Xuất khẩu tôm trong tháng 4 sẽ tiếp tục tăng

VOV.VN - Đến nay, diện tích nuôi tôm của cả nước đạt hơn 740.000 ha, với sản lượng đạt trên 900.000 tấn/năm. Riêng sản lượng tôm sú đạt trên 250.000 tấn, đứng đầu thế giới.

Tiếp nối đà tăng trưởng  xuất khẩu tôm trong quý 1 của Việt Nam đạt hơn 900 triệu USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái, dự kiến trong tháng 4, xuất khẩu tôm tiếp tục tăng 20% so với cùng kỳ bởi các thị trường ở châu Âu, Mỹ đang chuẩn bị nguồn thực phẩm cung ứng cho người tiêu dùng trong dịp nghỉ hè.

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, xuất khẩu tôm sẽ tiếp tục tăng bởi tháng 4 là thời điểm phần lớn học sinh, sinh viên có nhiều chuyến dã ngoại thực tế và các nhà nhập khẩu cũng sẽ chuẩn bị nguồn hàng dự trữ cho mùa thu.

Đến nay, diện tích nuôi tôm của cả nước đạt hơn 740.000 ha, với sản lượng đạt trên 900.000 tấn/năm. Riêng sản lượng tôm sú đạt trên 250.000 tấn, đứng đầu thế giới. Mặc dù diện tích nuôi tôm mỗi năm chỉ tăng khoảng 1,5% nhưng sản lượng tôm tăng mạnh 10% mỗi năm. Yếu tố này minh chứng cho sự cải thiện quy trình nuôi liên tục, có năng suất cao hơn so với trước.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, thị trường khởi sắc trở lại sau dịch Covid-19 cùng với khả năng sản xuất tốt sẽ giúp sản phẩm tôm Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế tại các nước nhập khẩu trong thời gian tới.

"Chúng ta đang thực hiện 16 Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đây là môi trường thuận lợi để cải thiện tổ chức sản xuất, phải đảm bảo được truy xuất nguồn gốc, đảm bảo được quy trình từ giống, thức ăn dinh dưỡng, thú y phòng bệnh, an toàn sinh học đến thu hoạch, sơ chế và chế biến" - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam đứng thứ 5 về xuất khẩu tôm sang Mỹ trong năm 2021
Việt Nam đứng thứ 5 về xuất khẩu tôm sang Mỹ trong năm 2021

VOV.VN - Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), nhập khẩu tôm của Mỹ năm 2021 tăng kỷ lục bất chấp đại dịch.

Việt Nam đứng thứ 5 về xuất khẩu tôm sang Mỹ trong năm 2021

Việt Nam đứng thứ 5 về xuất khẩu tôm sang Mỹ trong năm 2021

VOV.VN - Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), nhập khẩu tôm của Mỹ năm 2021 tăng kỷ lục bất chấp đại dịch.

Xuất khẩu tôm mang lại hơn 1 tỷ USD cho Cà Mau
Xuất khẩu tôm mang lại hơn 1 tỷ USD cho Cà Mau

Dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhưng trong năm 2021 ngành tôm Cà Mau đã có bước tiến đáng kể. Đặc biệt giá trị xuất khẩu đạt khá cao, đạt hơn 1 tỷ USD.

Xuất khẩu tôm mang lại hơn 1 tỷ USD cho Cà Mau

Xuất khẩu tôm mang lại hơn 1 tỷ USD cho Cà Mau

Dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhưng trong năm 2021 ngành tôm Cà Mau đã có bước tiến đáng kể. Đặc biệt giá trị xuất khẩu đạt khá cao, đạt hơn 1 tỷ USD.

Tôm Cà Mau vượt khó, xuất khẩu đạt 1,1 tỷ USD
Tôm Cà Mau vượt khó, xuất khẩu đạt 1,1 tỷ USD

VOV.VN - Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 nhưng ngành tôm Cà Mau đã có bước tiến đáng kể. Không chỉ sản lượng tôm nuôi vẫn tăng trưởng dương mà giá trị xuất khẩu cũng đạt khá cao, vượt kế hoạch đề ra. Ngành tôm là một điểm sáng trong phát triển kinh tế của tỉnh Cà Mau.

Tôm Cà Mau vượt khó, xuất khẩu đạt 1,1 tỷ USD

Tôm Cà Mau vượt khó, xuất khẩu đạt 1,1 tỷ USD

VOV.VN - Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 nhưng ngành tôm Cà Mau đã có bước tiến đáng kể. Không chỉ sản lượng tôm nuôi vẫn tăng trưởng dương mà giá trị xuất khẩu cũng đạt khá cao, vượt kế hoạch đề ra. Ngành tôm là một điểm sáng trong phát triển kinh tế của tỉnh Cà Mau.

CPTPP là thị trường xuất khẩu tôm lớn thứ hai của Việt Nam
CPTPP là thị trường xuất khẩu tôm lớn thứ hai của Việt Nam

VOV.VN - Xuất khẩu tôm Việt Nam sang khối thị trường CPTPP có xu hướng phục hồi trong giai đoạn cuối năm, tính tới tháng 11 năm nay ước đạt 905,2 triệu USD.

CPTPP là thị trường xuất khẩu tôm lớn thứ hai của Việt Nam

CPTPP là thị trường xuất khẩu tôm lớn thứ hai của Việt Nam

VOV.VN - Xuất khẩu tôm Việt Nam sang khối thị trường CPTPP có xu hướng phục hồi trong giai đoạn cuối năm, tính tới tháng 11 năm nay ước đạt 905,2 triệu USD.