Tìm đường cho thủy sản Việt Nam ra nước ngoài

VOV.VN - Về lâu dài, các doanh nghiệp cần đầu tư chế biến, nâng cao giá trị xuất khẩu các mặt hàng thủy sản Việt Nam.

 

Hội chợ triển lãm thủy sản quốc tế Việt Nam lần thứ 16 năm 2014 đang diễn ra trong bối cảnh lĩnh vực chế biến và xuất khẩu thủy sản của nước ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Ngoài việc trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước và mở rộng thị trường, đây còn là dịp để các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp, nhà khoa học cùng trao đổi, bàn bạc nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn để phát triển thủy sản bền vững...

Sau 7 tháng của năm 2014, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng thủy sản của nước ta đã đạt được con số rất ấn tượng là 4,2 tỷ USD. Dù kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 5% so với năm ngoái, nhưng lợi nhuận của các doanh nghiệp lại giảm vì chi phí đầu vào cao hơn. Trong đó, hai mặt hàng chủ lực là tôm và cá tra cũng đang gặp nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ và bất ổn về giá cả và nguồn nguyên liệu.

Bà Nguyễn Thị Thu Sắc, Tổng Giám đốc Tổng công ty Hải Nam cho biết, vướng mắc hiện nay chính là vấn đề nguyên liệu. Doanh nghiệp phải tự động tìm kiếm trong khi nguồn nguyên liệu ngày càng ít đi. Ngoài ra, công nhân trong lĩnh vực này giờ cũng ngày càng ít là những vấn đề doanh nghiệp đang đặc biệt quan tâm.

Để khắc phục những khó khăn trước mắt, các doanh nghiệp phải cắt giảm chi phí và tìm thêm thị trường mới. Một số doanh nghiệp nuôi trồng, chế biến thủy sản phải cổ phần hóa, hợp tác với nhau để duy trì sản xuất, kinh doanh.

Mặt hàng thủy sản của VIệt Nam đang phải cạnh tranh với các nước. (Ảnh: KT)
Ông Nguyễn Văn Đạo, Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Godaco, công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản ở Tiền Giang cho biết, chính sách về thị trường tiêu thụ, giá cả luôn là sức ép cho doanh nghiệp. Thêm nữa, thương hiệu và mẫu mã của chúng ta vẫn đang ở mức độ yếu kém, do đó phải tiết kiệm được chi phí, quản lý được chi phí mới mong doanh nghiệp phát triển. 

Mặt hàng thủy sản của nước ta đang phải cạnh tranh khốc liệt với thủy sản của các nước trong khu vực. Đặc biệt, hai thị trường tiềm năng là Nhật Bản và châu Âu lại đòi hỏi chất lượng cao từ khâu giống, nguồn nước, thức ăn cho đến khâu chế biến. Trong khi đó, thị trường lớn cho sản phẩm cá tra và tôm là Hoa Kỳ cũng đang bị áp giá chống bán phá giá rất cao, lên đến 6%.

Ông Andrew Schroth, Luật sư đại diện của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) cho rằng, việc bán phá giá thủy sản của Việt Nam đã kéo dài từ lâu. Bộ Thương mại Mỹ cũng đã có những cuộc điều tra đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Hiện tại, với mức thuế chống bán phá giá rất cao mà Bộ Thương mại Mỹ áp cho các nhà xuất khẩu thủy sản của Việt Nam khiến cho nhiều doanh nghiệp không thể xuất khẩu vào thị trường Mỹ được nữa.

Nhìn ra được những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, chế biến và xuất khẩu thủy sản, các cơ quan quản lý Nhà nước mà trực tiếp là Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương và chính quyền địa phương đang tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ bà con nông dân và doanh nghiệp về giống, vốn vay để mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Trong khi đó, Vasep tổ chức những hoạt động xúc tiến thương mại, làm cầu nối để các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trong nước mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu trên thị trường quốc tế. Về lâu dài, các doanh nghiệp cần đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ chế biến, nâng cao giá trị xuất khẩu các mặt hàng thủy sản Việt Nam.

Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Vasep cho biết, phải làm sao để chứng minh được với khách hàng trên thế giới đang có một hoạt động sản xuất, chế biến ở một hình thức chuỗi để đảm bảo được 2 vấn đề: An toàn cho người tiêu dùng và có thể truy suất được nguồn gốc sản phẩm. Trên cơ sở đó mới có được cơ hội để đạt được những chứng nhận quốc tế.

Năm 2014, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của nước ta có thể đạt 7 tỷ USD. Tuy nhiên, nếu làm tốt công tác quản lý Nhà nước về nuôi trồng, có chính sách đầu tư hợp lý và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về lĩnh vực này, trong tương lai, con cá, con tôm của Việt Nam sẽ đến được nhiều nước hơn để mang về nguồn ngoại tệ, góp phần làm giàu cho đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu thủy sản 6 tháng đạt 3,45 tỷ USD
Xuất khẩu thủy sản 6 tháng đạt 3,45 tỷ USD

VOV.VN - Hoa Kỳ vẫn duy trì được vị trí là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 23% tổng giá trị xuất khẩu.

Xuất khẩu thủy sản 6 tháng đạt 3,45 tỷ USD

Xuất khẩu thủy sản 6 tháng đạt 3,45 tỷ USD

VOV.VN - Hoa Kỳ vẫn duy trì được vị trí là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 23% tổng giá trị xuất khẩu.

Dự báo xuất khẩu thủy sản cả năm đạt 7 tỉ USD
Dự báo xuất khẩu thủy sản cả năm đạt 7 tỉ USD

Tính riêng trong 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đã đạt 2,86 tỉ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2013.

Dự báo xuất khẩu thủy sản cả năm đạt 7 tỉ USD

Dự báo xuất khẩu thủy sản cả năm đạt 7 tỉ USD

Tính riêng trong 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đã đạt 2,86 tỉ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2013.

Xuất khẩu thủy sản gặp khó tại các thị trường truyền thống
Xuất khẩu thủy sản gặp khó tại các thị trường truyền thống

VOV.VN - 6 tháng đầu năm nay, sản xuất, xuất khẩu nông sản của Việt Nam tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, khi nhu cầu tiêu thụ của các thị trường còn yếu, giá giảm,...

Xuất khẩu thủy sản gặp khó tại các thị trường truyền thống

Xuất khẩu thủy sản gặp khó tại các thị trường truyền thống

VOV.VN - 6 tháng đầu năm nay, sản xuất, xuất khẩu nông sản của Việt Nam tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, khi nhu cầu tiêu thụ của các thị trường còn yếu, giá giảm,...

Nhiều rào cản khi xuất khẩu thủy sản
Nhiều rào cản khi xuất khẩu thủy sản

Các thị trường trong khu vực cũng đang tạo áp lực về thuế chống phá giá các mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam.

Nhiều rào cản khi xuất khẩu thủy sản

Nhiều rào cản khi xuất khẩu thủy sản

Các thị trường trong khu vực cũng đang tạo áp lực về thuế chống phá giá các mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam.

Xuất khẩu thủy sản đạt 2,2 tỷ USD trong 4 tháng
Xuất khẩu thủy sản đạt 2,2 tỷ USD trong 4 tháng

VOV.VN -Hoa Kỳ vẫn duy trì được vị trí là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 24,59% tổng giá trị xuất khẩu

Xuất khẩu thủy sản đạt 2,2 tỷ USD trong 4 tháng

Xuất khẩu thủy sản đạt 2,2 tỷ USD trong 4 tháng

VOV.VN -Hoa Kỳ vẫn duy trì được vị trí là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 24,59% tổng giá trị xuất khẩu