nhiều gia đình còn coi tháng 7 là tháng chỉ dành để ăn chay”, chị Hương cho biết.

Phục vụ cho Rằm Tháng 7 năm nay, dịch vụ nhận đặt cỗ cúng rằm đang được nhiều khách hàng quan tâm. Đến thời điểm này, nhiều nơi nhận đặt cỗ cúng rằm đã phải từ chối bớt khách do quá tải. Giá các loại mâm cỗ chay và mặn khá phong phú.

Khách có thể chọn mâm cỗ chay từ 5-12 món tùy nhu cầu, giá tiền dao động từ 600.000-2 triệu đồng/mâm. Riêng những mâm cỗ vip có giá 3-5 triệu đồng, chủ yếu làm theo đặt hàng của khách.

Tuy nhiên, theo quan niệm của nhiều người, việc sắm lễ chỉ cần thành tâm, không cần lãng phí, không nhất thiết phải mâm cao cỗ đầy, cốt là lòng thành của con cháu với tổ tiên.

Chị Nguyễn Thị Bình, nhà ở quận Hoàn Kiếm cho biết, năm nay hàng mã rất đa dạng, nhiều chủng loại. Nhiều gia đình đã chuẩn bị những thứ rất đơn giản như hoa quả, một mâm cỗ chay, chủ yếu lòng thành là chính.

“Vàng mã được gia đình chuẩn bị cho các cụ những thứ thiết yếu nhất như tiền vàng, quần áo, chủ yếu để bày tỏ được lòng thành kính và sự tưởng nhớ đến những người đã khuất", chị Bình cho biết.

Sắm lễ để báo hiếu với tổ tiên vào dịp Rằm tháng 7 là một tập tục, nét văn hóa đẹp của người Việt từ bao đời nay. Để có một ngày Rằm tháng 7 tươm tất và ý nghĩa, chỉ cần một mâm cỗ đơn giản, ấm cúng để các thành viên gia đình quây quần bên nhau và hướng về tổ tiên thì sẽ ý nghĩa và thiết thực hơn rất nhiều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những loại bánh trung thu handmade cực đẹp mắt
Những loại bánh trung thu handmade cực đẹp mắt

VOV.VN - Các loại bánh trung thu tự làm (handmade) rất phong phú về thể loại, kiểu dáng, màu sắc và hương vị cũng khá khác lạ.

Những loại bánh trung thu handmade cực đẹp mắt

Những loại bánh trung thu handmade cực đẹp mắt

VOV.VN - Các loại bánh trung thu tự làm (handmade) rất phong phú về thể loại, kiểu dáng, màu sắc và hương vị cũng khá khác lạ.

“Thiên đường mua sắm” đồ Trung thu nổi tiếng trên phố Hàng Mã
“Thiên đường mua sắm” đồ Trung thu nổi tiếng trên phố Hàng Mã

VOV.VN -Phố Hàng Mã (Hà Nội) rực rỡ đèn hoa và tấp nập người qua lại với các món đồ trang trí truyền thống và hiện đại, rộn ràng không khí mùa Trung thu.

“Thiên đường mua sắm” đồ Trung thu nổi tiếng trên phố Hàng Mã

“Thiên đường mua sắm” đồ Trung thu nổi tiếng trên phố Hàng Mã

VOV.VN -Phố Hàng Mã (Hà Nội) rực rỡ đèn hoa và tấp nập người qua lại với các món đồ trang trí truyền thống và hiện đại, rộn ràng không khí mùa Trung thu.

Sửng sốt trước những chiếc bánh trung thu bằng vàng ròng
Sửng sốt trước những chiếc bánh trung thu bằng vàng ròng

VOV.VN - Những chiếc bánh trung thu bằng vàng ròng không ăn được, mà chỉ dùng để biếu, tặng...

Sửng sốt trước những chiếc bánh trung thu bằng vàng ròng

Sửng sốt trước những chiếc bánh trung thu bằng vàng ròng

VOV.VN - Những chiếc bánh trung thu bằng vàng ròng không ăn được, mà chỉ dùng để biếu, tặng...