Thị trường Valentine 2017: Giá hoa hồng tăng “chóng mặt“

VOV.VN - Giá 1 lẵng hoa hồng có giá dao động từ 350.000 đến 2 triệu đồng, 1 bông hồng bán lẻ tại các cửa hàng có giá từ 20.000 - 30.000 đồng.

Ngày Lễ Tình nhân 14/2 là ngày đặc biệt trong năm dành cho các cặp đôi, vào những ngày này thị trường các mặt hàng quà tặng cũng trở nên sôi động, đặc biệt là những mặt hàng truyền thống như hoa, sôcôla, mỹ phẩm, gấu bông…

Hoa hồng đang là mặt hàng đắt đỏ nhất vào ngày Lễ Tình nhân năm nay
Theo một chủ cửa hàng hoa trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), năm nay vì Lễ Tình nhân gần ngay sau dịp Tết Nguyên Đán, do đó lượng hoa phục vụ cho ngày này cũng trở nên đắt đỏ hơn mọi năm.

Theo khảo sát của phóng viên tại một số cửa hàng hoa trên địa bàn Hà Nội, tùy vào cách thức trang trí, yêu cầu của người mua, 1 lẵng hoa hồng có giá dao động từ 350.000 đến 2 triệu đồng. Giá 1 bông hồng bán lẻ tại các cửa hàng hoa là 20.000 - 30.000 đồng/bông. Hoa hướng dương cùng các loại khác có giá từ 200.000 - 300.000 đồng tới 1 triệu đồng.

Chocolate handmade là sự lựa chọn hàng đầu trong ngày Valentine năm nay.
Giá hoa bán tại vỉa hè có giá mềm hơn so với các cửa hàng vì mẫu mã không đẹp và đa dạng bằng chủ yếu xuất hiện dọc các tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, Phan Đình Phùng, Tô Hiệu…Giá bán lẻ hoa hồng chỉ từ 5.000 - 10.000 đồng/bông. Hoa hồng được bó sẵn có giá 80.000 - 200.000/bó; Hoa hướng dương có giá từ 100.000-200.000/bó.

Nhắc tới ngày Valentine, người ta không thể không thể không nhắc tới Chocolate. Trong khi thị trường hoa sôi động thì thị trường Chocolate lại không có nhiều biến động nhiều. Năm nay hầu hết người tiêu dùng thường hướng tới chọn các loại Chocolate handmade vừa đảm bảo vệ sinh, vừa bắt mắt.

Một hộp Chocolate handmade với hình dạng độc đáo có giá từ 100.000-200.000 đồng. Các sản phẩm cầu kỳ hơn, lớn hơn, chất lượng tốt hơn được đặt hàng thủ công theo ý của khách hàng có giá từ 500.000 – 2,5 triệu đồng.

Một cửa hàng Chocolate có tiếng tại Xã Đàn chia sẻ, hầu hết xu thế mà khách hàng lựa chọn năm nay là hình dáng đơn giản nhưng vẫn phải đẹp và thanh thoát.

Chocolate cho ngày Valentine năm nay vô cùng đa dạng với đủ hình dáng, kích cỡ, hương vị…

Ngoài ra tại các trung tâm thương mại Vincom, BigC, Aeon Mall, Royal City… các hãng trang sức, mỹ phẩm nổi tiếng đang liên tục có các chương trình giảm giá từ 10-30% dành tặng cho các cặp đôi nhân dịp lễ tình nhân 14/2 năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những món quà Valentine độc đáo “gây bão” thị trường năm nay
Những món quà Valentine độc đáo “gây bão” thị trường năm nay

VOV.VN - Ngoài những món quà truyền thống như hoa tươi, socola, thị trường quà tặng Valentine năm 2017 khá sôi động với nhiều mặt hàng độc đáo, bắt mắt.

Những món quà Valentine độc đáo “gây bão” thị trường năm nay

Những món quà Valentine độc đáo “gây bão” thị trường năm nay

VOV.VN - Ngoài những món quà truyền thống như hoa tươi, socola, thị trường quà tặng Valentine năm 2017 khá sôi động với nhiều mặt hàng độc đáo, bắt mắt.

Valentine, tặng hoa gì để thay lời muốn nói
Valentine, tặng hoa gì để thay lời muốn nói

VOV.VN - Hơn cả ngôn từ, những loài hoa ý nghĩa riêng trong ngày Valentine sẽ giúp bạn thể hiện tâm ý với nửa kia một cách trọn vẹn nhất.

Valentine, tặng hoa gì để thay lời muốn nói

Valentine, tặng hoa gì để thay lời muốn nói

VOV.VN - Hơn cả ngôn từ, những loài hoa ý nghĩa riêng trong ngày Valentine sẽ giúp bạn thể hiện tâm ý với nửa kia một cách trọn vẹn nhất.

Sát ngày Valentine giá hoa hồng lại rục rịch tăng
Sát ngày Valentine giá hoa hồng lại rục rịch tăng

Gần ngày Valentine, giá các loại hoa đã bắt đầu có dấu hiệu tăng đáng kể so với ngày thường, đặc biệt là hoa hồng.

Sát ngày Valentine giá hoa hồng lại rục rịch tăng

Sát ngày Valentine giá hoa hồng lại rục rịch tăng

Gần ngày Valentine, giá các loại hoa đã bắt đầu có dấu hiệu tăng đáng kể so với ngày thường, đặc biệt là hoa hồng.