Thiếu xăng cục bộ ở Trà Vinh, áp lực dồn lên doanh nghiệp Nhà nước

VOV.VN - Tình trạng thiếu hụt xăng dầu trên địa bàn Trà Vinh gây ra những khó khăn nhất định, nhưng chưa đến mức trầm trọng như một số tỉnh, thành trong khu vực.

Do đầu mối phân phối hạn chế, trong khi mức chiết khấu quá thấp dẫn đến nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Trà Vinh chỉ bán ra với số lượng hạn chế hoặc tạm dừng bán cho người tiêu dùng.

Theo thông tin từ Sở Công thương tỉnh Trà Vinh, hiện trong số hơn 330 cửa hàng bán xăng dầu đang hoạt động trên địa bàn, đã có hàng chục cửa hàng chỉ bán cầm chừng với số lượng hạn chế và có 25 cửa hàng chỉ bán dầu, không bán xăng vì không có đủ hàng hoặc hết hàng để bán.

Nguyên nhân được cho là nguồn cung xăng dầu ở các công ty dầu mối không giao hàng hoặc phân phối với số lượng hạn chế. Mặt khác, do mức chiết khấu quá thấp, khiến các đại lý kinh doanh bị thua lỗ, nên chưa chủ động nhập hàng.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng tỉnh này, tình trạng thiếu hụt xăng dầu trên địa bàn gây ra những khó khăn nhất định, nhưng chưa đến mức trầm trọng như một số tỉnh, thành trong khu vực.

Ông Phạm Văn Tám, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Trà Vinh cho biết: "Nguyên nhân chính là do đầu mối phân phối xăng dầu về địa bàn tỉnh; thứ 2, người bán lẻ xăng dầu hầu như bị lỗ. Thêm nữa, khi hết dầu họ không được cung cấp. Có những cửa hàng bị lỗ từ đầu năm đến nay. Đến thời điểm này vẫn còn thiết hụt nhưng không như ở TP HCM".

Nguồn cung thiếu hụt cục bộ khiến khách hàng dồn về mua ở những nơi cung cứng thường xuyên hơn. Cụ thể như Công ty xăng dầu Petrolimex Trà Vinh – doanh nghiệp có thị phần lớn nhất Trà Vinh, trước đây trung bình mỗi ngày chỉ tiêu thụ từ 120 đến 130m3 xăng, nhưng trong những ngày qua số lượng cung ứng xăng của doanh nghiệp này tăng từ 30 đến 50%, thậm chí có ngày tăng 100%.

Ông Lê Chí Nguyện, Giám đốc Công ty xăng dầu Petrolimex Trà Vinh cho biết, gần đây việc kinh doanh bị áp lực rất lớn, nhưng đơn vị vẫn đảm bảo ứng bán lẻ xăng dầu cho người tiêu dùng để không bị đứt gẫy nguồn hàng.

"Do bị lỗ kéo dài, có nơi bán cầm chừng, có nơi ngưng không cung cấp, áp lực dồn về hệ thống Petrolimex. Về phía Petrolimex Trà Vinh là một doanh nghiệp Nhà nước, bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh có hiệu quả, chúng tôi còn có nhiệm vụ về chính trị, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, bị lỗ, công ty vẫn đảm bảo không bị đứt nguồn” - ông Lê Chí Nguyện cho biết.

Theo dự báo, sắp tới tình hình cung ứng xăng dầu trong nước nói chung, ở Trà Vinh nói riêng, tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ sẽ còn còn diễn ra, nhất là những tháng cuối năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cà Mau ra quân kiểm tra cửa hàng xăng dầu “lúc bán lúc không”
Cà Mau ra quân kiểm tra cửa hàng xăng dầu “lúc bán lúc không”

VOV.VN - Các đội quản lý thị trường giám sát tình hình kinh doanh xăng dầu, kiểm tra ngay các DN, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu.

Cà Mau ra quân kiểm tra cửa hàng xăng dầu “lúc bán lúc không”

Cà Mau ra quân kiểm tra cửa hàng xăng dầu “lúc bán lúc không”

VOV.VN - Các đội quản lý thị trường giám sát tình hình kinh doanh xăng dầu, kiểm tra ngay các DN, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu.

Bộ Công Thương ra hàng loạt biện pháp đáp ứng nguồn cung xăng dầu
Bộ Công Thương ra hàng loạt biện pháp đáp ứng nguồn cung xăng dầu

VOV.VN - Bộ Công Thương yêu cầu 2 nhà máy lọc dầu tăng công suất, yêu cầu các địa phương hỗ trợ thương nhân đầu mối, phân phối đảm bảo nguồn dữ trữ, cung xăng dầu đủ, kịp thời…

Bộ Công Thương ra hàng loạt biện pháp đáp ứng nguồn cung xăng dầu

Bộ Công Thương ra hàng loạt biện pháp đáp ứng nguồn cung xăng dầu

VOV.VN - Bộ Công Thương yêu cầu 2 nhà máy lọc dầu tăng công suất, yêu cầu các địa phương hỗ trợ thương nhân đầu mối, phân phối đảm bảo nguồn dữ trữ, cung xăng dầu đủ, kịp thời…

Nhiều cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội nghỉ bán, "mỏi mắt" chờ hàng về
Nhiều cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội nghỉ bán, "mỏi mắt" chờ hàng về

VOV.VN - Một số cửa hàng trên địa bàn Hà Nội sáng 1/11 ở trong tình trạng hết xăng còn dầu, thậm chí có cửa hàng hết cả xăng lẫn dầu nên không thể phục vụ nhu cầu của người dân.

Nhiều cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội nghỉ bán, "mỏi mắt" chờ hàng về

Nhiều cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội nghỉ bán, "mỏi mắt" chờ hàng về

VOV.VN - Một số cửa hàng trên địa bàn Hà Nội sáng 1/11 ở trong tình trạng hết xăng còn dầu, thậm chí có cửa hàng hết cả xăng lẫn dầu nên không thể phục vụ nhu cầu của người dân.