Thông xe nhánh N2 nối cầu Nguyễn Tri Phương với đường Võ Văn Kiệt

VOV.VN - Đây là công trình nhằm giảm ùn tắc giao thông trên cầu Nguyễn Tri Phương và giao lộ Trần Hưng Đạo – Nguyễn Tri Phương tại TP HCM.

Sáng nay (30/8), Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn tổ chức thông xe nhánh cầu N2 thuộc công trình cầu kết nối giữa cầu Nguyễn Tri Phương với đường Võ Văn Kiệt. Đây là công trình nhằm giảm ùn tắc giao thông trên cầu Nguyễn Tri Phương và giao lộ Trần Hưng Đạo – Nguyễn Tri Phương.

Nhánh N2 kết nối cầu Nguyễn Tri Phương với đường Võ Văn Kiệt hướng về Quận 1, TP HCM

Từ 7 giờ sáng, nhánh cầu N2 đã chính thức được đưa vào sử dụng và người dân từ Quận 8 sang Quận 1 hay hướng về hầm sông Sài Gòn có thể rẽ nhánh cầu N2 để xuống đường Võ Văn Kiệt ngay thay vì phải di chuyển tới giao lộ Nguyễn Tri Phương – Trần Hưng Đạo. Nhánh N2 từ cầu Nguyễn Tri Phương xuống đường Võ Văn Kiệt phía Quận 1 có chiều dài 149m, rộng 6,5m, đáp ứng một làn xe hỗn hợp, vận tốc thiết kế là 40km/h. 

Ông Nguyễn Tiến Đức, Công ty 319.3, Chỉ huy trưởng công trình cho biết, đây là điểm nóng giao thông,  mật độ giao thông cao, vừa thi công vừa đảm bảo giao thông. Ngoài ra hạ tầng ngầm ở đây cũng khá phức tạp nhưng đơn vị thi công đã tổ chức thi công xuyên Tết, thi công 3 ca, đảm bảo vượt tiến độ 4 tháng.

Nhánh N2 dài 149m, rộng 6,5m, đáp ứng một làn xe hỗn hợp
Việc đưa vào sử dụng nhánh N2 được kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng kể tình trạng ùn tắc tại giao lộ Nguyễn Tri Phương – Trần Hưng Đaọ, góp phần khai thác hiệu quả hơn hệ thống giao thông kết nối đường Võ Văn Kiệt với các trục đường chính ở phía Nam.

Công trình cầu kết nối giữa cầu Nguyễn Tri Phương với đường Võ Văn Kiệt gồm 3 nhánh cầu, tổng vốn đẩu tư hơn 194 tỷ đồng từ nguồn kinh phí thành phố.

Ngoài nhánh N2 được đưa vào sử dụng từ hôm nay thì nhánh N1 từ đường Võ Văn Kiệt, hướng phía huyện Bình Chánh đi lên cầu Nguyễn Tri Phương, chiều dài 122m, rộng 6,5m dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trước 30/9 tới.

Nhánh N1 dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9/2017
Nhánh N3 kết nối nhánh N1 và cầu Nguyễn Tri Phương hiện hữu (phía bên phải hướng từ Quận 5 sang Quận 8), vượt qua kênh Tàu Hủ và kết nối vào đường Ba Đình có chiều dài 176m, rộng 6,5m và tuyến đường ven kênh sẽ thông xe trước ngày 31/10/2017./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạn chế ùn tắc, TP HCM phân luồng cho xe 2 bánh vào làn ôtô
Hạn chế ùn tắc, TP HCM phân luồng cho xe 2 bánh vào làn ôtô

Sở Giao thông Vận tải TP HCM cho phép xe hai bánh được chạy vào làn ô tô trên một số tuyến đường.

Hạn chế ùn tắc, TP HCM phân luồng cho xe 2 bánh vào làn ôtô

Hạn chế ùn tắc, TP HCM phân luồng cho xe 2 bánh vào làn ôtô

Sở Giao thông Vận tải TP HCM cho phép xe hai bánh được chạy vào làn ô tô trên một số tuyến đường.

TPHCM khởi công cầu nối cầu Nguyễn Tri Phương với đường Võ Văn Kiệt
TPHCM khởi công cầu nối cầu Nguyễn Tri Phương với đường Võ Văn Kiệt

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng tham dự Lễ khởi công cầu kết nối giữa cầu Nguyễn Tri Phương với đường Võ Văn Kiệt tại TP HCM sáng nay (29/12).

TPHCM khởi công cầu nối cầu Nguyễn Tri Phương với đường Võ Văn Kiệt

TPHCM khởi công cầu nối cầu Nguyễn Tri Phương với đường Võ Văn Kiệt

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng tham dự Lễ khởi công cầu kết nối giữa cầu Nguyễn Tri Phương với đường Võ Văn Kiệt tại TP HCM sáng nay (29/12).

Làm cầu nối cầu Nguyễn Tri Phương với đại lộ hiện đại nhất TP HCM
Làm cầu nối cầu Nguyễn Tri Phương với đại lộ hiện đại nhất TP HCM

VOV.VN - Sáng nay (29/12) TP HCM khởi công xây cầu nối cầu Nguyễn Tri Phương (nối quận 5 và 8) và đường Võ Văn Kiệt.

Làm cầu nối cầu Nguyễn Tri Phương với đại lộ hiện đại nhất TP HCM

Làm cầu nối cầu Nguyễn Tri Phương với đại lộ hiện đại nhất TP HCM

VOV.VN - Sáng nay (29/12) TP HCM khởi công xây cầu nối cầu Nguyễn Tri Phương (nối quận 5 và 8) và đường Võ Văn Kiệt.