Thiếu thông tin hỗ trợ, thị trường chứng khoán biến động theo hướng giằng co

VOV.VN - Theo một số chuyên gia, giai đoạn hiện tại tương đối thiếu vắng thông tin hỗ trợ nên nhiều khả năng thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục biến động theo hướng giằng co với các nhịp tăng giảm đan xen trên vùng 1.200 để tích lũy, tạo nền giá mới trong ngắn hạn.

Dòng tiền “nườm nượp” đổ vào thị trường chứng khoán

Mặc dù trải qua một tuần giao dịch chịu sức ép từ nhiều phía, đặc biệt là từ đà bán tháo của thị trường chứng khoán toàn cầu, VN-Index vẫn xuất sắc ghi nhận một tuần tăng điểm ấn tượng. Đóng cửa tuần giao dịch từ ngày 10/5 đến ngày 14/5, VN-Index tăng 24,55 điểm (+1,98%) lên mốc 1.266,36 điểm với thanh khoản đạt 110.303 tỷ đồng. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index tăng đến 14,86 điểm (+5,31%) lên mức 294,72 điểm với thanh khoản đạt 12.743 tỷ đồng.

Sự lạc quan của các nhà đầu tư trong nước là nhân tố chính giúp VN-Index có diễn biến tích cực trong tuần vừa rồi. Dòng tiền này vẫn đang đổ vào thị trường “nườm nượp” giúp cho thanh khoản trên HSX không có hôm nào dưới 20.000 tỷ đồng. Sắc xanh chiếm thế chủ đạo trên diễn biến các nhóm ngành trong tuần vừa qua. Cụ thể, có 12/18 nhóm ngành kết tuần tăng điểm. Đứng đầu là ngành Hóa chất (+5,11%). Đóng vai trò dẫn dắt và là lực đỡ cho các phiên giảm điểm của VN-Index, nhóm Ngân hàng (+2,96%) đã xuất sắc làm tròn vai trò của mình trong tuần vừa rồi. Các cổ phiếu nổi bật là: SHB (+16,73%), STB (+10,00%) và TPB (+9,79%). Bên cạnh nhóm Ngân hàng thì những nhóm cổ phiếu thị trường khác cũng tăng khá tốt, như Dầu khí (+2,31%) và Dịch vụ tài chính (+2,02%).

Trái với sự lạc quan của các nhà đầu tư trong nước, các nhà đầu tư nước ngoài dường như lại đang “run tay” trước những dữ liệu vĩ mô bên ngoài Việt Nam. Mức bán ròng của họ liên tục gia tăng qua các phiên giao dịch. Dữ liệu thống kê cho thấy, không chỉ đà bán tăng lên mà cầu của khối ngoại cũng yếu đi rõ rệt. Lũy kế cả tuần, các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3.638 tỷ đồng trên cả 2 sàn, ghi nhận tuần bán ròng mạnh nhất từ trước tới nay của khối ngoại.

Theo các chuyên gia của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết (VNCSI), trước diễn biến của các chỉ số chứng khoán trong khu vực như Nikkei mất 4,33%, KOSPI giảm 1,37% hay HangSeng mất 2,10% thì việc VN-Index đạt được mức tăng 1,98% trong tuần vừa rồi là cực kỳ ấn tượng. Điều này phản ánh sự lạc quan của thị trường sau một mùa báo cáo tài chính quý 1 vô cùng khả quan.

“Mặc dù tâm lý nhà đầu tư trong nước là tích cực, song đà bán ròng mạnh tay của các nhà đầu tư nước ngoài trong cách phiên gần đây đang gây sức ép cực kỳ lớn cho thị trường. Thị trường chứng khoán Việt Nam quy mô vẫn còn quá nhỏ và việc chịu ảnh hưởng và tác động từ các yếu tố từ bên ngoài là điều không thể tránh khỏi”, chuyên gia của VNCSI cho hay.

Lần thứ 4 VN-Index thất bại tại mốc kháng cự 1.270 điểm, điều này tái khẳng định sự giằng co giữa bên mua và bên bán đang diễn ra cực kỳ mạnh mẽ và tạm thời chưa có bên nào dành được thế áp đảo. Do đó, các chuyên gia của VNCSI vẫn giữ nguyên nhận định về việc thị trường sẽ còn tiếp tục vận động sideway trong kênh giá 1.200 - 1.270 điểm. Ngưỡng hỗ trợ 1.200 và kháng cự 1.270 sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác nhận xu hướng sắp tới của thị trường.

“Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm trung lập về xu hướng ngắn hạn của thị trường. Khuyến nghị của chúng tôi vẫn là chỉ nên giải ngân trong tỷ trọng nhỏ hoặc vừa, hạn chế sử dụng margin và chờ đợi tín hiệu mới của thị trường để gia tăng tỷ trọng”, chuyên gia của VNCSI nêu quan điểm.

Sóng tăng 5 có thể tiếp tục nối dài

Nhóm phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cũng cho rằng, thị trường có tuần tăng điểm thứ hai liên tiếp với thanh khoản gia tăng và cao hơn mức trung bình 20 tuần cho thấy dòng tiền vẫn tiếp tục đổ vào thị trường và tâm lý nhà đầu tư hiện tại là khá tích cực.

“Sau 5 tuần chinh phục, VN-Index đã chính thức kết tuần trên ngưỡng 1.250 điểm. Trên góc độ sóng elliot, điều này mở ra cơ hội cho việc sóng tăng 5 có thể tiếp tục nối dài trong thời gian tới với target đợt này là quanh ngưỡng 1.325 điểm (fibonacci retracement 161,8% sóng điều chỉnh 4). Tuy nhiên, việc khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trong tuần qua với hơn 3.600 tỷ đồng và có thể tiếp tục trong tuần tới sẽ là một trở ngại cho đà tăng hiện tại”, chuyên gia của SHS phân tích.

Bên cạnh đó, trên thị trường phái sinh, các hợp đồng tương lai VN30 đều đang thấp hơn chỉ số cơ sở VN30 từ 6 đến 17 điểm cho thấy các trader vẫn thận trọng. Do đó, các chuyên gia của SHS nhận định, đà tăng có thể tiếp tục nhưng với đư địa tăng không lớn: “Trong tuần giao dịch tiếp theo 17/5-21/5, thị trường có thể tiếp tục tăng điểm để hướng đến target của sóng tăng 5 quanh 1.325 điểm (fibonacci retracement 161,8% sóng điều chỉnh 4). Ngưỡng hỗ trợ gần nhất quanh 1.250 điểm (MA20) là vùng mà nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng các vị thế ngắn hạn nếu có nhịp chỉnh về đây”.

Giằng co bên dưới vùng kháng cự 1.275-1.285 điểm

Trong khi đó, ông Phụ trách mảng phân tích thị trường Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng, VN-Index tăng điểm nhẹ và tiếp tục duy trì trạng thái giằng co bên dưới vùng kháng cự 1.268-1.275 điểm. Kết thúc tuần tăng điểm, thị trường hình thành cây nến xanh thứ 2 liên tiếp với giá đóng cửa gần bằng giá cao nhất tuần, kèm theo đó là sự gia tăng thanh khoản tuần thứ 3 liên tiếp. Điều này cho thấy động lực đi lên của thị trường vẫn đang được duy trì trong ngắn hạn.

“Với cái nhìn tổng thể ở giai đoạn hiện tại, chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm cho rằng, thị trường sẽ tiếp tục dao động trong vùng giá đi ngang được giới hạn bởi cận trên là vùng cản 1.275-1.285 điểm và cận dưới là vùng hỗ trợ 1.200-1.220 điểm. Chỉ số cần vượt qua thành công vùng điểm 1.285 điểm để xác lập xu thế tăng mới trong ngắn hạn. Tuần này, VN-Index dự báo sẽ dao động giằng co bên dưới vùng kháng cự 1.275-1.285 điểm”, ông Trần Xuân Bách nhận định.

Theo chuyên gia của BVSC, giai đoạn hiện tại tương đối thiếu vắng thông tin hỗ trợ cho thị trường nên nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục biến động theo hướng giằng co với các nhịp tăng giảm đan xen trên vùng 1.200 để tích lũy, tạo nền giá mới trong ngắn hạn.

“Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục ở mức 35-45% cổ phiếu. Ưu tiên nắm giữ các vị thế trung dài hạn. Nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân tăng tỷ trọng các vị thế ngắn hạn trong danh mục khi chỉ số kiểm định vùng hỗ trợ 1.200-1.220 điểm hoặc vượt qua vùng 1.275-1.285 điểm”, ông Trần Xuân Bách khuyến nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà đầu tư chứng khoán nên ưu tiên các vị thế ngắn hạn, chờ tín hiệu mới của thị trường
Nhà đầu tư chứng khoán nên ưu tiên các vị thế ngắn hạn, chờ tín hiệu mới của thị trường

VOV.VN - Với việc chịu ảnh hưởng sớm bởi vùng đỉnh cũ quanh 1.280 điểm, mẫu nến đảo chiều tiêu cực khiến chỉ số đối mặt với rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh trong phiên kế tiếp.

Nhà đầu tư chứng khoán nên ưu tiên các vị thế ngắn hạn, chờ tín hiệu mới của thị trường

Nhà đầu tư chứng khoán nên ưu tiên các vị thế ngắn hạn, chờ tín hiệu mới của thị trường

VOV.VN - Với việc chịu ảnh hưởng sớm bởi vùng đỉnh cũ quanh 1.280 điểm, mẫu nến đảo chiều tiêu cực khiến chỉ số đối mặt với rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh trong phiên kế tiếp.

Việt Nam hiện có hơn 3,14 triệu tài khoản chứng khoán
Việt Nam hiện có hơn 3,14 triệu tài khoản chứng khoán

VOV.VN - Trung bình mỗi ngày có thêm hàng nghìn nhà đầu tư F0, Việt Nam hiện có hơn 3,14 triệu tài khoản chứng khoán.

Việt Nam hiện có hơn 3,14 triệu tài khoản chứng khoán

Việt Nam hiện có hơn 3,14 triệu tài khoản chứng khoán

VOV.VN - Trung bình mỗi ngày có thêm hàng nghìn nhà đầu tư F0, Việt Nam hiện có hơn 3,14 triệu tài khoản chứng khoán.

Thị trường chứng khoán sẽ điều chỉnh vào đầu tuần và có thể hồi phục về cuối tuần
Thị trường chứng khoán sẽ điều chỉnh vào đầu tuần và có thể hồi phục về cuối tuần

VOV.VN - Theo một số chuyên gia, thị trường chứng khoán Việt sẽ điều chỉnh vào đầu tuần và có thể hồi phục về cuối tuần. VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục có biến động đi ngang tích lũy để tạo nền giá mới trên mốc 1.200 điểm trong ngắn hạn.

Thị trường chứng khoán sẽ điều chỉnh vào đầu tuần và có thể hồi phục về cuối tuần

Thị trường chứng khoán sẽ điều chỉnh vào đầu tuần và có thể hồi phục về cuối tuần

VOV.VN - Theo một số chuyên gia, thị trường chứng khoán Việt sẽ điều chỉnh vào đầu tuần và có thể hồi phục về cuối tuần. VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục có biến động đi ngang tích lũy để tạo nền giá mới trên mốc 1.200 điểm trong ngắn hạn.